Hoa ngoại ít về, làng hoa Xuân Quan đông khách đến "cháy hàng"

NGUYỄN THUÝ |

Hưng Yên - Cận Tết Nguyên đán, không khí mua bán tại làng hoa Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) trở nên tấp nập hơn. Dù giá hoa tăng 15 - 20% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn thu hút lượng lớn thương lái đến tìm mua. 

Theo ghi nhận của PV, nhiều ngày nay, dọc tuyến đường dẫn vào làng hoa Xuân Quan – đầu mối cung cấp hoa nổi tiếng cho khắp các tỉnh miền Bắc và miền Trung nườm nượp các loại xe tải lớn nhỏ qua lại. Người xem, người mua đổ về từ sớm đến tối muộn.

Được biết, do lo ngại dịch COVID-19 nên hầu hết người trồng hoa tại đây đều chủ động giảm sản lượng. Tuy nhiên, năm nay giá hoa đã nhỉnh hơn một chút so với mọi năm. Tính đến thời điểm hiện tại, các nhà vườn đã tiêu thụ khoảng 80 – 90% số hoa trồng được.

Người trồng hoa ở làng Xuân Quan tất bật những ngày cận Tết. Ảnh: N.T.
Người trồng hoa ở làng Xuân Quan tất bật những ngày cận Tết. Ảnh: N.T

Rút kinh nghiệm từ vụ Tết năm 2021, để tránh tồn kho, năm nay chị Nguyễn Quỳnh Chi - chủ vườn hoa Hùng Tách đã chủ động giảm lượng xuống giống.

“Do thu hẹp sản xuất nên đến giờ, số lượng lớn hoa đã được tiêu thụ. Những loại hoa như dạ yến thảo, thược dược, lan chi, các loại cúc, đồng tiền… được tiểu thương đặt mua rất nhiều. Dự kiến đến khoảng 20 Tết, vườn nhà tôi sẽ bán hết toàn bộ” - chị Quỳnh Chi cho hay.

Người chủ vườn này cho biết, điểm đặc biệt của vựa hoa Xuân Quan là tập trung trồng hoa trong chậu thay vì trồng theo luống hoặc đánh đất trồng cây xuống ruộng nên việc chăm sóc cần kỹ lưỡng hơn.

Những chậu hoa dạ yến thảo được khách hàng ưa chuộng đặt mua với số lượng lớn. Ảnh: N.T.
Những chậu hoa dạ yến thảo được khách hàng ưa chuộng đặt mua với số lượng lớn. Ảnh: N.T

“Năm nay, thời tiết thuận lợi, hoa được mùa. Để ứng phó với việc mưa nắng thất thường dịp cận Tết cũng như hạn chế sâu bệnh, hầu hết các nhà vườn tại đây đều trồng hoa trong nhà lưới, thắp điện chiếu sáng cho hoa sinh trưởng, phát triển” - chị Quỳnh Chi nói.

Tương tự, tránh tình trạng cung vượt quá cầu, ông Nguyễn Văn Thơm – chủ vườn hoa tại Xuân Quan cho biết, mặc dù có hơn 1.000m2 đất trồng nhưng số lượng xuống giống đã giảm 1/3 so với năm trước.

Hoa cúc mâm xôi được khách hàng ưa chuộng trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: N.T.
Hoa cúc mâm xôi được khách hàng ưa chuộng trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: N.T.

“Giá vật tư, phân bón tăng cao nên tôi quyết định thu hẹp sản xuất. Vụ Tết này, gia đình tôi đã xuống giống hơn 500 cây thược dược, cùng gần 1.000 chậu dạ yến thảo, ngọc thảo, hoa cúc, đồng tiền. Tuy hoa ít nhưng bù lại được giá cao, đến giờ khách đã đặt mua hết" - ông Thơm nói.

Theo giới thương lái, hoa Xuân Quan có nhiều kiểu dáng, giá thành hợp lý nên luôn thu hút người dân các tỉnh tìm về tận vườn thu mua.

"Mấy năm nay, cứ cận Tết là tôi lại đánh xe từ Hà Nam lên đây nhận hàng. Khách mê hoa vùng Xuân Quan bởi cây được trồng trong chậu, giỏ nhỏ gọn nên dễ dàng trưng bày tại nhà", anh Bùi Văn Công (35 tuổi, Phủ Lý, Hà Nam) cho biết.

