Hòa Bình khuyến cáo người dân không phát triển nóng diện tích cau

Trần Trọng |

Hòa Bình - Cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình khuyến cáo người dân không chặt bỏ cây lâu năm để trồng cau - dù giá thành mặt hàng này tăng đột biến.

Thời gian gần đây, giá cau tươi trên thị trường liên tục tăng cao. Ngày 17.11, ghi nhận của PV Báo Lao Động tại khu vực huyện Kim Bôi, Lạc Sơn (Hòa Bình), theo người dân và thương lái nơi đây, giá cau tươi hiện tại từ 60-80 nghìn đồng/kg, có thời điểm lên đến 100 nghìn đồng/kg.

Giá cau hấp dẫn khiến không ít nông dân có ý định chuyển đổi cây trồng, tuy nhiên đây việc này mang lại rất nhiều rủi ro.

Liên quan đến nội dung này, ông Nguyễn Hồng Yến - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực Vật Hoà Bình (Sở NN&PTNT Hoà Bình) cho biết, Sở NN&PTNT vừa ban hành văn bản về việc khuyến cáo người dân không phát triển nóng cây cau.

Văn bản nêu rõ, giá cau trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tăng cao, điều này khiến một số hộ nông dân gia tăng trồng cây mới. Có hộ chặt bỏ cây lâu năm chuyển sang trồng cây cau.

Việc trông cây cau tự phát, ồ ạt rất dễ mang lại rủi ro, giá cau có thể xuống thấp bất cứ lúc nào, do vậy cần có những cảnh báo, khuyến cáo đến người sản xuất.

Để tăng cường công tác quản lí nhà nước, Sở NN&PTNT Hòa Bình đề nghị UBND các huyện, xã khuyến cáo người dân thực hiện một số biện pháp sau:

Tuyên truyền, khuyến cáo người dân không tự chặt bỏ, chuyển đổi những diện tích cây trồng hàng năm, lâu năm sang trồng cau. Trường hợp có cây giống tốt cũng chỉ nên trồng số lượng vừa phải trên diện tích vườn trống, không phá vỡ sinh cảnh hiện có.

Đối với những cây cau hiện có cần duy trì, chăm sóc tốt. Khuyến cáo người dân không sử dụng muối để bón cho cây, sẽ làm phá vỡ kết cấu, chai cứng đất, ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật có ích trong đất.

Quản lí tốt các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, không để tình trạng buông lỏng quản lí, người dân tự ý chuyển đổi cơ cấu cây trồng mà chính quyền không nắm được.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Cây đổ khiến 1 người đàn ông ở Hòa Bình tử vong

Trần Trọng |

HOÀ BÌNH - Chiều 16.11, lãnh đạo UBND xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy, Hòa Bình) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cây đổ khiến một người tử vong.

Hòa Bình: 110 tỉ đồng hỗ trợ BHTN đến tay người lao động

An Trịnh |

HOÀ BÌNH - BHXH tỉnh Hòa Bình đã chi trả phần lớn tiền hỗ trợ BHTN cho các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Bắt giam nhóm đối tượng chuyên trộm quả cau tươi

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) vừa bắt tạm giam nhóm đối tương chuyên thực hiện các vụ trộm cau tươi của người dân trên địa bàn để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cây đổ khiến 1 người đàn ông ở Hòa Bình tử vong

Trần Trọng |

HOÀ BÌNH - Chiều 16.11, lãnh đạo UBND xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy, Hòa Bình) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cây đổ khiến một người tử vong.

Hòa Bình: 110 tỉ đồng hỗ trợ BHTN đến tay người lao động

An Trịnh |

HOÀ BÌNH - BHXH tỉnh Hòa Bình đã chi trả phần lớn tiền hỗ trợ BHTN cho các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Bắt giam nhóm đối tượng chuyên trộm quả cau tươi

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) vừa bắt tạm giam nhóm đối tương chuyên thực hiện các vụ trộm cau tươi của người dân trên địa bàn để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.