Hoa kiểng tết Miền Tây đìu hiu giữa nỗi lo dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Khác với mọi năm, năm nay không khí chuẩn bị tại các làng hoa tết ở ĐBSCL diễn ra ảm đạm. Người trồng dè dặt đầu tư vào vụ, vì lo ngại sau 1 năm kiệt quệ vì dịch COVID-19 sẽ không có người tiêu thụ…

Hằng năm, từ khoảng tháng 6, tháng 7 âm lịch là làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ (phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) đã nhộn nhịp hẳn lên. Nhưng năm nay, mọi thứ đã trở nên đìu hiu vắng lặng.

Ông Lương Tấn Tài (62 tuổi, có thâm niên hơn 40 năm trồng hoa kiểng ở địa phương) cho biết, Hơn 3 tháng qua, do thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, ông và bà con ở làng nghề đã phải để hoa héo khô ngoài đồng vì không thể tiêu thụ được. Ông Tài tính toán: Bây giờ đưa vốn vào trồng là tới mấy chục triệu, nếu như dịch bệnh vẫn phức tạp, bán ra không được thì coi như lỗ chắc.

“Bây giờ nếu không trồng hoa, cũng chẳng biết làm gì khác. Nếu năm trước, tui trồng 3.000 giỏ hoa cúc, thì năm nay giảm còn một nửa. Hết cách, giờ chỉ biết vừa trồng vừa lo”, ông Tài nói.

Nông dân trồng hoa tết ở ĐBSCL đang đối mặt với nhiều nỗi lo vì dịch COVID-19. Ảnh: TR.L.
Nông dân trồng hoa tết ở ĐBSCL đang đối mặt với nhiều nỗi lo vì dịch COVID-19. Ảnh: TR.L.

Theo ông Đoàn Hữu Bốn, Giám đốc Hợp tác xã Hoa kiểng Bình An, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, làng nghề hiện có 217 hộ trồng hoa kiểng, trong đó có 90 hộ tại phường Long Hòa và 127 hộ tại phường Long Tuyền. Gần 3 tháng qua, do dịch bệnh, khoảng 90 hộ trồng hoa vạn thọ ở làng nghề đã phải để hoa héo khô ngoài đồng vì không thể tiêu thụ. Thêm vào đó, dịch bệnh đã khiến các hoạt động sản xuất kinh doanh đình trệ, kinh tế ai cũng kiệt quệ; nên bà con trồng hoa lo ngại thị trường hoa Tết Nhâm Dần 2022 ảm đạm nên giảm quy mô sản xuất.

Ghi nhận tại làng hoa Chợ Lách (Bến Tre), mọi năm, người dân sản xuất khoảng 17 triệu sản phẩm, với vụ hoa tết là chủ lực. Năm nay, dự kiến sản lượng hoa tết năm 2022 của huyện sẽ còn khoảng 50% so các năm trước.

Hoạt động tại làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ (phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ). Ảnh: TR.L.
Hoạt động tại làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ (phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ). Ảnh: TR.L.

Còn tại làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), nơi đây có khoảng 697ha trồng hoa kiểng, với hơn 2.300 hộ tham gia. Giá trị sản xuất hoa kiểng hàng năm đạt khoảng 1.920 tỷ đồng, chiếm trên 70% giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, trong năm 2021 số lượng hoa kiểng tiêu thụ giảm mạnh; trong khi nguyên liệu đầu vào như phân rơm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... đều tăng. Ngoài ra, các điểm làm du lịch cộng đồng từ ngành hoa kiểng bị đóng cửa kéo dài, ảnh hưởng mạnh đến cuộc sống của người dân, hộ sản xuất, kinh doanh hoa kiểng”.

Bà Cao Thị Thanh Mỹ (phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc) cho biết: “Trong hơn 3 tháng qua, số lượng hoa kiểng của bà bị thiệt hại rất nhiều, bởi các đơn hàng không xuất bán được”.

Ông Nguyễn Hoàng Võ Mộng Kha (cùng địa phương) than thở: “Từ đầu năm đến nay, do dịch COVID–19 nên hoạt động mua bán hoa kiểng của tui bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu trước đây, khách hàng đến tham quan, mua sắm rất sôi động còn hiện tại, có khi đợi cả tuần mà không có khách đến đặt hàng. Giá sản phẩm sụt giảm từ 15–20% so với cùng kỳ những năm trước nhưng vẫn không tiêu thụ được”.

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Văn Hon, Chủ tịch UBND TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, cho biết thêm, thành phố đã khuyến cáo người dân cân nhắc xuống giống hoa kiểng phục vụ tết 2022 một cách phù hợp nhằm tránh nguy cơ gặp khó về đầu ra…

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Những lưu ý đặc biệt cho người đã từng mắc COVID-19

Huyên Nguyễn |

Những triệu chứng hậu COVID-19 có thể kéo dài 2-4 tuần, thậm chí là 3-6 tháng hoặc lâu hơn nữa. Nếu không chữa trị kịp thời sẽ để lại những hậu quả khó lường.

Đìu hiu phố Tây Nha Trang, cả tuần không có bóng khách

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hơn 1 tháng được phép hoạt động trở lại nhưng các cơ sở kinh doanh tại phố Tây (TP.Nha Trang, Khánh Hoà) vẫn đìu hiu, không có một bóng khách... Nhiều doanh nghiệp vì kinh doanh ế ẩm đành gắn bảng cho thuê hoặc rao bán cửa hàng.

Kiốt đóng cửa, trung tâm thương mại Hà Nội vẫn đìu hiu sau giãn cách

Đình Trường - Lan Nhi |

Dù đã nới lỏng giãn cách, lượng khách tới các trung tâm thương mại mua sắm trên địa bàn TP.Hà Nội vẫn còn thưa thớt, nhiều gian hàng vẫn treo biển tạm dừng hoạt động.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Những lưu ý đặc biệt cho người đã từng mắc COVID-19

Huyên Nguyễn |

Những triệu chứng hậu COVID-19 có thể kéo dài 2-4 tuần, thậm chí là 3-6 tháng hoặc lâu hơn nữa. Nếu không chữa trị kịp thời sẽ để lại những hậu quả khó lường.

Đìu hiu phố Tây Nha Trang, cả tuần không có bóng khách

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hơn 1 tháng được phép hoạt động trở lại nhưng các cơ sở kinh doanh tại phố Tây (TP.Nha Trang, Khánh Hoà) vẫn đìu hiu, không có một bóng khách... Nhiều doanh nghiệp vì kinh doanh ế ẩm đành gắn bảng cho thuê hoặc rao bán cửa hàng.

Kiốt đóng cửa, trung tâm thương mại Hà Nội vẫn đìu hiu sau giãn cách

Đình Trường - Lan Nhi |

Dù đã nới lỏng giãn cách, lượng khách tới các trung tâm thương mại mua sắm trên địa bàn TP.Hà Nội vẫn còn thưa thớt, nhiều gian hàng vẫn treo biển tạm dừng hoạt động.