Hết cưỡng được sức hút thị trường, khối ngoại quay trở lại mua ròng

Thế Lâm |

Trong phiên giao dịch bùng nổ của thị trường chứng khoán Việt Nam mà cụ thể là trên sàn HoSE, khối ngoại đã quay lại mua ròng nhẹ làm dấy lên hy vọng dòng tiền quan trọng từ khối này quay lại thị trường sau nhiều tháng bán ròng mạnh.

1 phiên mua ròng nhẹ sau 1 phiên bán ròng đột biến

Cụ thể trong phiên giao dịch ngày 8.5, khối ngoại mua ròng nhẹ cổ phiếu trên sàn HoSE với tổng giá trị 73,1 tỉ đồng, mua ròng trên sàn UPCom 7,44 tỉ đồng và bán ròng trên sàn HNX 18,82 tỉ đồng. Tổng kết lại trong phiên, khối ngoại mua ròng gần 62 tỉ đồng trên toàn thị trường.

Lý giải về động thái này, ông Bùi Xuân Ngọ - Trưởng phòng khách hàng cá nhân cao cấp của Công ty chứng khoán MB (MBS) chi nhánh tại TPHCM – cho rằng, thời gian qua, một quỹ đầu tư lớn của Hàn Quốc đã bán ra khá mạnh, dẫn đến thị trường bán ròng lớn và kéo dài. Tuy nhiên sau đó, các quỹ đầu tư ngoại khác bắt đầu mua vào lại cổ phiếu.

Khối ngoại quay trở lại mua ròng trên thị trường sau nhiều tháng trong bối cảnh chỉ số Vn-Index đã tăng trở lại từ ngày 5.5, với 4 phiên tăng điểm liên tiếp. Trong đó, 3 phiên từ ngày 6-8.5 tăng mạnh từ mức trên 1% đến trên 2% mỗi phiên. Tổng cộng trong tuần này, Vn-Index đã có thêm 44,62 điểm, tương ứng với mức tăng 5,8%.

Điều đáng nói nữa trong các phiên tăng điểm của tuần này là sự bùng nổ giá trị giao dịch. Hai phiên ngày 6 và 8.5 đều có giá trị giao dịch trên 6.000 tỉ đồng mỗi phiên trên sàn HoSE. Riêng phiên ngày 8.5, giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt trên 7.000 tỉ đồng, mức kỉ lục tính từ đầu năm 2020 đến nay.

Thế nhưng, trong tuần này cũng có 1 phiên khối ngoại bán ròng đột biến vào ngày 6.5, lên đến hơn 2.380 tỉ đồng. Tuy nhiên theo số liệu thống kê, giá trị bán ròng đột biến này chủ yếu đến từ vụ sang tay hơn 36 triệu cổ phiếu VHM.

Khối ngoại đang quay trở lại?

Ở những phiên bán ròng còn lại trong tuần trên sàn HoSE, bình quân mỗi phiên khối ngoại bán ròng khoảng 106 tỉ đồng, giảm gần 60% so với giá trị bán ròng mỗi phiên trong khoảng thời gian từ tháng 2-4.2020 (bình quân bán ròng khoảng 260 tỉ đồng mỗi phiên).

Theo chuyên gia Bùi Thị Kim – Trưởng phòng kinh doanh thuộc Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, giá trị giao dịch trên sàn HoSE ngày 8.5 trên 7.000 tỉ đồng chỉ có thể thấy trong quá khứ, khi Vn-Index đạt đỉnh 1.200 điểm vào năm 2018.

Giá trị mua ròng khoảng 73 tỉ đồng của khối ngoại trên sàn HoSE trong phiên giao dịch ngày 8.5. Nguồn: HoSE.
Giá trị mua ròng khoảng 73 tỉ đồng của khối ngoại trên sàn HoSE trong phiên giao dịch ngày 8.5. Nguồn: HoSE.

Cũng theo bà Bùi Thị Kim, việc khối ngoại quay trở lại mua ròng gần 62 tỉ đồng trong phiên giao dịch ngày 8.5 là trường hợp “hiếm thấy” sau chuỗi ngày bán ròng liên tục của khối ngoại trong thời gian qua.

“Có thể thấy đó tín hiệu tích cực, nhưng con số vẫn còn quá nhỏ và chúng ta cần quan sát tiếp đà mua ròng này chỉ có 1 phiên hay duy trì ít nhất 3-5 phiên hay không?”, vị chuyên gia này cho biết.

Bà Kim cho rằng, diễn biến làm bùng nổ giá trị giao dịch trên thị trường phiên cuối tuần ngày 8.5 cho thấy dòng tiền giải ngân mua mới giúp đẩy thị trường đi lên là tiền trong nước chứ không phải đến từ khối ngoại.

Theo số liệu thống kê trên sàn HoSE, dòng tiền của khối ngoại từ đầu tháng 5 tới nay tham gia thị trường chiếm 12,68% giá trị mua và 23,11% giá trị bán ra trên toàn sàn.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Vn-Index tạo ra hai kỉ lục làm bùng nổ thị trường chứng khoán Việt Nam

Thế Lâm |

Chứng khoán Việt Nam ngày 8.5 đầy hứng khởi và tạo ra sự bùng nổ thị trường ngay từ đầu phiên sáng. Theo đó kết phiên ngày, chỉ số này đã tăng 17,19 điểm, tương ứng mức tăng 2,16%, đạt ngưỡng 813,73 điểm.

Chứng khoán hôm nay trông chờ “vượt vũ môn” mốc 800 điểm

Thế Lâm |

Với 3 phiên tăng điểm liên tiếp, chỉ số Vn-Index đã đạt mốc 796,54 điểm, vượt qua đỉnh 794,97 của nhịp hồi phục tháng 4 vừa qua. Đây là lần thứ hai Vn-Index được trông chờ “vượt vũ môn” mốc 800 điểm.

Vì sao thị trường chứng khoán giảm mạnh thanh khoản?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán ngày 5.5, chỉ số Vn-Index đã xanh trở lại. Tuy nhiên, sắc xanh vẫn không cứu được thanh khoản của thị trường. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE là 3.416 tỉ đồng, giảm so với phiên liền trước đó gần 15%.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vn-Index tạo ra hai kỉ lục làm bùng nổ thị trường chứng khoán Việt Nam

Thế Lâm |

Chứng khoán Việt Nam ngày 8.5 đầy hứng khởi và tạo ra sự bùng nổ thị trường ngay từ đầu phiên sáng. Theo đó kết phiên ngày, chỉ số này đã tăng 17,19 điểm, tương ứng mức tăng 2,16%, đạt ngưỡng 813,73 điểm.

Chứng khoán hôm nay trông chờ “vượt vũ môn” mốc 800 điểm

Thế Lâm |

Với 3 phiên tăng điểm liên tiếp, chỉ số Vn-Index đã đạt mốc 796,54 điểm, vượt qua đỉnh 794,97 của nhịp hồi phục tháng 4 vừa qua. Đây là lần thứ hai Vn-Index được trông chờ “vượt vũ môn” mốc 800 điểm.

Vì sao thị trường chứng khoán giảm mạnh thanh khoản?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán ngày 5.5, chỉ số Vn-Index đã xanh trở lại. Tuy nhiên, sắc xanh vẫn không cứu được thanh khoản của thị trường. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE là 3.416 tỉ đồng, giảm so với phiên liền trước đó gần 15%.