Hành trình 25 năm Vietnam Airlines sải cánh kết nối Việt Nam – Liên bang Nga

Lâm Anh |

Từ chuyến bay đầu tiên giữa Hà Nội, TpHCM đến sân bay quốc tế Sheremetyevo trong ngày 7.7.1993, Vietnam Airlines đã trải qua 25 năm đáng nhớ trong hành trình kết nối Việt Nam và người bạn lớn – Liên bang Nga.

Cầu nối này sẽ ngày càng phát triển và nâng lên tầm cao mới khi Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam cùng Hãng Hàng không Quốc gia Nga (Aeroflot) chuẩn bị ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.  

Những con số ấn tượng của đường bay Việt Nam – Liên bang Nga

Con đường hàng không kết nối hai đất nước dù xa xôi về địa lý nhưng gần gũi về văn hoá, lịch sử này bắt đầu khi Hiệp định chính phủ về hàng không giữa Việt Nam và Nga được ký kết ngày 27.05.1993. Đây là cở sở pháp lý cho các hoạt động hàng không hai nước. Đến ngày 7.7.1993, Vietnam Airlines chính thức khai thác các chuyến bay thường lệ đến sân bay quốc tế Sheremetyevo - thủ đô Moscow với hành trình kết hợp Hà Nội và TPHCM bằng máy bay Boeing 767-200ER để rồi sau đó chuyển sang khai thác tại sân bay quốc tế Domodedovo từ ngày 27.10.2003.

 
 

Từ ngày 20.6.2005, Vietnam Airlines khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Domodedovo và tăng dần tần suất trên đường bay này. Đặc biệt, vào ngày 27.3.2018, Vietnam Airlines khai thác chặng Hà Nội - Moscow bằng Boeing 787-9 Dreamliner với tần suất 3 chuyến/tuần và chất lượng dịch vụ 4 sao theo tiêu chuẩn quốc tế của Skytrax. Với bước tiến này, các du khách Nga có thể khám phá Việt Nam và các nước châu Á, đồng thời mang đến tiêu chuẩn mới cho các đường bay từ thủ đô của Nga đến các nước châu Á. 

Tại Việt Nam, thị trường Nga luôn đứng trong top 10 thị trường với lưu lượng khách du lịch đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, trung bình 30%/năm. Dung lượng thị trường hàng không giữa 2 nước đạt hơn 1,35 triệu lượt khách năm 2017 với mức tăng trưởng bình quân 18%/năm, trong đó 80% là khách Nga đến Việt Nam. 

Đặc biệt, khi Vietnam Airlines đưa máy bay Boeing 787 vào khai thác với lượng tải tăng 8%, doanh thu hành khách và hàng hoá của hãng lần lượt tăng trưởng 14% và 69% so với cùng kỳ năm 2017.

Sau khi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu có hiệu lực, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 3,56 tỉ USD năm 2017 (tăng 29% so với năm 2016). Tính riêng trong 7 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất nhập khẩu song phương đạt 2,66 tỉ USD (tăng 34,07% so với cùng kỳ năm 2017). Không chỉ vậy, Việt Nam và Liên bang Nga đang hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương của 2 nước vào năm 2020 đạt 10 tỉ USD, gấp 3 lần hiện nay. 

Và những nấc thang mới

Cầu nối kinh tế, văn hoá do Vietnam Airlines gây dựng lên sẽ có những nấc thang mới trong ngày 7.9 tới khi Vietnam Airlines và Aeroflot chính thức ký kết thỏa thuận về hợp tác chiến lược trong liên minh toàn cầu Skyteam. Theo đó, hai hãng cam kết cùng hợp tác Liên danh linh hoạt (code-share), tiến tới hợp tác Liên doanh (Joint Venture) toàn diện và mở rộng ở các lĩnh vực khác nhằm tối đa lợi ích hợp tác song phương, mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng.

