Hoa Hà Lan khoe sắc trên đỉnh đèo Sa Mù

HƯNG THƠ |

Hoa ly ly và tulip được trồng trên đỉnh Sa Mù (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) thích hợp với khí hậu, thổ nhưỡng nên cây to, đẹp, nở hoa vào đúng dịp Tết Nguyên đán, nên được thương lái săn lùng.

Hai năm trở lại, Trung tâm ứng dụng tiến độ Khoa học và Công nghệ (thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Trị) đã tiến hành trồng khảo nghiệm các loại hoa trên đỉnh đèo Sa Mù. Nơi này có nhiệt độ lý tưởng (trung bình 18-23 độ C vào ban ngày và 12-15 độ C vào đêm), nên toàn bộ hoa ly ly và tulip trồng khảo nghiệm đều sinh trưởng tốt, cây to, mập, nhiều nụ, nở đúng dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi nên đã “cháy hàng” cách nay cả tuần.

Có 6 giống hoa ly ly được trồng khảo nghiệm trên Sa Mù. Đến thời điểm này, loại nào cũng cho hoa với cây mập, cao, nhiều hoa. Ảnh: Hưng Thơ.
Có 6 giống hoa ly ly được trồng khảo nghiệm trên Sa Mù. Đến thời điểm này, loại nào cũng cho hoa với cây mập, cao, nhiều hoa. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Trần Ngọc Lân - Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Trị nói rằng, đã chọn được 2 giống hoa ly ly phù hợp nhất, năm tới sẽ nhân rộng và hướng dẫn cho bà con, doanh nghiệp trồng. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Trần Ngọc Lân - Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Trị - nói rằng, đã chọn được 2 giống hoa ly ly phù hợp nhất, năm tới sẽ nhân rộng và hướng dẫn cho bà con, doanh nghiệp trồng. Ảnh: Hưng Thơ.
Trong số 6 loại ly ly được trồng, loại nào cũng cao cỡ 1,2 đến 1,5 mét, mỗi cây có 5 đến 7 bông. Ảnh: Hưng Thơ.
Trong số 6 loại ly ly được trồng, loại nào cũng cao cỡ 1,2 đến 1,5 mét, mỗi cây có 5 đến 7 bông. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Đào Ngọc Hoàng - Giám đốc Trung tâm ứng dụng tiến độ Khoa học và Công nghệ cho biết, đã trồng 17 nghìn cây hoa ly ly. Đến thời điểm này, thương lái đã đến tận vườn, thu mua hết hoa với giá sĩ 40 nghìn đồng/cây. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Đào Ngọc Hoàng - Giám đốc Trung tâm ứng dụng tiến độ Khoa học và Công nghệ -cho biết, đã trồng 17 nghìn cây hoa ly ly. Đến thời điểm này, thương lái đã đến tận vườn, thu mua hết hoa với giá sĩ 40 nghìn đồng/cây. Ảnh: Hưng Thơ.
Với giá 40.000 đồng/cây ly ly, thương lái tiết lộ là giá rất hời, bởi ly ly ở đây toàn là loại 1, giao thông cũng thuận lợi nên tiếc là không còn hoa để mua. Ảnh: Hưng Thơ.
Với giá 40.000 đồng/cây ly ly, thương lái tiết lộ là giá rất hời, bởi ly ly ở đây toàn là loại 1, giao thông cũng thuận lợi nên tiếc là không còn hoa để mua. Ảnh: Hưng Thơ.
Hoa tulip được khảo nghiệm rất nhiều loại. Vì trồng trong nhà kính, nên cán bộ của trung tâm có thể điều khiển được thời điểm nở hoa. Hiện, 7.000 gốc hoa được trồng cũng đã được thương lái mua sạch với giá 7.000 đồng/cây. Ảnh: Hưng Thơ.
Hoa tulip được khảo nghiệm rất nhiều loại. Vì trồng trong nhà kính, nên cán bộ của trung tâm có thể điều khiển được thời điểm nở hoa. Hiện, 7.000 gốc hoa được trồng cũng đã được thương lái mua sạch với giá 7.000 đồng/cây. Ảnh: Hưng Thơ.
Số hoa tulip này được cho nở sớm trước dịp Tết gần 1 tuần, để trung bày tại hội nghị tổng kết của Sở Khoa học Công nghệ. “Điều đó cho thấy, chúng tôi làm chủ được công nghệ” - ông Trần Ngọc Lân, nói. Ảnh: Hưng Thơ.
Số hoa tulip này được cho nở sớm trước dịp Tết gần 1 tuần, để trưng bày tại hội nghị tổng kết của Sở Khoa học Công nghệ. “Điều đó cho thấy, chúng tôi làm chủ được công nghệ” - ông Trần Ngọc Lân, nói. Ảnh: Hưng Thơ.
Ở Sa Mù, không chỉ thuận lợi về khí hậu, nguồn nước, giao thông, mà còn có 1.000 hécta đất trống thuộc quản lý của Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Diện tích đất này dự kiến sẽ giao cho người dân sản xuất. Trước thành công bước đầu, tỉnh Quảng Trị kêu gọi doanh nghiệp và người dân đầu tư vùng nông nghiệp chất lượng cao với nhiều ưu đãi. Đặc biệt, Sở Khoa học Công nghệ Quảng Trị sẽ cung ứng giống phù hợp, hỗ trợ công nghệ. Ảnh: Hưng Thơ.
Ở Sa Mù, không chỉ thuận lợi về khí hậu, nguồn nước, giao thông, mà còn có 1.000 hécta đất trống thuộc quản lý của Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Diện tích đất này dự kiến sẽ giao cho người dân sản xuất. Trước thành công bước đầu, tỉnh Quảng Trị kêu gọi doanh nghiệp và người dân đầu tư vùng nông nghiệp chất lượng cao với nhiều ưu đãi. Đặc biệt, Sở Khoa học Công nghệ Quảng Trị sẽ cung ứng giống phù hợp, hỗ trợ công nghệ. Ảnh: Hưng Thơ.
HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Hoa anh đào bừng nở rực rỡ tại công viên ở Thủ đô

