Hiệp hội hợp tác kinh tế Hàn Quốc- Châu Á làm việc tại Cần Thơ

HỒ THẢO |

Ngày 16.5, lãnh đạo TP. Cần Thơ đã có buổi làm việc với Hiệp hội hợp tác kinh tế Hàn Quốc - Châu Á (KOAECA), bàn về tiềm năng hợp tác một số lĩnh vực nông nghiệp, logistics và du lịch.

 
Chủ tịch TP. Cần Thơ Trần Việt Trường (áo trắng) bắt tay cùng ông Lee Nam Kee - Chủ tịch  Hiệp hội hợp tác kinh tế Hàn Quốc-Châu Á, sau buổi làm việc.

Ông Lee Nam Kee - Chủ tịch Hiệp hội hợp tác kinh tế Hàn Quốc - Châu Á - cho biết: Trong chuyến làm việc ở Cần Thơ lần này, ông có cái nhìn sâu sắc hơn về tiềm năng tại thành phố được coi là trung tâm của vùng ĐBSCL. Ông Kee có dịp đi tham quan một số dự án thực tế thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, nông nghiệp, du lịch,...

"Tôi đánh giá rất cao về tiềm năng của Cần Thơ trong lĩnh  nông nghiệp; có đất đai màu mỡ phù sa bồi đắp quanh năm,  rất tiềm năng để đầu tư chế biến nông sản. Lao động tại Cần Thơ và vùng lận cận dồi dào. Đặc biệt, du lịch có khu chợ nổi Cái Răng kết hợp với thương mại, đây là loại hình độc đáo trên thế giới. Ngoài ra, có cảng hàng không quốc tế lớn trong khu vực. Năm 2022 là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Qua buổi làm việc hôm nay, với những thế mạnh sẵn có, tôi tin tưởng trong tương lai TP. Cần Thơ sẽ phát triển mạnh mẽ. Hiệp hội sẽ kết nối, giới thiệu những nhà đầu tư Hàn Quốc phù hợp với các lĩnh vực tiềm năng của Cần Thơ trong thời gian sớm nhất" - ông Lee nói.

Chủ tịch TP. Cần Thơ Trần Việt Trường gửi lời cảm ơn Chủ tịch Hiệp hội hợp tác kinh tế Hàn Quốc - Châu Á đồng thời thông tin về một số dự án lớn của Cần Thơ sắp tới như jhu kinh tế, dịch vụ, trung tâm logistics hàng không, khu công nghệ cao...

Ông Trường mong muốn, thông qua Hiệp hội, hình ảnh và thế mạnh của Cần Thơ sẽ được các doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm nhiều hơn. Qua đó, kết nối nhiều hơn các chuyến bay từ sân bay quốc tế Incheon nổi tiếng Hàn Quốc đến sân bay quốc tế Cần Thơ. Hiện tại, Cần Thơ có vườn ươm Việt Nam - Hàn Quốc hoạt động chưa sôi nổi, mong rằng có nhiều hoạt động hơn thông qua các chuyến thăm từ các doanh nghiệp Hàn Quốc.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Thống nhất Dự án đường sắt có vận tốc 190km/giờ

HỒ THẢO |

Ngày 12.5, lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ làm việc với Ban Quản lý Dự án Đường sắt (Bộ GTVT) và đơn vị tư vấn về triển khai, thực hiện tuyến đường sắt đi qua địa phận Cần Thơ.

Cần Thơ: Triển khai Dự án Đường dẫn khí Lô B - Ô Môn sau nhiều năm tạm dừng

Hương Mai |

Cần Thơ - Dự án Đường dẫn khí Lô B - Ô Môn sẽ tiếp tục triển khai sau nhiều năm tạm dừng, hiện đã bàn giao mốc giải phóng mặt bằng, dự kiến thi công vào quý II.2023.

Cần có ưu đãi giá vé khi mở rộng đường bay đến Cần Thơ

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị các cơ quan và đơn vị tăng cường khai thác đi/đến Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ nhằm thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cần Thơ: Thống nhất Dự án đường sắt có vận tốc 190km/giờ

HỒ THẢO |

Ngày 12.5, lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ làm việc với Ban Quản lý Dự án Đường sắt (Bộ GTVT) và đơn vị tư vấn về triển khai, thực hiện tuyến đường sắt đi qua địa phận Cần Thơ.

Cần Thơ: Triển khai Dự án Đường dẫn khí Lô B - Ô Môn sau nhiều năm tạm dừng

Hương Mai |

Cần Thơ - Dự án Đường dẫn khí Lô B - Ô Môn sẽ tiếp tục triển khai sau nhiều năm tạm dừng, hiện đã bàn giao mốc giải phóng mặt bằng, dự kiến thi công vào quý II.2023.

Cần có ưu đãi giá vé khi mở rộng đường bay đến Cần Thơ

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị các cơ quan và đơn vị tăng cường khai thác đi/đến Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ nhằm thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.