Hình ảnh rò rỉ "kém sang" của iPhone 11 khiến nhiều người "nhăn mặt"

PD |

Hình ảnh rò rỉ được cho là của iPhone 11 do một tài khoản twitter nổi tiếng đăng tải khiến nhiều người bất ngờ vì thiết kế có phần khác lạ của nó.

Mới đây, tài khoản Twitter nổi tiếng @Onleaks vừa hợp tác với Digit.in công bố hình ảnh được cho là mẫu iPhone của năm 2019.

Thiết kế được cho là của iPhone 11
Thiết kế được cho là của iPhone 11

Theo hình ảnh tài khoản này đăng tải, iPhone 11 sẽ sử dụng tới 3 camera, và thay vì kéo dài mô-đun máy ảnh dọc theo thân máy, hãng sẽ bố trí chúng vào một phần mô-đun hình vuông. Nhiều chuyên gia cho rằng, thiết kế này được lấy cảm hứng từ thiết kế của chiếc Huawei Mate 20 Pro.

3
3 camera được thiết kế trong 1 cụm mô-đun hình vuông

Hình ảnh này đã gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng yêu công nghệ. Nhiều người cho rằng, thiết kế này khiến cho chiếc iPhone kém sang.

Được biết, tài khoản Twitter nổi tiếng @Onleaks đã từng nhiều lần dự đoán đúng về thiết kế của các smartphone nên càng khiến cho nhiều người tin rằng đây chính là thiết kế mới của iPhone 11.

Các chuyên gia cũng đưa ra dự đoán, 2 ống kính nằm bên trái rất có thể là camera chính và ống kính tele. Ở cạnh phải của mô-đun sẽ lần lượt là đèn Flash LED, một micro khá lớn và có thể là camera hỗ trợ cho tính năng nhận dạng khuôn mặt 3D của sản phẩm.

Từ nay đến khi iPhone dự kiến cho ra mắt dòng sản phẩm mới còn tới 9 tháng. Trong khoảng thời gian này, những dự đoán về thiết kế của hãng sẽ là đề tài mà nhiều người quan tâm đến.

PD
TIN LIÊN QUAN

iPhone lãi “dày”, và đến lúc gặp… “móng tay nhọn”

Thế Lâm |

Gần chục năm trở lại đây, Apple được biết đến là hãng điện thoại lãi số 1 thế giới. Nhưng với sự sụt giá mạnh của giá cổ phiếu Apple vài tháng trở lại đây, mức lãi “dày” được nhắc đến như một hệ lụy hơn là một thành công.

Người dân Đà Nẵng vây bắt tên cướp iPhone của khách du lịch

THUỲ TRANG |

Nhiều người dân Đà Nẵng đã cùng nhau vây bắt tên cướp khi đối tượng này vừa thực hiện cướp một điện thoại của du khách.

Hà Nội nói gì về thông tin đưa nhà máy sản xuất iPhone vào Việt Nam?

Thành Trung |

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội nói vẫn chưa có một làm việc chính thức nào về chuyện đưa dây truyền sản xuất iPhone về Việt Nam.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

iPhone lãi “dày”, và đến lúc gặp… “móng tay nhọn”

Thế Lâm |

Gần chục năm trở lại đây, Apple được biết đến là hãng điện thoại lãi số 1 thế giới. Nhưng với sự sụt giá mạnh của giá cổ phiếu Apple vài tháng trở lại đây, mức lãi “dày” được nhắc đến như một hệ lụy hơn là một thành công.

Người dân Đà Nẵng vây bắt tên cướp iPhone của khách du lịch

THUỲ TRANG |

Nhiều người dân Đà Nẵng đã cùng nhau vây bắt tên cướp khi đối tượng này vừa thực hiện cướp một điện thoại của du khách.

Hà Nội nói gì về thông tin đưa nhà máy sản xuất iPhone vào Việt Nam?

Thành Trung |

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội nói vẫn chưa có một làm việc chính thức nào về chuyện đưa dây truyền sản xuất iPhone về Việt Nam.