Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV)

Hiện đại hoá bệ phóng cho Hàng không Việt Nam hội nhập

ACV |

Một trong những điều kiện tiên quyết chắp cánh cho ngành Hàng không Việt Nam tự tin hội nhập chính là hiện đại hóa hệ thống cảng hàng không trên cả nước.

Trong những năm qua, ACV đã tập trung triển khai các dự án phát triển, nâng cấp cơ sở hạ tầng cảng hàng không và các loại hình dịch vụ hàng không, phi hàng không, nâng cao khả năng khai thác và chất lượng dịch vụ tại 21 cảng trên cả nước. Đây là giai đoạn sản lượng vận chuyển hành khách, hàng hóa tăng mạnh và ổn định. Năm 2012, năng lực khai thác của các cảng trực thuộc ACV đạt khoảng 40 triệu hành khách/năm, đến 2017 tăng lên xấp xỉ 100 triệu hành khách/năm (tăng 2,5 lần). Giai đoạn 2012-2016, ACV nộp ngân sách Nhà nước khoảng 12.000 tỉ đồng. Đó là những con số ấn tượng chứng minh hiệu quả đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng cảng hàng không của ACV.

 
 
 
 
 
 
 
 

Năm 2017, sản lượng hành khách thông qua các cảng đã cán mốc 94 triệu hành khách, đạt 108% kế hoạch năm, lượng hàng hóa đạt 110% kế hoạch năm, sản lượng cất hạ cánh đạt 105% kế hoạch năm. Năm 2018, theo kế hoạch sản lượng vận chuyển là 101,8 triệu hành khách, riêng 2 tháng đầu năm 2018 lượng hành khách thông qua cảng đã đạt hơn 16 triệu khách.

Trong xu hướng hội nhập của thế giới, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không ngày một tăng cao, việc đầu tư xây dựng, mở rộng cơ sở hạ tầng các sân bay, nhà ga đang là vấn đề cấp thiết. Sau 05 năm hợp nhất, 21 cảng hàng không trực thuộc ACV đã được đầu tư nâng cấp, xây dựng đảm bảo đáp ứng nhu cầu và sự tăng trưởng của thị trường. ACV đầu tư hàng chục nghìn tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp cho các dự án mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng cảng hàng không, trong đó có các công trình tiêu biểu như: Nhà ga hành khách Quốc tế T2 - Cảng HKQT Nội Bài; Cảng HKQT Phú Quốc, Nhà ga hành khách Cảng HKQT Vinh, Đường cất hạ cánh - Cảng Hàng không Pleiku v.v...

Theo kế hoạch, dự án cải tạo, sửa chữa Nhà ga hành khách T1 - Cảng Nội Bài triển khai trong thời gian tháng 7.2017 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2018; công trình mở rộng sân đỗ tại Cảng Nội Bài cũng bắt đầu triển khai như: xây dựng thêm 12 vị trí đỗ code C với thời gian dự kiến hoàn thành là tháng 9/2018. Xây dựng sân đỗ đáp ứng 04 vị trí code C với thời gian dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2018. Ngoài ra Cảng Nội Bài sẽ triển khai ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào công tác quản trị chất lượng dịch vụ của sân bay như: Smile-Airport và Chatbot. Ngày 21.3.2018, Cảng Nội Bài tiếp tục được Skytrax vinh danh trong Top 100 sân bay tốt nhất thế giới, đứng ở vị trí thứ 82. Vượt 1 bậc so với năm 2017 đứng ở vị trí thứ 83.