Nhiều thương lái đến làng hoa Xuân Quan để nhập hàng. Ảnh: N.T.
Nhiều thương lái đến làng hoa Xuân Quan để nhập hàng. Ảnh: N.T

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Quý Đôn - Chủ tịch UBND xã Xuân Quan cho biết: “Hiện nay, diện tích trồng hoa, cây cảnh trên địa bàn xã Xuân Quan là 200ha với 1.500 hộ làm nghề. Để thích ứng với dịch COVID-19, nhiều nhà vườn tại đây hầu như đã được “số hóa”, giao dịch hoa qua các mạng xã hội như Facebook, Zalo...

Họ chụp ảnh, sau đó báo giá, các tiểu thương sẽ tự đến nơi bốc hàng. Bên cạnh đó, cửa khẩu Trung Quốc đóng biên khiến các mặt hàng hoa Trung Quốc và nước ngoài ít về Việt Nam cũng là một trong những nguyên nhân khiến thương lái đổ về Xuân Quan thời điểm này tăng cao".

NGUYỄN THUÝ
TIN LIÊN QUAN

Chiêm ngưỡng gốc đào “bàn tay lộc” có giá gần 100 triệu đồng ở chợ hoa Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Cây đào ở chợ hoa Tết (phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa) có tuổi đời hàng chục năm với thế “bàn tay lộc”, được chủ vườn định giá gần 100 triệu và thu hút sự chú ý của nhiều người.

Đường phố Hà Nội "ngập" hoa Tết, độc đáo mai bọc rêu giá 200 triệu đồng

Minh Ánh |

Hà Nội - Những ngày giáp Tết, con đường Lạc Long Quân (Tây Hồ) lại tấp nập các điểm kinh doanh, buôn bán hoa, cây cảnh Tết. Nhiều dáng cây mới, thế cây "khủng" xuống phố khoe sắc.

Lễ hội đường hoa xuân Hà Nội- Hành trình vàng son tết Việt

Hoài Thu |

Đường hoa Home Hanoi Xuan 2022 với chủ đề “Hành trình vàng son Tết Việt” sẽ diễn ra từ ngày 22.01 - 06.02.2022 tại Splendora, Bắc An Khánh, Hà Nội. Đây là năm thứ 2 đường hoa mở cửa để đón du khách, cư dân thủ đô trải nghiệm không gian Tết Việt và tham gia nhiều hoạt động văn hóa giải trí, đặc biệt năm nay còn có ý nghĩa góp phần gửi gắm thông điệp về một Hà Nội sáng tạo thuộc mạng lưới của UNESCO.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chiêm ngưỡng gốc đào “bàn tay lộc” có giá gần 100 triệu đồng ở chợ hoa Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Cây đào ở chợ hoa Tết (phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa) có tuổi đời hàng chục năm với thế “bàn tay lộc”, được chủ vườn định giá gần 100 triệu và thu hút sự chú ý của nhiều người.

Đường phố Hà Nội "ngập" hoa Tết, độc đáo mai bọc rêu giá 200 triệu đồng

Minh Ánh |

Hà Nội - Những ngày giáp Tết, con đường Lạc Long Quân (Tây Hồ) lại tấp nập các điểm kinh doanh, buôn bán hoa, cây cảnh Tết. Nhiều dáng cây mới, thế cây "khủng" xuống phố khoe sắc.

Lễ hội đường hoa xuân Hà Nội- Hành trình vàng son tết Việt

Hoài Thu |

Đường hoa Home Hanoi Xuan 2022 với chủ đề “Hành trình vàng son Tết Việt” sẽ diễn ra từ ngày 22.01 - 06.02.2022 tại Splendora, Bắc An Khánh, Hà Nội. Đây là năm thứ 2 đường hoa mở cửa để đón du khách, cư dân thủ đô trải nghiệm không gian Tết Việt và tham gia nhiều hoạt động văn hóa giải trí, đặc biệt năm nay còn có ý nghĩa góp phần gửi gắm thông điệp về một Hà Nội sáng tạo thuộc mạng lưới của UNESCO.