Hoa kiểng ngày Xuân: “Thượng vàng hạ cám”, cái nào cũng... thấy ham

Lục Tùng |

Cũng như nhiều địa phương cả nước, chợ hoa xuân là dịp để các nhà vườn trưng bày và rao bán những loại “kỳ hoa, dị thảo”, năm nay chợ hoa Xuân tại TP.Cao Lãnh lại có sự độc đáo riêng.

Bên cạnh những loài cây mang giá trị thẩm mỹ cao như mai vàng, cúc... nhiều nhà vườn còn tận dụng cây cỏ thường ngày để sáng tạo ra nhiều mặt hàng mang tính chất phong thủy... đủ sức hấp dẫn ngay cả khi chưa có ý định mua. Bởi dù thượng vàng, hay hạ cám, cái nào thấy cũng ham vì màu sắc và ý nghĩa... 

Mãn nhãn với cụ kiểng

Năm nay, chợ hoa xuân TP Cao Lãnh nhóm họp tại Khu Liên hợp Thể dục Thể Thao Đồng Tháp với đủ sắc trắng, xanh, vàng, tím.... Nhưng thu hút sự quan tâm của nhiều người nhất vẫn là mai vàng – chúa xuân của đất phương Nam. Đặc biệt, trong đó có rất nhiều cây mai thuộc hàng cụ với tuổi đời gần thế kỷ.

Nổi bật nhất là cây mai hơn 100 tuổi, cao 6m, hoành thân 1,14m của anh Nguyễn Văn Trung (phường 4, TP.Cao Lãnh) được mua ở tỉnh Long An hơn 10 năm trước. Ngay sau khi trưng bày, cây mai được một người ở huyện Cao Lãnh đồng ý mua với giá 600 triệu đồng. Hiện trong lô mai của anh Trung còn 1 cây mai gần 100 năm tuổi, hoành thân 1,1m, có giá 400 triệu đồng.

Cũng chuyên bán mai vàng khủng như anh Trung, thương lái Trịnh Văn Năm (ấp 4, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh) cũng “trình làng” nhiều câu mai có tuổi họ hơn 100 năm, giá trị hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, gian hàng của anh còn thu hút sự chú ý với gốc phát tài gần 100 năm tuổi.

Nhiều loại kiểng “cụ” khác cũng có mặt. Như gốc cà na khoảng 200 năm tuổi của anh Võ Anh Tùng (phường 4, TP.Cao Lãnh) được mua ở xã Trường Xuân (huyện Tháp Mười) cách đây hơn 1 năm.

Gốc mai được rao bán giá 400 triệu đồng. (Ảnh: Lục Tùng)
Gốc mai được rao bán giá 400 triệu đồng. Ảnh: Lục Tùng.
Cận cảnh gốc cây cà na khủng. (Ảnh: Lục Tùng)
Cận cảnh gốc cây cà na khủng. Ảnh: Lục Tùng.

Rau trái quanh nhà bước lên “xe hoa”

Bên cạnh các hoa kiểng cụ, chợ hoa xuân Cao Lãnh năm nay cũng được các thương lái bày bán nhiều loại cây vốn là rau, củ quả là thực phẩm hằng ngày với giá từ 50.000 - 100.000 đồng/chậu. Nổi bật là gian hàng của anh Nguyễn Văn Phú (xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh) bày bán nhiều loại hoa kiểng “hai lúa” như: Đậu bắp đỏ, khổ qua rừng, bồn bồn,…

Anh Phú giải thích: “Nói vậy chứ phải bắt mạch được thị hiếu người tiêu dùng mới bán được”. Theo anh Phú, đậu bắp đỏ vừa lạ mắt, lại mang ý nghĩa phong thủy. Bởi, ngoài màu đỏ tượng trưng cho may mắn, còn đậu bắp như lời cầu mong mọi việc, trong đó có cả việc thi cử...”.

Với khổ qua, ngoài âm đồng nghĩa với mọi việc khổ sẽ đi qua..., riêng với khổ qua rừng, còn là bài thuốc hay có khả năng trị nhiều bệnh...

Hoa kiểng chợ Xuân năm nay không chỉ đơn thuần là hoa, mà còn mang nhiều ẩn nghĩa như lời chúc cát tường.

Đậu bắp đỏ được đưa lên chậu tại chợ hoa Xuân TP Cao Lãnh (Đồng Tháp). Ảnh: Lục Tùng.
Đậu bắp đỏ được đưa lên chậu tại chợ hoa Xuân TP Cao Lãnh (Đồng Tháp). Ảnh: Lục Tùng.
Khổ qua rừng lên chậu kiểng. (Ảnh: Lục Tùng)
Khổ qua rừng lên chậu kiểng. Ảnh: Lục Tùng.
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.