Hậu Giang: Độc đáo cho hàng nghìn con rắn ở “nhà lầu”

Tạ Quang |

Hậu Giang - Ông Trương Thành Ngôn (50 tuổi, TT.Cây Dương, H.Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) đã tận dụng diện tích 60m2 trên sân thượng để xây gần 100 bể kính nuôi rắn ri voi.

Để tiết kiệm diện tích, hạn chế bệnh và đạt hiệu quả cao, ông Trương Thành Ngôn (50 tuổi, TT.Cây Dương, H.Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) đã xây gần 100 bể kính nuôi rắn ri voi trong lồng kính trên sân thượng với diện tích 60m2.

Ông Trương Thành Ngôn đã tận dụng diện tích 60m2 trên sân thượng để xây gần 100 bể kính nuôi rắn ri voi.
Ông Trương Thành Ngôn đã tận dụng diện tích 60m2 trên sân thượng để xây gần 100 bể kính nuôi rắn ri voi.

Ông Ngôn cho biết, với hướng đi khác biệt trong chăn nuôi, ông đã tận dụng sân thượng còn trống trong căn nhà 3 tầng của gia đình để lắp bể kính nuôi rắn. Diện tích trên có sức chứa hơn 2.000 con rắn bố mẹ, rắn giống.

Ông cho biết thêm, năm 2016, tình cờ được hàng xóm tặng cặp rắn ri voi ngoài tự nhiên nuôi. Sau đó, ông mua hồ kính thả nuôi trên tầng thượng như thú cưng. Thấy rắn phát triển tốt, cho sinh sản, ông nảy sinh nuôi phát triển kinh tế.

Rắn ri voi được nuôi trong lồng kính.
Rắn ri voi được nuôi trong lồng kính.

“Sau khi tìm hiểu cách nuôi và nhận định loại rắn này sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao, tôi quyết định tìm mua giống chất lượng hơn về nuôi nhân đàn. Ban đầu, tôi gặp rất nhiều khó khăn vì chưa nắm rõ tập tính của chúng. Sau thời gian học hỏi cũng như tích lũy kinh nghiệm, tôi đã nhân đàn thành công. Hiện tại, số lượng duy trì ổn định đã trên 2.000 con tại trại” - ông Ngôn nói.

Mỗi bể kính được ông thiết kế với chiều dài 1,2m, chiều cao và ngang là 0,5m, chi phí đầu tư mỗi bể gần 1 triệu đồng. Trung bình mỗi bể, ông nuôi ghép 3 cái và đực. Riêng rắn nhỏ thả số lượng nhiều hơn. Giá thể để rắn trú ngụ là lá dừa, lá chuối khô.

Với kinh nghiệm nhiều năm nuôi rắn, ông Ngôn cho rằng, nuôi rắn trong bể kính rất dễ theo dõi, nếu phát hiện rắn có dấu hiệu bất thường, kịp thời xử lý nhanh hơn so với nuôi trong bể xi măng.

Lá dừa, lá chuối,...được cho vào lồng kinh làm nới trú ngụ cho rắn.
Lá dừa, lá chuối... được cho vào lồng kính làm nơi trú ngụ cho rắn.

“Nuôi loại rắn ri voi rất nhẹ công chăm sóc, cứ cách 4 - 7 ngày tôi cho ăn một lần và thức ăn là cá tạp nên giá thành rất rẻ. Và để hạn chế mầm bệnh, khoảng một tuần tôi sẽ thay nước 1 lần trước khi cho rắn ăn” - ông Ngôn cho hay.

Mùa sinh sản của rắn ri voi bắt đầu từ giữa tháng 8 âm lịch. Và mỗi đợt trên 20 con. Hiện tại, ông chủ yếu tập trung sản xuất rắn giống, chỉ bán số ít rắn thương phẩm. Rắn có trọng lượng từ 1 - 1,2kg sẽ có giá từ 750.000 - 800.000 đồng/kg.

Riêng rắn giống nửa tháng tuổi giá 80.000 đồng/con, rắn được 1 tháng tuổi giá 100.000 đồng/con. Mỗi năm ông xuất bán ra thị trường trên 2.000 con rắn giống, thu lợi nhuận trên 200 triệu đồng.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Một phụ nữ bất ngờ bị nhóm người tấn công, rạch mặt ở Hậu Giang

Tạ Quang |

Hậu Giang - Người phụ nữ tên N.T.N.Y. (22 tuổi, tỉnh Hậu Giang) bất ngờ bị nhóm người tấn công, rạch mặt trong lúc đang trên đường đi photo giấy tờ để làm thủ tục ly hôn.

Hậu Giang: Tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức

Hồng Luận |

Hậu Giang - Chiều 17.2, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động năm 2021.

Hậu Giang: 3 doanh nghiệp lớn nhất vẫn đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu

Đạt Phan |

Hậu Giang - 3 doanh nghiệp có số lượng cửa hàng, đại lý xăng dầu nhiều nhất tỉnh vẫn đảm bảo cung ứng hàng hóa đầy đủ.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Một phụ nữ bất ngờ bị nhóm người tấn công, rạch mặt ở Hậu Giang

Tạ Quang |

Hậu Giang - Người phụ nữ tên N.T.N.Y. (22 tuổi, tỉnh Hậu Giang) bất ngờ bị nhóm người tấn công, rạch mặt trong lúc đang trên đường đi photo giấy tờ để làm thủ tục ly hôn.

Hậu Giang: Tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức

Hồng Luận |

Hậu Giang - Chiều 17.2, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động năm 2021.

Hậu Giang: 3 doanh nghiệp lớn nhất vẫn đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu

Đạt Phan |

Hậu Giang - 3 doanh nghiệp có số lượng cửa hàng, đại lý xăng dầu nhiều nhất tỉnh vẫn đảm bảo cung ứng hàng hóa đầy đủ.