Hàng xách tay “lộng hành” phố phường Hải Phòng

VIỆT HÒA |

Đó là những mặt hàng nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, nhưng lại xuất hiện nhiều tại các doanh nghiệp, đại lý, cửa hàng kinh doanh mà không hề bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Nhan nhản hàng “xách tay”

Có mặt tại Hải Phòng những ngày cuối năm Mậu Tuất 2018 (âm lịch), nhóm phóng viên báo Lao Động đã tiếp cận và ghi lại nhiều hình ảnh chướng tai, gai mắt về hoạt động buôn bán hàng xách tay đang nở rộ dịp Tết Nguyên đán tại thị trường này. Chúng tôi tiếp cận nhiều cửa hàng buôn bán hàng xách tay trên các phố Hai Bà Trưng, Trần Nguyên Hãn, Lạch Tray, Cầu Đất…, được giới thiệu công khai trên các bảng, biển hiệu và ngay cả trên Zalo, Facebook cá nhân của các cơ quan, đơn vị này. Theo tìm hiểu của chúng tôi, tất cả các mặt hàng xách tay được quảng cáo từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Đức… đều được bày bán công khai, nhưng không hề bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Nhóm PV Báo Lao Động đã tiếp cận cửa hàng chuyên bán sỉ và lẻ mỹ phẩm Hàn Quốc 2CE được quảng cáo uy tín - chất lượng - giá tốt, có địa chỉ tại 34 Hai Bà Trưng (Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng). Tại đây, chúng tôi được chủ cửa hàng giới thiệu là một trong những đại lý bán hàng xách tay mỹ phẩm Hàn Quốc uy tín nhất Hải Phòng với 8 năm kinh nghiệm buôn bán trên đất Cảng, chưa từng bị cơ quan chức năng nào “sờ gáy”. Các mặt hàng ở đây cũng hết sức đa dạng, chủ yếu là mỹ phẩm Hàn Quốc, đặc biệt là nhãn hàng Ohui. Chủ cửa hàng ở đây cũng xác nhận, mặt hàng Ohui ở đây đều là hàng chính hãng, không có hàng nhái và đặc biệt đây đều là sản phẩm giới hạn, được xách tay về Việt Nam, không phải chịu bất kỳ khoản thuế suất nào, vì vậy giá sản phẩm luôn luôn rẻ hơn so với mặt hàng được nhập khẩu về Việt Nam.

Cũng theo chủ cửa hàng này, về sản phẩm của cửa hàng, có thể cung cấp cho khách hàng 24/24h mà không phải lo lắng về giá cả, chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, đã xác định làm mặt hàng xách tay, cửa hàng dám bày bán trên kệ hàng như vậy thì không cần phải lo lắng nhiều đến cơ quan chức năng quản lý. “Đó là thương hiệu sản phẩm và cũng là thương hiệu của hàng chúng tôi” - người này cho biết.

Cũng liên quan đến các mặt hàng xách tay bày bán công khai dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhóm PV Báo Lao Động tiếp tục tiếp cận cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm của Cty TNHH Tú Linh, có địa chỉ tại 254 Hai Bà Trưng (Lê Chân, Hai Bà Trưng, Hải Phòng). Theo người quản lý cửa hàng, Cty do ông Hoàng Văn Tú làm giám đốc, chuyên buôn bán, nhập khẩu, bán lẻ các mặt hàng như nhân sâm, nấm linh chi, đông trùng hạ thảo, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm Hàn Quốc. Người này cũng giới thiệu, đây là một trong những công ty lớn nhất Hải Phòng chuyên bán buôn, bán lẻ các mặt hàng xách tay của Hàn Quốc về Việt Nam. Nói về các sản phẩm xách tay của Cty này, quản lý này cho biết: “Cty chúng tôi có đủ loại sản phẩm phục vụ khách hàng, nhất là các loại sản phẩm dùng để biếu “sếp” ngày Tết, đặc biệt là đông trùng hạ thảo, cao nhân sâm, nấm linh chi, các loại nước yến, nước sâm…”. Sản phẩm đều được xách tay từ Hàn Quốc về nên giá thành phải chăng, bởi công ty không phải chịu thuế. Nhưng nếu khách hàng là doanh nghiệp cần mua sản phẩm để biếu sếp Tết này thì chúng tôi vẫn có thể xuất hóa đơn, nhưng chắc phải tháng ba hoặc tháng tư (tháng 3, 4 năm 2019 dương lịch), mới có - người này cho biết.

Cũng theo giới thiệu của người quản lý cửa hàng này, đây không phải là cửa hàng duy nhất của Cty. Theo đó, chúng tôi tiếp tục tiếp cận chuỗi cửa hàng thứ hai, mà cũng là cửa hàng lớn nhất của Cty này tại địa chỉ số 282 Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, Hải Phòng). Tại đây, la liệt hàng xách tay nhãn hiệu Hàn Quốc, từ hàng trị giá vài trăm đến vài triệu và vài chục triệu đồng.

