Hồ thủy điện gần mực nước chết: Khuyến khích tiết kiệm điện, nước

L.V |

Theo ước tính của Bộ Công Thương, tổng sản lượng hữu ích trong các hồ tại thời điểm đầu năm 2020 chỉ đạt 10,66 tỉ kWh, hụt 4,49 tỉ kWh so với mực nước dâng bình thường, trong đó các hồ miền Bắc hụt 3,01 tỉ kWh, các hồ miền Trung hụt 1,073 tỉ kWh, các hồ miền Nam hụt 0,406 tỉ kWh.

Thông tin tới PV Báo Lao Động, Bộ Công thương cho biết: Do tình hình lưu lượng nước về các hồ thuỷ điện trong mùa lũ năm 2019 rất kém nên mặc dù trong các tháng cuối năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phải huy động tối đa các nguồn nhiệt điện than, khí và dầu nhưng nhiều hồ thủy điện vẫn không tích được lên mực nước dâng bình thường.

Theo ước tính của Bộ Công Thương tổng sản lượng hữu ích trong các hồ tại thời điểm đầu năm 2020 chỉ đạt 10,66 tỉ kWh, hụt 4,49 tỉ kWh so với mực nước dâng bình thường, trong đó các hồ miền Bắc hụt 3,01 tỉ kWh, các hồ miền Trung hụt 1,073 tỉ kWh, các hồ miền Nam hụt 0,406 tỉ kWh.

Đối với các hồ thủy điện miền Bắc, tính đến ngày 10.12, mực nước hồ Hòa Bình là 102m, thấp hơn 15m so với mực nước dâng bình thường, thấp hơn gần 10m so với yêu cầu tại Quy trình liên hồ chứa, hồ Thác Bà là 53,6 m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 4,4m, thấp hơn yêu cầu tại Quy trình liên hồ chứa khoảng 1 m. Hồ Sơn La mực nước chỉ là 202m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 13m.

Trước tình hình trên, Bộ Công Thương đã có các buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để phối hợp vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng các tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020 để đảm bảo an ninh cung cấp điện của toàn hệ thống điện, đảm bảo cấp nước cho sản xuất nông nghiệp của đồng bằng Bắc Bộ trong năm 2020, đồng thời cung cấp nước cho các nhà máy nước sạch sông Đà. Để đảm bảo an ninh cung cấp điện của toàn hệ thống điện, đảm bảo cấp nước cho đồng bằng Bắc Bộ nói riêng và các khu vực khác trên cả nước nói chung trong năm 2020, Bộ Công Thương đã có chỉ đạo cho các đơn vị thực hiện nghiêm Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17.6.2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, các nhà máy thủy điện, cần bám sát tình hình diễn biến và dự báo thủy văn, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tại địa phương trong công tác điều tiết, tích nước các hồ chứa thủy điện, lập kế hoạch sử dụng nước cho mùa khô 2019-2020 phù hợp với tình hình thực tế và dự báo thủy văn.

Hiện tại, Bộ Công Thương đang thường xuyên giám sát vận hành của các hồ thủy điện, đặc biệt là các hồ thủy điện ở phía Bắc. Hàng tháng, đôn đốc, kiểm tra và chỉ đạo EVN và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện điều tiết các hồ chứa thủy điện phía Bắc theo các quy định pháp lý và các chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền.

Đối với kế hoạch cung cấp nước đổ ải cho vụ Đông Xuân 2019-2020, ngày 26.11.2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2019-2020. Theo đó, sẽ có 3 đợt xả nước trong giai đoạn từ ngày 20.1 đến 24.2 với tổng thời gian cả 3 đợt là 18 ngày, tổng lượng nước xả khoảng 4 tỉ m khối nước từ các hồ Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà.

Với lượng nước hiện có, sau 3 đợt xả nước thì các hồ thủy điện nói trên chỉ còn từ 8-18% dung tích nước hữu ích, việc cung cấp nước và khả năng sản xuất điện trong suốt các tháng mùa khô năm 2020 của các hồ thủy điện nêu trên sẽ có nhiều khó khăn. Bộ Công Thương đang tích cực phối hợp với Bộ Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc bộ thực hiện chủ động tích trữ nước, cố gắng rút ngắn thời gian lấy nước ngắn nhất có thể để tiết kiệm lượng nước còn lại cho 4 tháng mùa khô năm 2020. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm trong sản  xuất và tiêu dùng sinh hoạt của người dân.

L.V
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt trong năm 2020

L.V |

Mực nước trên các sông suối, dòng chảy đang thiếu hụt từ 20-80%, các hồ chứa thủy điện đều không đạt mực nước dâng bình thường báo hiệu mùa hè 2020 hạn hán và thiếu nước nghiêm trọng.

Giải quyết tình trạng thiếu nước - kinh nghiệm từ Singapore

Huyền Anh |

Singapore đã biến việc theo đuổi nguồn nước chất lượng cao, giá cả phải chăng trở thành mục tiêu trọng tâm phát triển; biến mình từ một quốc gia khan hiếm nước trở thành quốc gia an toàn về nước và đã tìm cách đạt được an ninh nguồn nước theo nhiều cách, theo Asean Today.

ĐÀ NẴNG: Nơm nớp nỗi lo thiếu nước

Thùy Trang |

Hơn 80% nguồn nước thô cung cấp cho hơn 1 triệu người dân Đà Nẵng hiện nay được lấy từ sông Vu Gia tại Cầu Đỏ. Tuy nhiên, nước thô tại Đà Nẵng liên tục bị nhiễm mặn nặng. Chính vì vậy, bất kể là mùa khô hay mùa lũ, người dân Đà Nẵng vẫn nơm nớp lo sợ bị thiếu nước.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nguy cơ thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt trong năm 2020

L.V |

Mực nước trên các sông suối, dòng chảy đang thiếu hụt từ 20-80%, các hồ chứa thủy điện đều không đạt mực nước dâng bình thường báo hiệu mùa hè 2020 hạn hán và thiếu nước nghiêm trọng.

Giải quyết tình trạng thiếu nước - kinh nghiệm từ Singapore

Huyền Anh |

Singapore đã biến việc theo đuổi nguồn nước chất lượng cao, giá cả phải chăng trở thành mục tiêu trọng tâm phát triển; biến mình từ một quốc gia khan hiếm nước trở thành quốc gia an toàn về nước và đã tìm cách đạt được an ninh nguồn nước theo nhiều cách, theo Asean Today.

ĐÀ NẴNG: Nơm nớp nỗi lo thiếu nước

Thùy Trang |

Hơn 80% nguồn nước thô cung cấp cho hơn 1 triệu người dân Đà Nẵng hiện nay được lấy từ sông Vu Gia tại Cầu Đỏ. Tuy nhiên, nước thô tại Đà Nẵng liên tục bị nhiễm mặn nặng. Chính vì vậy, bất kể là mùa khô hay mùa lũ, người dân Đà Nẵng vẫn nơm nớp lo sợ bị thiếu nước.