Hòa Bình: Dự án Cụm công nghiệp Đồng Tâm 17 năm vẫn chưa thành hình

Nhóm Phóng viên |

Từ năm 2005, UBND tỉnh Hòa Bình đã khởi động triển khai dự án Cụm công nghiệp (CCN) Đồng Tâm, thuộc xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, 17 năm qua, dự án này gần như chưa hoạt động gì nhiều, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất.

17 năm "phôi thai"

Ngày 8.12.2005, UBND tỉnh Hòa Bình ra Quyết định 2510/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết CCN Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy. Giao UBND huyện Lạc Thủy làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện trên quy mô 22,853 ha. Mức đầu tư dự kiến hơn 30,3 tỉ đồng. Trong đó, đầu tư hạ tầng kỹ thuật trên 27 tỉ, các công trình kiến trúc là 1,65 tỉ, đền bù giải phóng mặt bằng là gần 3,3 tỉ  và rà phá bom mìn là 57,5 triệu đồng.

Mặc dù dự án được phê duyệt đã lâu, nhưng trên thực tế chưa triển khai gì nhiều. Theo ghi nhận của phóng viên, toàn bộ dự án CCN Đồng Tâm mới đang thực hiện việc đổ đất, san gạt mặt bằng, chưa có hạ tầng kỹ thuật. Trong cụm công nghiệp không có nhà máy nào đang hoạt động, lác đác một vài máy xúc và số ít công nhân.

Ông Nguyễn Văn T (sinh sống cạnh CCN Đồng Tâm) cho biết: "Hơn 10 năm trước, tôi nghe khu vực này sẽ triển khai dự án xây dựng CCN. Sau đó, mãi đến năm 2019, chủ đầu tư mới bắt đầu triển khai thực hiện.

Nhưng, từ thời điểm đó đến nay, CCN mới chỉ san gạt mặt bằng, chưa hoàn tất đền bù đất cho người dân, không thấy dự án có hạ tầng gì, đường điện 3 pha cũng bị dỡ bỏ. Nhà tôi sống gần bị ảnh hưởng nhiều lắm, ngày nào cũng phải tưới nước để chống bụi".

d
d
Người dân gần Dự án mở rộng Cụm Công nghiệp Đồng Tâm cho biết Dự án này vẫn chỉ là khu đất trống, hạ tầng chưa được xây dựng.
Cụm công nghiệp Đồng Tâm (Hòa Bình) chậm tiến độ nhiều năm.

Phê duyệt trên giấy, chưa nhà máy nào hoạt động

Không chỉ vấn đề thi công mà việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cũng diễn ra theo một phương thức rất chậm chạp. Mặc dù dự án được phê duyệt từ 2005, nhưng phải một thời gian rất dài sau đó, UBND tỉnh Hòa Bình mới có các quyết định chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp.

Cụ thể, ngày 24.2.2012, UBND tỉnh Hòa Bình mới có giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH MTV Phú Thiện Phát Hòa Bình. Công ty được thực hiện đầu tư dự án xây dựng nhà máy sản xuất bột kết dính hóa vô cơ HRB. Quy mô dự án trên 9.600 m2 tại CCN Đồng Tâm, vốn đầu tư hơn 26 tỉ đồng, thời gian hoạt động là 50 năm. Tiến độ thực hiện dự án từ tháng 3.2012 đến tháng 3.2013.

4 năm sau, ngày 6.10.2016, UBND tỉnh Hòa Bình lại có quyết định 52/QĐ-UBND quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Gỗ ván ép Hoài Nam Hòa Bình thực hiện dự án nhà máy sản xuất ván ép và cốp pha gỗ, quy mô 2 triệu m2 sản phẩm/năm. Dự án có diện tích sử dụng 31.440,4 m2, tổng vốn đầu tư là 50 tỉ đồng, thời hạn hoạt động là 50 năm với tiến độ tháng 1.2018 hoàn thành.

Gần 2 thập kỷ “phôi thai”, dự án Cụm công nghiệp Đồng Tâm vẫn chưa thành hình.
Gần 2 thập kỷ “phôi thai”, dự án Cụm công nghiệp Đồng Tâm vẫn chưa thành hình.
Gần 2 thập kỷ “phôi thai”, dự án Cụm công nghiệp Đồng Tâm vẫn chưa thành hình.

Tiếp theo, ngày 25.8.2017, UBND tỉnh Hòa Bình ra Quyết định 67/QĐ-UBND phê duyệt cho Công ty cổ phần nhựa Thái Hưng II thực hiện dự án đầu tư nhà máy bao bì nhựa với quy mô 6.000 tấn sản phẩm/năm, diện tích đất sử dụng 20.871,2 m2, tổng vốn đầu tư 27 tỉ đồng và thời hạn hoạt động là 50 năm. Nếu đúng kế hoạch thì tháng 7.2019, dự án này phải đi vào hoạt động.

Ngày 19.1.2018, UBND tỉnh Hòa Bình tiếp tục ra Quyết định 08/QĐ-UBND chấp thuận cho Công ty TNHH Thời trang K&G thực hiện dự án phát triển khu liên hợp sản xuất hàng may mặc, sữa bột và tiêu dùng. Tiến độ đi vào hoạt động là tháng 6 năm 2020.

Tất cả các quyết định này đều yêu cầu doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đúng tiến độ và chế độ báo cáo theo quy định. Thế nhưng, tới hiện tại, không thấy cơ sở nhà máy nào được xây dựng và hoạt động.

Nhóm Phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình: Hơn 1.700 thanh niên lên đường nhập ngũ

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Sáng 16.2, các địa phương ở Hòa Bình đã tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022, tiễn hơn 1.700 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Hòa Bình: Ngang nhiên san lấp đất rừng khi chưa được cấp phép

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Nhiều héc ta đất rừng sản xuất tại huyện Cao Phong đang bị san lấp một cách ngang nhiên mà chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Khách du lịch tấp nập đến hồ Hòa Bình những ngày đầu năm

Trần Trọng |

Hòa Bình - Khu du lịch hồ Hòa Bình vừa là nơi nghỉ dưỡng, tham quan, vừa có nhiều địa điểm tâm linh được đông đảo du khách ghé thăm dịp đầu xuân.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hòa Bình: Hơn 1.700 thanh niên lên đường nhập ngũ

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Sáng 16.2, các địa phương ở Hòa Bình đã tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022, tiễn hơn 1.700 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Hòa Bình: Ngang nhiên san lấp đất rừng khi chưa được cấp phép

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Nhiều héc ta đất rừng sản xuất tại huyện Cao Phong đang bị san lấp một cách ngang nhiên mà chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Khách du lịch tấp nập đến hồ Hòa Bình những ngày đầu năm

Trần Trọng |

Hòa Bình - Khu du lịch hồ Hòa Bình vừa là nơi nghỉ dưỡng, tham quan, vừa có nhiều địa điểm tâm linh được đông đảo du khách ghé thăm dịp đầu xuân.