Dự kiến từ lịch bay mùa đông 2018 (tháng 10/2018), Vietnam Airlines và Aeroflot sẽ cùng hợp tác Liên danh linh hoạt trên các đường bay nội địa của Việt Nam và Nga. Vietnam Airlines sẽ chuyển khai thác từ sân bay quốc tế Domodedovo sang sân bay quốc tế Sheremetyevo - trung tâm trung chuyển hành khách của Aeroflot và cửa ngõ quốc tế của nước Nga để hai bên hợp tác liên danh thuận tiện trên các đường bay nội địa, các đường bay thẳng trực tiếp giữa hai nước cũng như từ Việt Nam đi châu Á và từ Nga đi châu Âu. Về lâu dài, hai hãng sẽ tiến tới hợp tác Liên doanh toàn diện và mở rộng ra các dịch vụ như: phục vụ sân đỗ, suất ăn, bảo dưỡng sửa chữa tàu bay hay hàng hóa… để tối đa hợp tác song phương, mang lại lợi ích cho khách hàng.

Hiện Vietnam Airlines đang khai thác đường bay thẳng từ Hà Nội đi Moscow với tần suất 3 chuyến/tuần bằng máy bay Boeing 787-9 Dreamliner và chất lượng dịch vụ 4 sao theo tiêu chuẩn quốc tế của Skytrax. Aeroflot khai thác 10 chuyến/tuần trên các đường bay thẳng giữa Hà Nội, TPHCM và Moscow. 

Vietnam Airlines và Aeroflot cùng là thành viên của SkyTeam - Liên minh hàng không toàn cầu với 20 thành viên, mạng lưới rộng khắp với hơn 16.600 chuyến bay hàng ngày đến 1.074 điểm đến tại 177 quốc gia.

Là lực lượng chủ lực trong vận tải hàng không tại Việt Nam và khu vực tiểu vùng sông Mekong, Vietnam Airlines đang khai thác 90 đường bay tới 20 điểm nội địa và 29 điểm đến quốc tế với hơn 400 chuyến bay/ngày. 

Năm 2017, Vietnam Airlines được CAPA công nhận là Hãng hàng không của năm tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, “Hãng hàng không hàng đầu thế giới về bản sắc văn hoá” và “Hãng hàng không hàng đầu thế giới về hạng Phổ thông đặc biệt” tại World Travel Awards. Năm 2018, Vietnam Airlines được Skytrax công nhận là hãng Hàng không 4 sao 3 năm liên tiếp và lọt top hãng hàng không lớn được yêu thích nhất Châu Á do TripAdvisor bình chọn. 

Sở hữu đội tàu bay trẻ, hiện đại và đặc biệt là Hãng hàng không đầu tiên trên thế giới khai thác cùng lúc cả hai dòng máy bay thân rộng thế hệ mới - Boeing 787-9 Dreamliner và Airbus A350-900XWB, Vietnam Airlines nỗ lực trở thành hãng hàng không lớn, hiện đại hàng đầu châu Á, đồng thời mang đậm bản sắc văn hoá truyền thống Việt Nam.

Vietnam Airlines - Cầu nối văn hoá 

Với sứ mệnh Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines tham gia tổ chức những sự kiện như Ngày văn hóa, Tuần văn hóa, hội chợ, các cuộc triển lãm trong đó, nổi bật là đêm diễn “Vietnam Airlines Classic”, quảng bá vở múa Hồ thiên nga của những nghệ sỹ ballet hàng đầu thế giới đến từ Liên bang Nga, góp phần đẩy mạnh các lĩnh vực giao lưu văn hóa, du lịch giữa 2 quốc gia, đóng vai trò là cầu nối văn hóa cho những người yêu nghệ thuật, yêu văn hóa xứ Bạch Dương ở Việt Nam. Bên cạnh đó, lượng du khách Nga sang du lịch Việt Nam luôn đứng đầu châu Âu, kỳ vọng tới năm 2020 sẽ đạt 1 triệu lượt khách. 

Lâm Anh
TIN LIÊN QUAN

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Những hòn đảo Châu Âu sở hữu vẻ đẹp “cách ly” với thế giới

Thảo Phương |

Bên cạnh những địa điểm du lịch sôi động, Châu Âu còn nổi tiếng với một số hòn đảo giúp du khách đến gần hơn với thiên nhiên.