Trong năm 2017, ACV đã quyết liệt triển khai các giải pháp nâng cao năng lực khai thác, giảm ùn tắc tại Tân Sơn Nhất - cảng hàng không bận rộn nhất Việt Nam. Bên cạnh những phương án hỗ trợ từ các cấp ban ngành TW và địa phương trong việc quy hoạch lại giao thông một số tuyến đường, xây cầu vượt vào thẳng ga quốc tế và quốc nội, ACV cũng đã chủ động đưa ra các giải pháp giảm tắc nghẽn cho Tân Sơn Nhất, cụ thể: đầu tư mở rộng khu bay, đường lăn, sân đỗ; Mở rộng Nhà ga quốc tế T2 - Cảng Tân Sơn Nhất giai đoạn 2 nâng công suất lên 13 triệu HK/năm dự kiến hoàn thành tháng 8.2018. Mở rộng sân đỗ máy bay phía Bắc đường lăn song song đoạn từ NS đến E6 dự kiến hoàn thành vào tháng 10.2018. Sau khi hoàn thành dự án sẽ mở rộng thêm đường lăn E8; Cải tạo và mở rộng sân đỗ máy bay loại nhỏ (ATR 72) lên thành sân đỗ máy bay loại vừa (A321, A320) với tổng số 08 vị trí đậu, nâng tổng số vị trí đậu lên 54, trong đó có 22 vị trí đậu máy bay loại lớn (B747, B777, B767) và 32 vị trí cho các loại vừa (A321, A320). Với những nỗ lực trên, năm 2017, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã lọt vào top 70 sân bay tốt nhất thế giới về năng lực vận chuyển do Skytrax bình chọn.

 
 
 
 
 
 

Trong 2018, ACV cũng sẽ hoàn thành các dự án: nâng cấp, mở rộng hạ tầng Nhà ga hành khách Cảng HKQT Phú Quốc, khánh thành vào 30.4.2018 tăng công suất từ 2,6 triệu lên 4 triệu hành khách/năm, xây dựng Nhà ga hành khách Cảng Phù Cát, công suất thiết kế 1,2 triệu hành khách /năm, có thể khai thác 2 triệu hành khách/năm, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 4/2018. Mở rộng nhà ga hành khách và sân đỗ ô tô Cảng Chu Lai, nâng công suất lên 1,5 triệu hành khách/năm dự kiến cũng sẽ hoàn thành vào cuối tháng 4.2018; mở rộng sân đỗ máy bay tại Cảng Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Chu Lai. Bên cạnh đó, ACV cũng đang triển khai giai đoạn 1 của dự án xây dựng Cảng HKQT Long Thành. Khi hoàn thành giai đoạn 1, đảm bảo phục vụ các loại máy bay A380, B747, B777, B778, A350 hoặc tương đương, công suất đáp ứng 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

ACV nỗ lực hoàn thiện hệ thống hàng rào an ninh các CHK, 5 năm qua đã đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại, công nghệ cao, huấn luyện đào tạo lực lượng an ninh hàng không chuyên nghiệp, đáp ứng tiêu chuẩn của các tổ chức hàng không thế giới như: ICAO, ACI, FAA… Các cảng hàng không thuộc ACV luôn đảm bảo an toàn cho các chuyến bay đi/đến, trong đó có hàng nghìn chuyến bay phục vụ chuyên cơ của các nguyên thủ quốc gia, các đoàn khách VIP, góp phần thành công cho các sự kiện quan trọng của đất nước như APEC, ASEAN v.v....

Trước những thách thức và nhu cầu phát triển của thị trường, ACV luôn ý thức xây dựng nguồn nhân lực có tâm, có tài, đủ trình độ vận hành, khai thác cảng hàng không hiện đại, gắn bó lâu dài, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu ACV - doanh nghiệp phát triển bền vững, tiếp tục góp phần đưa ngành Hàng không Việt Nam phát triển và hội nhập thế giới.

ACV đang quản lý, đầu tư, khai thác 22 cảng hàng không trên cả nước (trong đó có 21 cảng hàng không đang khai thác), bao gồm 9 cảng hàng không quốc tế và 13 cảng hàng không quốc nội.

Việc hợp nhất 3 tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc, miền Trung và miền Nam thành ACV như hiện nay đã tạo sức mạnh to lớn cho ACV cả về nguồn vốn và nguồn nhân lực nhằm thực hiện nhất quán chiến lược phát triển.

Sau khi cổ phần hóa, ACV tiếp tục đóng góp, hoàn thiện tốt hơn vai trò phát triển hệ thống cảng hàng không, các dự án đầu tư đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình tốt, đưa vào khai thác kịp thời và phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của ngành hàng không, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

ACV
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.