Hậu Giang đưa mía ra khỏi danh sách cây trồng chủ lực

TRẦN LƯU |

Một thời tiêu biểu cho sự thinh vượng của kinh tế nông nghiệp địa phương, nhưng giờ đây, tỉnh Hậu Giang đã buộc phải đưa cây mía ra khỏi danh sách cây trồng chủ lực, do không còn phát triển được trong tương lai...

Ngày 18.12, ông Đặng Ngọc Giao, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang cho biết, trước viễn cảnh ít lạc quan của cây mía, tỉnh đã quyết định đưa loại cây trồng này ra khỏi danh sách cây trồng chủ lực.

Theo ông Giao, thời hoàng kim, toàn tỉnh Hậu Giang có 13.000-14.000 ha trồng mía, với giá bán lên tới 1.000đ-1.100đ/kg. Những năm gần đây, ngành mía đường liên tục gặp khó khăn, do tác động từ đường nhập lậu.

Thu hoạch mía ở Hậu Giang. Ảnh: P.V.
Thu hoạch mía ở Hậu Giang. Ảnh: P.V.
Trong năm 2020, giá mía ghi nhận tại cầu cảng chỉ ở mức 880đ/kg, trong khi giá thành sản xuất của người dân là 670đ/kg, người dân có lãi 20%. Mức lợi nhuận này không giúp họ đảm bảo được cuộc sống. “Trước tình hình đó, tỉnh đã quyết định đưa cây mía ra khỏi danh sách cây trồng chủ lực, vì trong tương lai không thể phát triển, nếu phát triển cũng không có lợi thế cạnh tranh”. Ông Giao nói. Thời hoàng kim, chỉ riêng tỉnh Hậu Giang đã có tới 14.000 ha đất trồng mía, đưa vùng ĐBSCL trở thành vùng mía nguyên liệu lớn nhất nước. Nhưng đến nay, ngành mía đường liên tục rơi vào cảnh bi đát, với những nhà máy đóng cửa, nông dân thua lỗ... "Vương quốc mía" ngày nào đang lụi tàn với những diện tích dần thu hẹp...
TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Những loại cây trồng trong nhà giúp căn phòng ấm áp vào mùa đông

Hải Minh |

Cây xanh giúp cho không khí xung quanh mát mẻ hơn vào mùa hè, vào mùa đông thì cây xanh giúp cho căn nhà được thông thoáng hơn, ấm áp hơn.

Phân bón Phú Mỹ chung tay phát triển vùng mía nguyên liệu

Tuyết Nhung |

Sáng ngày 27.11.2020, PVFCCo Central (Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung) đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa (Công ty đường Ninh Hòa) tổ chức chương trình giới thiệu bộ sản phẩm Phân bón Phú Mỹ chuyên dùng cho cây mía.

Mía đường Việt Nam khốn đốn trong "cơn lốc" đường ngoại

Vũ Long |

Đường ngoại giá rẻ được nhập ồ ạt về trong 11 tháng qua khiến ngành mía đường Việt Nam lao đao, nhiều doanh nghiệp có nguy cơ phá sản.

Một thoáng Hồ Gươm những ngày cuối năm

Linh Trang - Việt Anh |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, nhiều người đã tìm đến Hồ Gươm, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, trong không khí bình yên rất riêng của Thủ đô.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Những loại cây trồng trong nhà giúp căn phòng ấm áp vào mùa đông

Hải Minh |

Cây xanh giúp cho không khí xung quanh mát mẻ hơn vào mùa hè, vào mùa đông thì cây xanh giúp cho căn nhà được thông thoáng hơn, ấm áp hơn.

Phân bón Phú Mỹ chung tay phát triển vùng mía nguyên liệu

Tuyết Nhung |

Sáng ngày 27.11.2020, PVFCCo Central (Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung) đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa (Công ty đường Ninh Hòa) tổ chức chương trình giới thiệu bộ sản phẩm Phân bón Phú Mỹ chuyên dùng cho cây mía.

Mía đường Việt Nam khốn đốn trong "cơn lốc" đường ngoại

Vũ Long |

Đường ngoại giá rẻ được nhập ồ ạt về trong 11 tháng qua khiến ngành mía đường Việt Nam lao đao, nhiều doanh nghiệp có nguy cơ phá sản.