Hộ dân nghèo được nâng mức cho vay tối đa từ 50 lên 100 triệu đồng

L.H |

Người dân nghèo được vay tối đa bao nhiêu tiền tại ngân hàng là câu hỏi mà nhiều người thu nhập thấp quan tâm.

Thống đốc Ngân hàng nhà nước (NHNN) kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) vừa ký ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐQT về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Theo đó, kể từ ngày 1.3.2019, NHCSXH nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay. Đồng thời, nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của các đối tượng đầu tư dài hạn.

Trao đổi với báo chí, đại diện của NHCSXH cho biết tính đến hết năm 2018, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của NHCSXH đạt trên 187 nghìn tỉ đồng; trong đó dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo 38 nghìn tỉ đồng (chiếm 20,2% tổng dư nợ) với 1,28 triệu hộ nghèo đang còn dư nợ.

L.H
TIN LIÊN QUAN

Giả mạo website ngân hàng SHB, lừa chia đôi 7,3 triệu USD trên FB

Lan Hương |

SHB vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo qua website giả mạo ngân hàng. Một cá nhân đã chat với khách hàng của SHB trên Facebook, dụ dỗ sẽ chia đôi số tiền 7,3 triệu USD và yêu cầu khách hàng đăng nhập vào website giả.

Thủ tướng thăm "kênh vốn của người nghèo" nhân đầu năm mới

Theo Chinhphu.vn |

Sáng 11.2, trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, gặp mặt cán bộ, người lao động Ngân hàng Chính sách Xã hội, ngân hàng có sứ mệnh phục vụ người nghèo, đối tượng chính sách.

Chính phủ đồng ý chi ủng hộ người nghèo 6,3 tỉ đồng đón Tết

Kh.V |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã đồng ý việc sử dụng 6,3 tỉ đồng người dân ủng hộ người nghèo qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 năm 2018.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giả mạo website ngân hàng SHB, lừa chia đôi 7,3 triệu USD trên FB

Lan Hương |

SHB vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo qua website giả mạo ngân hàng. Một cá nhân đã chat với khách hàng của SHB trên Facebook, dụ dỗ sẽ chia đôi số tiền 7,3 triệu USD và yêu cầu khách hàng đăng nhập vào website giả.

Thủ tướng thăm "kênh vốn của người nghèo" nhân đầu năm mới

Theo Chinhphu.vn |

Sáng 11.2, trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, gặp mặt cán bộ, người lao động Ngân hàng Chính sách Xã hội, ngân hàng có sứ mệnh phục vụ người nghèo, đối tượng chính sách.

Chính phủ đồng ý chi ủng hộ người nghèo 6,3 tỉ đồng đón Tết

Kh.V |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã đồng ý việc sử dụng 6,3 tỉ đồng người dân ủng hộ người nghèo qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 năm 2018.