Hết hiệu lực áp thuế chống bán phá giá thép hình chữ H từ Trung Quốc

L.N |

Theo Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT), Bộ Công Thương, kể từ ngày 3.8.2017, thuế chống bán phá giá tạm thời đối với mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ Trung Quốc sẽ hết hiệu lực.

Hiện nay, vụ việc này đang trong giai đoạn điều tra cuối cùng, dự kiến kết thúc trong tháng 8.2017. Cục QLCT khuyến cáo các bên liên quan về khả năng áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức tiếp nối/hoặc thay thế biện pháp chống bán phá giá tạm thời đang có hiệu lực. Các doanh nghiệp cần chủ động cân nhắc để đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

Trước đó, ngày 5.10.2016, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định 3993/QĐ-BCT điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá mặt hàng thép mạ hình chữ H có xuất xứ Trung Quốc nhập khẩu vào VN.

Ngày 21.3.2017, Bộ Công Thương ban hành quyết định số 957/QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời dưới dạng thuế nhập khẩu bổ sung đối với mặt hàng thuộc đối tượng điều tra. Theo đó, biện pháp chống bán phá giá áp dụng trong 120 ngày kể từ ngày có hiệu lực, tức là đến hết ngày 2.8.2017.

 

L.N
TIN LIÊN QUAN

Chấm dứt một phần điều tra chống bán phá giá thép mạ kẽm

L.N |

Cục QLCT cho biết, Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Australia vừa thông báo chấm dứt một phần vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam.

Nhận kiến nghị rà soát thuế chống bán phá giá thép đến hết 31.7

L.N |

Cục Quản lý Cạnh tranh (QLCT)- Bộ Công Thương thông báo sẽ tiếp tục nhận ý kiến phản hồi của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, các công ty gia công bề mặt liên quan đến các sản phẩm thép không gỉ cán nguội có xuất xứ từ Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và lãnh thổ Đài Loan đến hết ngày 31.7.2017.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Chấm dứt một phần điều tra chống bán phá giá thép mạ kẽm

L.N |

Cục QLCT cho biết, Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Australia vừa thông báo chấm dứt một phần vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam.

Nhận kiến nghị rà soát thuế chống bán phá giá thép đến hết 31.7

L.N |

Cục Quản lý Cạnh tranh (QLCT)- Bộ Công Thương thông báo sẽ tiếp tục nhận ý kiến phản hồi của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, các công ty gia công bề mặt liên quan đến các sản phẩm thép không gỉ cán nguội có xuất xứ từ Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và lãnh thổ Đài Loan đến hết ngày 31.7.2017.