Hỗ trợ vốn, xây dựng kịch bản mới để doanh nghiệp ổn định sản xuất

Vũ Long |

Các doanh nghiệp đang đối mặt với nguy cơ đứt gãy nguồn cung, cần kịch bản mới để ổn định sản xuất, kinh doanh khi dịch COVID-19 kéo dài.

Gỡ nút thắt nguyên liệu đầu vào

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư, trong khi các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang thu hoạch rộ vụ hè thu, giá lúa giảm mạnh do thị trường trầm lắng, các địa phương đang nỗ lực tìm hướng tiêu thụ thì 2 “ông lớn” trong ngành lúa gạo là Tổng Công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) và Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) không hề có bất kỳ động thái thu mua nào để hỗ trợ nông dân. Trong khi đó, hầu hết các tỉnh phía Nam đang phải thực hiện giãn cách, việc thu mua, tiêu thụ nông sản đang gặp nhiều khó khăn.

Tại các vựa nông sản khu vực ĐBSCL, Đông Nam Bộ, nhiều loại trái cây như thanh long, nhãn, xoài, sầu riêng… đang nghẽn đầu ra.

Ông Nguyễn Đình Tùng – Tổng Giám đốc Vina T&T Group cũng cho biết, trong bối cảnh dịch COVID-19 như hiện tại, việc áp dụng chỉ thị giãn cách xã hội với thời gian cố định từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối để làm việc ngoài trời là một "nút thắt" cần tháo gỡ.

“Nông dân thu hoạch từ 4 giờ sáng đến 6 giờ 30 phút để phù hợp với tính chất công việc. Hiện tại, năng suất chỉ bằng khoảng 20-30% so với trước đây. Nếu trái cây tươi không được lấy đúng lịch sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ lô hàng xuất khẩu và chất lượng trái cây. Trước đây, mỗi ngày doanh nghiệp có thể chế biến và xuất khẩu vài container trái cây, nhưng nay để hoàn thành một container phải mất nhiều ngày, phát sinh thêm rất nhiều chi phí” – ông Nguyễn Đình Tùng nhấn mạnh.

Bà Lý Kim Chi - Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm TPHCM (FFA) cũng cho hay: Hiện nay, thương lái hầu như đã nghỉ hết vì không được đi lại dẫn đến nguồn nguyên liệu đầu vào đứt gãy trầm trọng. “TPHCM quy định giới nghiêm từ 6 giờ tối mà ngành của tôi 3 giờ sáng phải chở đồ về siêu thị, lái xe đi đến chốt 6 giờ phải đậu lại ngủ chờ đến giờ vào giao hàng dù xe thuộc diện “luồng xanh” – bà Lý Kim Chi chia sẻ.

Ông Phan Xuân Quế - Tổng Giám đốc Vinafood 1 cũng chia sẻ: "Dưới góc độ một doanh nghiệp, chúng tôi lo nhất là đầu vào cho sản xuất. Những năm qua, Vinafood 1 luôn đứng trong top những doanh nghiệp xuất khẩu gạo nhiều ở Việt Nam. Tuy nhiên, do các tỉnh phía Nam thực hiện giãn cách hội nhiều, nhiều nhà máy chế biến của Tổng công ty gặp khó khăn trong việc duy trì sản xuất, có những nhà máy khó khăn trong áp dụng sản xuất "3 tại chỗ" do chi phí tăng".

Điều chỉnh quy định chưa phù hợp để doanh nghiệp duy trì sản xuất

Theo chuyên gia kinh tế - TS Nguyễn Đình Cung (Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương), việc áp dụng phòng chống dịch trong thời gian qua nhiều địa phương làm quá cứng nhắc.

"Trong bối cảnh hiện nay phải linh hoạt sáng tạo, chính sách phải thay đổi cho phù hợp. Đầu tiên đề nghị phải để doanh nghiệp hoạt động bình thường trên cơ sở để doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm an toàn về phòng dịch, và như vậy có trăm nghìn cách doanh nghiệp sẽ tìm ra chứ không chỉ có “3 tại chỗ” và “1 cung đường - 2 điểm đến” - TS Nguyễn Đình Cung đánh giá.

Còn theo bà Lý Kim Chi, phải có kịch bản thế nào nếu vấn đề này còn tiếp diễn 2-3 tháng nữa. Một trong những kiến nghị quan trọng nhất và được coi là mạch máu để các doanh nghiệp duy trì sản xuất, vượt qua khó khăn đó là việc ngân hàng giảm lãi suất, giãn nợ, khoanh nợ.

“Vừa qua ngân hàng lúc nào cũng nói câu rất đẹp, dễ nghe “sẽ miễn giảm, sẽ khoanh nợ cho doanh nghiệp…”, nhưng suốt mùa dịch vừa rồi các doanh nghiệp thuộc Hội Lương thực, Thực phẩm chỉ được giảm lãi suất chứ không doanh nghiệp nào được khoanh nợ”- bà Chi thẳng thắn chia sẻ.

Một số doanh nghiệp cũng phản ánh "3 tại chỗ" không thể thực hiện kéo dài vì doanh nghiệp không đủ năng lực, đồng thời đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện giới nghiêm tại TPHCM cho phù hợp với tình hình sản xuất của nhiều ngành hàng.

“Đề nghị cho phép đội thu hoạch làm việc sớm hơn 6 giờ sáng và đội ngũ sản xuất về trễ hơn 6h tối để đạt được năng suất tối ưu hơn" – ông Nguyễn Đình Tùng kiến nghị.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Miễn, giảm thuế tăng đề kháng cho “cơ thể sống” doanh nghiệp và người dân

Thế Lâm |

Đề xuất các giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu tác động do dịch COVID-19 của Bộ Tài chính đã được Thường trực Chính phủ và các cơ quan cơ bản nhất trí. Đây cũng chính là mong mỏi của nhiều doanh nghiệp và người lao động.

Thành lập 4 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp

QUÁCH DU |

Trong các ngày từ 3 - 6.8, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 4 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 8 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp tăng cường phòng chống COVID-19, công nhân yên tâm sản xuất

Minh Chuyên |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các cơ sở kinh doanh, chủ doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La đang tăng cường kiểm tra, giám sát không để dịch bệnh xâm nhập.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Miễn, giảm thuế tăng đề kháng cho “cơ thể sống” doanh nghiệp và người dân

Thế Lâm |

Đề xuất các giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu tác động do dịch COVID-19 của Bộ Tài chính đã được Thường trực Chính phủ và các cơ quan cơ bản nhất trí. Đây cũng chính là mong mỏi của nhiều doanh nghiệp và người lao động.

Thành lập 4 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp

QUÁCH DU |

Trong các ngày từ 3 - 6.8, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 4 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 8 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp tăng cường phòng chống COVID-19, công nhân yên tâm sản xuất

Minh Chuyên |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các cơ sở kinh doanh, chủ doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La đang tăng cường kiểm tra, giám sát không để dịch bệnh xâm nhập.