"Hàng xách tay" bán rầm rộ trên sàn TMĐT, bất chấp quy định "xử phạt nặng"

Anh Tuấn |

Những năm trở lại đây, hoạt động kinh doanh hàng xách tay diễn ra rầm rộ. Đặc biệt, trên các sàn thương mại điện tử, nhiều người cũng "đua nhau" bán hàng xách tay, bất chấp quy định xử phạt nặng.

Hàng xách tay cũng "len lỏi" lên sàn

Ông Lê Hữu Nghĩa - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty TNHH AB Beauty World - cho biết, Việt Nam được đánh giá là thị trường tiêu thụ mỹ phẩm tiềm năng nhất nhì khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên cùng với đó cũng xuất hiện nhiều hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường.

Thậm chí, theo ông Nghĩa, các sản phẩm, mỹ phẩm chức năng hiện bán trên kênh thương mại điện tử rất nhiều nhưng chưa được kiểm soát chặt chẽ. Hàng gian, hàng giả rất nhiều dù ngành hàng này liên quan mật thiết đến sức khỏe của con người, cần đảm bảo chất lượng.

Ngày đầu Nghị định 98/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực, trên một số trang thương mại điện tử, chủ một số gian hàng vẫn đăng bán những sản phẩm xách tay.

Trên sàn Shopee, chủ gian hàng Bothang** vẫn đăng bán sản phẩm áo lông vũ Uniqlo xách tay Nhật Bản với giá 915.000 đồng. Chủ gian hàng quảng cáo: "Đây là áo lông vũ thương hiệu Uniqlo chính hãng xách tay Nhật, được mua trực tiếp tại store (cửa hàng) Nhật, chất dày dặn, nhẹ, màu sắc trẻ trung". Trong khi đó, chủ gian hàng hathu** cũng bán sản phẩm kính hồng hoa HM hàng xách tay Anh, giá bán 135.000 đồng.

Hàng xách tay vẫn được bán rầm rộ trên sàn thương mại điện tử.
Hàng xách tay vẫn được bán rầm rộ trên sàn thương mại điện tử.
Hàng xách tay vẫn được bán rầm rộ trên sàn thương mại điện tử.

Ông Nguyễn Như Ngọc - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại DNT, chuyên nhập khẩu rượu vang cho hay, hàng xách tay ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu chính ngạch, song mức độ ảnh hưởng của các mặt hàng khác nhau.

Ông Ngọc lấy ví dụ, với các dòng rượu vang nhập khẩu, mức độ ảnh hưởng không lớn. Bởi đối tượng khách hàng là những nhà hàng, khách sạn 4-5 sao. Những nhà hàng này bắt buộc phải có hóa đơn nên hàng xách tay rất khó chen được vào.

Còn mặt hàng rượu mạnh và các sản phẩm có giá trị cao như máy tính là mặt hàng bị ảnh hưởng rõ rệt, dễ bị làm nhái nhất.

"Chính vì vậy, những đơn vị làm ăn chân chính như chúng tôi rất ủng hộ khi Nghị định 98/2020 đi vào thực thi, siết chặt hoạt động kinh doanh hàng hóa xách tay, nhập lậu”, ông Ngọc nhấn mạnh.

Sẽ thu hồi giấy phép, tên miền nếu không hợp tác, vi phạm nhiều lần

Theo Phó Chánh văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường Nguyễn Kỳ Minh, các đối tượng xấu tận dụng môi trường, lợi dụng thương mại điện tử để bán những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu, xâm phạm bản quyền.

"Trước đây, các sàn thương mại điện tử rất cần các chính sách mở để thu hút người bán nhưng giờ đây khi mà lượng người tham gia rất lớn, thậm chí hàng trăm ngàn, hàng triệu người bán thì lúc này vai trò kiểm tra, kiểm soát thị trường lại nổi bật lên.

Ông Nguyễn Kỳ Minh. Ảnh: DMS
Ông Nguyễn Kỳ Minh. Ảnh: DMS

Các cơ quan chức năng hoàn toàn có thể yêu cầu các sàn phải có trách nhiệm xử lý, đóng các tài khoản xấu hoặc có các hình thức xử phạt về mặt kỹ thuật..." - ông Nguyễn Kỳ Minh nói thêm.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Trưởng phòng Quản lý Thương mại điện tử, Bộ Công Thương cho rằng, nếu các gian hàng không hợp tác, không có biện pháp xử lý ngăn chặn nếu đã được thông báo về các gian lận, hàng giả, hàng cấm và vi phạm bản quyền sẽ bị xử phạt tới 40 triệu đồng.

"Khi phát hiện ra hành vi vi phạm mà các sàn không có biện pháp thì có chế tài, chẳng hạn phạt tiền 30 – 40 triệu đồng đối với hành vi đã nhận được phản ánh mà không xử lý" - ông Tuấn nói.

Thậm chí, với các trường hợp tái phạm nhiều lần, không phối hợp với các cơ quan quản lý có thể sẽ bị thu hồi giấy phép, dừng tên miền.

Từ hôm nay (15.10), Nghị định 98/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chính thức có hiệu lực.

Điểm đáng chú ý tại nghị định này là xử phạt nặng hơn so với các quy định trước đây, nhất là với hoạt động kinh doanh hàng xách tay, người buôn bán hàng xách tay lậu có thể bị phạt đến 200 triệu đồng.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Phạt nặng bán hàng xách tay: iPhone 12 vừa ra mắt nhiều người đã nhận "order"

Cường Ngô |

Ngay sau buổi ra mắt iPhone 12 của Apple lúc 0h sáng 14.10, nhiều cửa hàng bán điện thoại di động tại Việt Nam đã nhận order hàng xách tay, đồng thời cho khách hàng đặt cọc mua các phiên bản iPhone.

Trước Nghị định mới, nhiều dân buôn hàng xách tay ồ ạt xả hàng nghỉ bán

Thu Trang |

Lo lắng bị xử phạt khi Nghị định 98 của Chính Phủ được áp dụng, nhiều dân buôn hàng xách tay liên tục xả hàng, thanh lý ồ ạt với giá sốc.

Hàng lậu núp bóng hàng xách tay có thể bị phạt đến 200 triệu đồng

CAO NGUYÊN |

Nghị định 98/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành mới đây, việc buôn bán hàng xách tay có thể bị xử phạt đến 200 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm, giá trị hàng hóa.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phạt nặng bán hàng xách tay: iPhone 12 vừa ra mắt nhiều người đã nhận "order"

Cường Ngô |

Ngay sau buổi ra mắt iPhone 12 của Apple lúc 0h sáng 14.10, nhiều cửa hàng bán điện thoại di động tại Việt Nam đã nhận order hàng xách tay, đồng thời cho khách hàng đặt cọc mua các phiên bản iPhone.

Trước Nghị định mới, nhiều dân buôn hàng xách tay ồ ạt xả hàng nghỉ bán

Thu Trang |

Lo lắng bị xử phạt khi Nghị định 98 của Chính Phủ được áp dụng, nhiều dân buôn hàng xách tay liên tục xả hàng, thanh lý ồ ạt với giá sốc.

Hàng lậu núp bóng hàng xách tay có thể bị phạt đến 200 triệu đồng

CAO NGUYÊN |

Nghị định 98/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành mới đây, việc buôn bán hàng xách tay có thể bị xử phạt đến 200 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm, giá trị hàng hóa.