Tuấn Anh |

Hàng hoa anh đào được đưa sang từ Nhật Bản đã bắt đầu khoe sắc rực rỡ tại công viên Nghĩa Đô (Hà Nội).

Ly nở sớm trượt chỉ còn 1/5 giá, người dân Tây Tựu lo "mất Tết"

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Những vựa ly được trồng dành cho dịp Tết nhưng lại bung nở trước Tết cả nửa tháng, khiến người dân Tây Tựu phải gấp rút thu hoạch sớm và bán ra với giá chỉ bằng 1/4 giá ly năm ngoái.

Cận cảnh cây đỗ quyên giá gần 1 tỉ vừa xuất hiện tại Hà Nội

Phương Anh |

Tại triển lãm sinh vật cảnh chào xuân Kỷ Hợi được tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội), dàn cây đỗ quyên cổ thụ của ông Lê Văn Minh (Sa Pa, Lào Cai) gây chú ý nhờ hình dáng độc lạ. Trong đó, cây đỗ quyên trên 400 năm tuổi được rao bán với giá 860 triệu đồng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hoa anh đào bừng nở rực rỡ tại công viên ở Thủ đô

Tuấn Anh |

Hàng hoa anh đào được đưa sang từ Nhật Bản đã bắt đầu khoe sắc rực rỡ tại công viên Nghĩa Đô (Hà Nội).

Ly nở sớm trượt chỉ còn 1/5 giá, người dân Tây Tựu lo "mất Tết"

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Những vựa ly được trồng dành cho dịp Tết nhưng lại bung nở trước Tết cả nửa tháng, khiến người dân Tây Tựu phải gấp rút thu hoạch sớm và bán ra với giá chỉ bằng 1/4 giá ly năm ngoái.

Cận cảnh cây đỗ quyên giá gần 1 tỉ vừa xuất hiện tại Hà Nội

Phương Anh |

Tại triển lãm sinh vật cảnh chào xuân Kỷ Hợi được tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội), dàn cây đỗ quyên cổ thụ của ông Lê Văn Minh (Sa Pa, Lào Cai) gây chú ý nhờ hình dáng độc lạ. Trong đó, cây đỗ quyên trên 400 năm tuổi được rao bán với giá 860 triệu đồng.