Theo một người phụ nữ, tự giới thiệu là chủ cửa hàng, vợ của Giám đốc Cty XNK Quốc tế Tú Linh, cho biết: Cty hoạt động trên lĩnh vực này nhiều năm, trên địa bàn Hải Phòng không có doanh nghiệp nào lớn hơn chuyên về hàng xách tay. Công ty có đầy đủ các mặt hàng xách tay từ Hàn Quốc, giá các mặt hàng sẽ rẻ hơn so với thị trường như nấm linh chi từ 1.300.00 đồng/kg; cao sâm 1.500.000 đồng/hộp; đông trùng hạ thảo 5 triệu đồng/hộp… Người này nhấn mạnh, toàn bộ sản phẩm đều là hàng xách tay, không có hàng nhập khẩu, giá thành sản phẩm cam kết mềm hơn các mặt hàng cùng chủng loại, chất lượng thì không phải bàn…

Hải Phòng “thả lỏng” hàng xách tay

Không chỉ tại các cửa hàng trên, các tuyến phố ở Hải Phòng nhan nhản các biển hiệu hàng xách tay, tuy nhiên, không một cơ quan nào kiểm tra, xử lý. Câu hỏi đặt ra, tại sao Hải Phòng để mặc cho các cửa hàng xách tay ngang nhiên tồn tại, trốn lậu thuế, cạnh tranh không lành mạnh?

Một thực tế tại Hải Phòng, mặc dù nhiều cửa hàng nằm gần ngay trụ sở cơ quan chức năng nhưng vẫn tồn tại, thách thức pháp luật. Theo người phụ nữ tự xưng là vợ của giám đốc Cty TNHH XNK Quốc tế Tú Linh, các mặt hàng đều được “bảo lãnh”(!?). “Anh yên tâm, các mặt hàng nhà em chọn cho khách đi biếu nên rất đảm bảo. Nếu cần hóa đơn ngay thì không có bởi đây là hàng xách tay, còn nếu ngoài Tết bọn em sẽ “chế” đủ hóa đơn cho anh”, người phụ nữ nhấn mạnh.

Cũng theo tìm hiểu của báo Lao Động, trên địa bàn TP.Hải Phòng hiện có rất nhiều mặt hàng xách tay không có nguồn gốc, nhiều mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng như thực phẩm chức năng, các loại nước tăng lực, nước giải khát, sữa, mỹ phẩm, dầu gội đầu… Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đang cận kề, rất nhiều mặt hàng phục vụ Tết đang được nhập về trái phép, các cơ quan chức năng Hải Phòng đang ở đâu?

VIỆT HÒA
TIN LIÊN QUAN

EVN đảm bảo cung cấp đủ điện dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Thiên Bình |

Tập đoàn điện lực EVN cho biết đã lập phương án cung cấp điện, xây dựng kế hoạch chi tiết bố trí nhân lực ứng trực 24/24h trong các ngày Tết, để đảm bảo cung cấp điện tốt nhất trong trong dịp Tết Nguyên Đán 2019.

Nhiều nhà xe ‘vin’ vào ngày Tết để phụ thu

Minh Hạnh |

Sáng 31.1.2019, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã trực tiếp đi thị sát công tác phục vụ vận tải phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Tại cuộc thị sát, Thứ trưởng Thọ yêu cầu các bến xe phải đảm bảo công tác an toàn là số một, trong đó thủ tục xe xuất bến phải làm nghiêm, nhưng tránh phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp vận tải. Tuyệt đối không để người dân không có phương tiện về quê.

Giá xăng dầu có tăng trước Tết Kỷ Hợi?

TD |

Giá các mặt hàng xăng, dầu được giữ ổn định trong nước trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2019.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

EVN đảm bảo cung cấp đủ điện dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Thiên Bình |

Tập đoàn điện lực EVN cho biết đã lập phương án cung cấp điện, xây dựng kế hoạch chi tiết bố trí nhân lực ứng trực 24/24h trong các ngày Tết, để đảm bảo cung cấp điện tốt nhất trong trong dịp Tết Nguyên Đán 2019.

Nhiều nhà xe ‘vin’ vào ngày Tết để phụ thu

Minh Hạnh |

Sáng 31.1.2019, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã trực tiếp đi thị sát công tác phục vụ vận tải phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Tại cuộc thị sát, Thứ trưởng Thọ yêu cầu các bến xe phải đảm bảo công tác an toàn là số một, trong đó thủ tục xe xuất bến phải làm nghiêm, nhưng tránh phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp vận tải. Tuyệt đối không để người dân không có phương tiện về quê.

Giá xăng dầu có tăng trước Tết Kỷ Hợi?

TD |

Giá các mặt hàng xăng, dầu được giữ ổn định trong nước trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2019.