Hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng vực dậy sản xuất trong đại dịch

Vũ Long |

Hàng loạt địa phương phía Nam đang nỗ lực vực dậy sản xuất trong điều kiện “bình thường mới”, vừa sản xuất vừa phòng chống dịch.

Sản xuất "hồi sinh"

Ông Nguyễn Chánh Phương - Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TPHCM (Hawa), cho biết: Đến thời điểm này, gần 80% trong số trên 600 hội viên của Hawa tại TPHCM đã bắt đầu tái sản xuất để kịp tiến độ giao hàng cho đối tác trong thời gian tới.

“Dự kiến đến hết tháng 10.2021, sẽ có trên 90% doanh nghiệp làm việc bình thường trở lại. Trong những ngày gần đây, việc đi lại giữa các tỉnh, thành phố tại khu vực miền Tây Nam bộ và Tây Nguyên đã dần thuận lợi hơn nên đã có nhiều công nhân từ các địa phương này quay lại Long An, Bình Dương… để làm việc” – ông Nguyễn Chánh Phương cho hay.

Mặc dù phải chịu ảnh hưởng khá nặng nề từ làn sóng thứ tư của dịch COVID-19, nhưng Bình Dương là địa phương đã ban hành khá sớm kế hoạch khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới (từ ngày 16.9.2021) theo 3 giai đoạn và triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, nối lại chuỗi cung ứng hàng hóa phục vụ thị trường tiêu dùng nội địa và xuất khẩu, thực hiện tinh thần của Nghị quyết 128/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Bình Dương đã mạnh dạn chuyển từ mô hình “3 tại chỗ” sang mô hình “3 xanh” (nhà máy xanh, nhà trọ xanh và công nhân xanh) và  mô hình “3 tại chỗ linh hoạt”, vừa sản xuất hiệu quả, vừa phòng chống dịch an toàn. Đến nay, tại các khu công nghiệp của Bình Dương hoạt động sản xuất đang dần bình thường trở lại, trên 96% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của Bình Dương khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Số lượng công nhân, người lao động trở lại làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp đạt 76,38%...

Ông Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh đang tập trung thực hiện các biện pháp để xây dựng “vùng xanh," thực hiện trạng thái “bình thường mới” theo các mốc thời gian.

Tại TPHCM, đã có hơn 1.300 công ty, nhà máy trong các khu chế xuất khu công nghiệp mở cửa trở lại, đạt trên 92%. Đặc biệt, tại Khu công nghệ cao TPHCM, 100% doanh nghiệp đã hoạt động trở lại.

Tại Đồng Nai, hiện 92% số doanh nghiệp đang hoạt động trở lại với gần 1.600 doanh nghiệp với trên 497 nghìn công nhân, người lao động).

Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hiện có khoảng 454/897 doanh nghiệp, hợp tác xã ngoài khu, cụm công nghiệp đang hoạt động (chiếm 50,6%). Trong đó, có 91 doanh nghiệp hoạt động theo phương án “3 tại chỗ”; 363 doanh nghiệp hoạt động đảm bảo các công tác phòng, chống dịch theo quy định…

Ông Nguyễn Chánh Phương đánh giá, trong số các tỉnh ở phía Nam thì Long An hiện thu hút đông đảo doanh nghiệp và công nhân làm việc nhất, do trong suốt thời gian dịch bệnh địa phương này có chính sách chống dịch khá nhất quán.

Theo sát để tháo gỡ các “nút thắt”, hỗ trợ địa phương

TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam nhấn mạnh: Đối với các doanh nghiệp, yêu cầu đặt ra trong bối cảnh hiện nay là đẩy mạnh việc tái cấu trúc, đổi mới mạnh mẽ để tự tiếp tục phát triển trong điều kiện bình thường mới. Chủ động nâng cao năng lực quản trị được những rủi ro, khủng hoảng vượt qua thách thức. Đặc biệt, cần quan tâm đến xây dựng mô hình kinh doanh bảo vệ môi trường, xanh hóa trong các hoạt động để phát triển một cách bền vững trong thời gian tới.

