Hồ tiêu - cây trồng đầu tiên được công bố chỉ dẫn địa lý ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Tỉnh Đắk Nông có hơn 33.000ha hồ tiêu với sản lượng hơn 60.000 tấn. Đây là cây trồng đầu tiên của tỉnh Đắk Nông vừa được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) công bố chỉ dẫn địa lý. 

Sáng 30.11, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý Đắk Nông cho sản phẩm hạt tiêu của tỉnh.

Tỉnh Đắk Nông được biết đến là vùng đất cho năng suất hồ tiêu cao nhất Việt Nam. Giai đoạn từ năm 2002 đến nay, diện tích hồ tiêu trên địa bàn tỉnh liên tục tăng mạnh từ 550ha lên tới 33.591ha, với sản lượng hồ tiêu đạt 60.049 tấn.

Nhiều năm qua, vùng sản xuất hồ tiêu Đắk Nông được cộng đồng trong nước và nước ngoài đánh giá cao. Bởi nơi đây có phương thức sản xuất an toàn, sạch, hướng tới thâm canh hữu cơ toàn diện…

Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ trao Quyết định Chỉ dẫn địa lý “Đắk Nông” cho sản phẩm hồ tiêu của tỉnh. Ảnh: Kim Liên
Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ trao Quyết định Chỉ dẫn địa lý “Đắk Nông” cho sản phẩm hồ tiêu của tỉnh. Ảnh: Kim Liên

Chỉ dẫn địa lý cho hạt tiêu Đắk Nông đánh dấu một thành công lớn trong việc khẳng định chất lượng, vị thế của hồ tiêu Đắk trên thị trường. Chỉ dẫn địa lý dùng để chỉ cho các sản phẩm hạt tiêu gồm: Hạt tiêu đen, hạt tiêu đỏ, hạt tiêu trắng...

Những sản phẩm này có chất lượng đặc thù, được thu hoạch từ cây hồ tiêu trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Đây là chỉ dẫn địa lý đầu tiên của các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Khu vực chỉ dẫn địa lý được bảo hộ gồm địa bàn các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Đây là những nơi có yếu tố tự nhiên, thổ nhưỡng đáp ứng các tiêu chí như: Loại đất sản xuất, độ cao tuyệt đối, độ dốc, lượng mưa, nhiệt độ...

Hiện nay, trên toàn tỉnh Đắk Nông đã có 16 chủ thể sản xuất hồ tiêu của tỉnh được trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.

Các sản phẩm hồ tiêu Đắk Nông. Ảnh: Kim Liên
Các sản phẩm hồ tiêu Đắk Nông. Ảnh: Kim Liên

Ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông - cho biết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ quan tâm, tạo mọi điều kiện cho các nhà sản xuất, kinh doanh tham gia chỉ dẫn địa lý tiếp cận các chương trình hỗ trợ của Nhà nước. Qua đó, từng bước phát triển mạnh hơn nữa thương hiệu hạt tiêu Đắk Nông.

Ông Lê Trọng Yên yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ chú động quản lý việc sử dụng chỉ dẫn địa lý của các tổ chức, cá nhân đã được trao quyền sử dụng. Từ đó, đề xuất các khó khăn cần hỗ trợ cũng như phương án khai thác, phát triển chỉ dẫn địa lý một cách hiệu quả.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, bà con tiếp tục xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh bền vững. Đồng thời, tăng cường giam sát, kiểm soát nội bộ để ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

"Lên hương" cà phê Đắk Nông nhờ thay đổi phương thức thu hoạch

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang tất bật bước vào vụ thu hoạch cà phê. Điều đáng mừng là người dân đã ý thức được việc thu hái cà phê chín mọng, có chọn lọc thay vì hái xô một đợt như trước đây. Điều này đã góp phần nâng cao chất lượng, giá trị, đưa hương vị cà phê Đắk Nông bay xa.

Công an Đắk Nông hỗ trợ mẹ con kiệt sức về giữa đêm khuya

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Chồng mất vì COVID-19, một mình chị Duyên chở theo con nhỏ mới sinh 1 tháng tuổi chạy xe máy hơn 200km từ TPHCM về Đắk Nông. Lúc này, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện 2 mẹ con kiệt sức đứng run rẩy giữa trời mưa  nên đã giúp đỡ đưa về nhà.

Nông dân Đắk Nông thấp thỏm bước vào vụ hoa tết

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang xuống giống các loại hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên nhiều nhà nông đã giảm mạnh số lượng, diện tích so với trước, nhưng vẫn có tâm lý thấp thỏm, lo lắng về đầu ra.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

"Lên hương" cà phê Đắk Nông nhờ thay đổi phương thức thu hoạch

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang tất bật bước vào vụ thu hoạch cà phê. Điều đáng mừng là người dân đã ý thức được việc thu hái cà phê chín mọng, có chọn lọc thay vì hái xô một đợt như trước đây. Điều này đã góp phần nâng cao chất lượng, giá trị, đưa hương vị cà phê Đắk Nông bay xa.

Công an Đắk Nông hỗ trợ mẹ con kiệt sức về giữa đêm khuya

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Chồng mất vì COVID-19, một mình chị Duyên chở theo con nhỏ mới sinh 1 tháng tuổi chạy xe máy hơn 200km từ TPHCM về Đắk Nông. Lúc này, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện 2 mẹ con kiệt sức đứng run rẩy giữa trời mưa  nên đã giúp đỡ đưa về nhà.

Nông dân Đắk Nông thấp thỏm bước vào vụ hoa tết

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang xuống giống các loại hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên nhiều nhà nông đã giảm mạnh số lượng, diện tích so với trước, nhưng vẫn có tâm lý thấp thỏm, lo lắng về đầu ra.