Hết “thói quen” ngược dòng, Vn-Index giằng co mạnh rời mốc 830 điểm

Thế Lâm |

Chỉ số Vn-Index kết tuần với phiên ngày 15.5 giảm 5,37 điểm tương ứng 0,65%. Đây là phiên giảm thứ 3 liên tiếp trong tuần. Tuy nhiên, tổng kết 5 phiên trong tuần, chỉ số này vẫn “bỏ túi” được 13,3 điểm tương ứng tăng 1,63%.

Diễn biến trong phiên ngày 15.5 cho thấy, mức độ rung lắc và giằng co căng thẳng từng chút một. Nhiều cổ phiếu xanh từ đầu phiên liên tục chuyển màu xanh – đỏ và đỏ - xanh. Vn-Index cũng theo đó dao động lúc giảm nhiều lúc giảm ít.

Nếu 3 phiên từ ngày 12-14.5 diễn biến trên sàn HoSE  là giảm mạnh đầu phiên và càng về cuối phiên biên độ giảm điểm được thu hẹp, thậm chí ngược dòng ngoạn mục tăng điểm trở lại (như phiên ngày 12.5), thì phiên cuối tuần 15.5 lại có sự giảm điểm một cách đồng thuận từ biên độ hẹp vào đầu phiên cho đến mức giảm cao hơn về cuối phiên.

Tổng cộng, sàn HoSE có 100 mã tăng điểm, 248 mã giảm điểm, 60 mã giữ mức giá tham chiếu. Tổng giá trị giao dịch trong phiên đạt hơn 5.253 tỉ đồng.

Trong đó, chỉ số VN30 của nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn giảm mạnh hơn chỉ số chung, mất đến 6,78 điểm tương ứng 0,87%. Tổng giá trị giao dịch của VN30 đạt xấp xỉ 2.290 tỉ đồng, chiếm chưa tới 44% tổng giá trị giao dịch toàn sàn, cho thấp sức hấp thụ tại nhóm cổ phiếu này sụt giảm so với các phiên trước trong tuần.

Nhóm cổ phiếu họ nhà Vin đều tăng đã không cứu nổi chỉ số Vn-Index trong phiên. Mã SAB của Sabeco tăng khá vào đầu phiên nhưng đến cuối phiên trở về mức giá tham chiếu càng khiến cho chỉ số Vn-Index giảm nhiều hơn.

Phiên giao dịch hôm nay, thị trường cũng mất đi lực trụ từ nhóm cổ phiếu ngân hàng. Chỉ có 2 mã VPB và EIB tăng nhẹ lần lượt 200 đồng và 150 đồng, còn lại các mã khác đều giảm hoặc giữ giá tham chiếu (VCB).

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index mức giảm điểm hôm nay mạnh hơn, mất 2,32 điểm tương ứng giảm 2,08%, toàn sàn có 37 mã tăng, 50 mã giảm và 53 mã giữ giá tham chiếu. Ảnh hưởng lớn nhất đến chỉ số này là sự giảm sàn 1.700 đồng của mã ngân hàng SHB. Tuy nhiên, về giá trị giao dịch, phiên hôm nay mang lại cho sàn HNX gần 600 tỉ đồng.

Phiên giảm điểm ngày 15.5 vẫn nằm trong dự báo của các công ty chứng khoán là VN-Index sau mạch tăng mạnh 6 phiên có thể sẽ điều chỉnh mang tính kĩ thuật, để những nhà đầu tư chốt lời T+, trong khi nhiều nhà đầu tư mới có thể tranh thủ tích lũy cổ phiếu trong những nhịp giảm để chuẩn bị cho những phiên bứt phá sắp tới.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thị trường chứng khoán liên tục rung lắc “hù dọa” nhà đầu tư yếu vía

Thế Lâm |

Hai phiên giao dịch ngày 11 và 12.5 trên thị trường đều có cùng một kịch bản: Ngay từ đầu phiên sáng sàn đỏ rực vì rung lắc mạnh, điểm ngày càng giảm mạnh về cuối phiên sáng do xả hàng chốt lời. Vào phiên chiều, xả hàng mạnh nhưng lực cầu bắt đáy cũng lớn, dẫn đến cuối phiên thị trường trở nên xanh hoặc trở về gần mức điểm tham chiếu.

Dòng tiền khối ngoại “dùng dằng” gây ảnh hưởng gì thị trường chứng khoán?

Thế Lâm |

Trong khoảng từ tháng 2 - 4.2020, khối ngoại đã rút tổng cộng hơn 16.800 tỉ đồng (khoảng 715 triệu USD) ra khỏi thị trường Việt Nam thông qua việc bán ròng trên thị trường chứng khoán. Từ đầu tháng 5 đến nay, giá trị bán ròng của khối ngoại giảm xuống, nhưng lại xảy ra tình trạng “dùng dằng” chưa rõ xu hướng.

Rung lắc mạnh nhưng chứng khoán vẫn tăng, khối ngoại mua ròng trở lại

Thế Lâm |

Cả phiên giao dịch ngày 12.5 chứng kiến sự rung lắc, giằng co liên tục và dữ dội trên sàn HoSE. Không đến mức bùng nổ, nhưng kết thúc phiên chỉ số Vn-Index vẫn tăng khoảng 7 điểm, tương ứng 0,84%. Đây là phiên tăng thứ 6 liên tiếp của chỉ số này.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Thị trường chứng khoán liên tục rung lắc “hù dọa” nhà đầu tư yếu vía

Thế Lâm |

Hai phiên giao dịch ngày 11 và 12.5 trên thị trường đều có cùng một kịch bản: Ngay từ đầu phiên sáng sàn đỏ rực vì rung lắc mạnh, điểm ngày càng giảm mạnh về cuối phiên sáng do xả hàng chốt lời. Vào phiên chiều, xả hàng mạnh nhưng lực cầu bắt đáy cũng lớn, dẫn đến cuối phiên thị trường trở nên xanh hoặc trở về gần mức điểm tham chiếu.

Dòng tiền khối ngoại “dùng dằng” gây ảnh hưởng gì thị trường chứng khoán?

Thế Lâm |

Trong khoảng từ tháng 2 - 4.2020, khối ngoại đã rút tổng cộng hơn 16.800 tỉ đồng (khoảng 715 triệu USD) ra khỏi thị trường Việt Nam thông qua việc bán ròng trên thị trường chứng khoán. Từ đầu tháng 5 đến nay, giá trị bán ròng của khối ngoại giảm xuống, nhưng lại xảy ra tình trạng “dùng dằng” chưa rõ xu hướng.

Rung lắc mạnh nhưng chứng khoán vẫn tăng, khối ngoại mua ròng trở lại

Thế Lâm |

Cả phiên giao dịch ngày 12.5 chứng kiến sự rung lắc, giằng co liên tục và dữ dội trên sàn HoSE. Không đến mức bùng nổ, nhưng kết thúc phiên chỉ số Vn-Index vẫn tăng khoảng 7 điểm, tương ứng 0,84%. Đây là phiên tăng thứ 6 liên tiếp của chỉ số này.