Để hỗ trợ doanh nghiệp và các địa phương, ông Trương Thanh Hoài - Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) khẳng định: Từ nay đến cuối năm, Cục Công nghiệp sẽ tập trung công tác bảo đảm an toàn phòng dịch phục vụ sản xuất, kinh doanh; bảo đảm lưu thông hàng hóa phục vụ hoạt động của doanh nghiệp; đồng thời đề xuất hỗ trợ chính sách về tài chính, tín dụng, an sinh xã hội cho doanh nghiệp và người lao động.

Ông Nguyễn Quang Vinh - Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cũng đưa ra dự báo: Đại dịch COVID-19 sẽ tiếp tục ảnh hưởng lâu dài đến các doanh nghiệp, cần phải có các chính sách mới trong bối cảnh thích ứng linh hoạt với dịch bệnh. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phải thực hiện đồng bộ, liên tục, thông suốt, minh bạch, đúng đối tượng, qui mô hỗ trợ phải tương xứng với tác động của đại dịch gây ra, hỗ trợ phải có tính khả thi…. thì mới phát huy hiệu quả cao, giúp doanh nghiệp phục nhanh chóng.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Long An dẫn đầu khu vực về khôi phục sản xuất

KỲ QUAN |

Long An - Là tỉnh có số ca nhiễm và ca tử vong vì COVID-19 cao nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nhưng Long An lại là tỉnh đi đầu trong khu vực mở cửa giao thương và cho các doanh nghiệp (DN) hoạt động trong điều kiện “bình thường mới”. Thực tế cho thấy, Long An vẫn kiểm soát tốt dịch bệnh khi đã mở rộng cửa để mọi mặt đời sống dần trở lại bình thường.

Sản xuất bình thường, công nhân tích cực tăng ca

Bảo Hân |

Đến thời điểm này, công nhân KCN Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) đã ổn định công việc trở lại. Không khí trong khu công nghiệp sôi động hơn vào buổi sáng, với hàng nghìn công nhân đến công ty để làm việc hoặc rời nhà xưởng sau ca làm việc đêm.

Nhiều doanh nghiệp ở Tiền Giang "xin" được sản xuất

Kỳ Quan |

Mới đây, 19 doanh nghiệp (DN) có nhiều công nhân lao động (CNLĐ) ở tỉnh Tiền Giang đã gửi thư đến Thủ tướng Chính phủ phản ánh việc tỉnh Tiền Giang áp dụng quá mức cần thiết điều kiện hoạt động nhằm phòng, chống dịch COVID-19 làm hầu hết DN có nhiều CNLĐ không thể hoạt động, gây khó khăn cho cả DN và CNLĐ. Vì đâu đến nỗi ấy?

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Long An dẫn đầu khu vực về khôi phục sản xuất

KỲ QUAN |

Long An - Là tỉnh có số ca nhiễm và ca tử vong vì COVID-19 cao nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nhưng Long An lại là tỉnh đi đầu trong khu vực mở cửa giao thương và cho các doanh nghiệp (DN) hoạt động trong điều kiện “bình thường mới”. Thực tế cho thấy, Long An vẫn kiểm soát tốt dịch bệnh khi đã mở rộng cửa để mọi mặt đời sống dần trở lại bình thường.

Sản xuất bình thường, công nhân tích cực tăng ca

Bảo Hân |

Đến thời điểm này, công nhân KCN Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) đã ổn định công việc trở lại. Không khí trong khu công nghiệp sôi động hơn vào buổi sáng, với hàng nghìn công nhân đến công ty để làm việc hoặc rời nhà xưởng sau ca làm việc đêm.

Nhiều doanh nghiệp ở Tiền Giang "xin" được sản xuất

Kỳ Quan |

Mới đây, 19 doanh nghiệp (DN) có nhiều công nhân lao động (CNLĐ) ở tỉnh Tiền Giang đã gửi thư đến Thủ tướng Chính phủ phản ánh việc tỉnh Tiền Giang áp dụng quá mức cần thiết điều kiện hoạt động nhằm phòng, chống dịch COVID-19 làm hầu hết DN có nhiều CNLĐ không thể hoạt động, gây khó khăn cho cả DN và CNLĐ. Vì đâu đến nỗi ấy?