Hàng trăm xe tải chở keo gãy đổ do bão số 10 "nằm chết gí" tại nhà máy

Trần Tuấn |

Sau bão số 10, Hà Tĩnh có hơn 11.000 ha cây lâm sản đổ gãy trên 70%, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế. Người dân đã nỗ lực thu hoạch, nhập cho nhà máy băm dăm. 
Clip Cảnh ùn ứ xe chở keo tại Nhà máy chế biến gỗ ở xã Kỳ Tân

Ngày 27.9, PV Báo Lao Động có mặt tại Nhà máy Chế biến gỗ tiêu dùng, xuất khẩu Kỳ Anh ở xã Kỳ Tân của Cty TNHH Thanh Thành Đạt chứng kiến hàng trăm xe tải chở đầy keo, tràm nằm nối đuôi nhau nằm ngoài cổng và bên trong khuôn viên nhà máy để chờ nhập hàng.

Một số tài xế mệt mỏi cho biết, xe nằm chờ từ 3 - 4 ngày nay tại nhà máy mà vẫn chưa nhập được hàng. Có nhóm tài xế chán cảnh chờ đợi đã ngồi đánh bài để "giết thời gian", số khác mắc võng sau xe nằm chờ.

 
Bột gỗ đã xay chất cao như núi nhưng xe tải vẫn ồ ạt chở về nằm ùn ứ chờ thu mua. Ảnh: Trần Tuấn 

Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã kêu gọi Doanh nghiệp chế biến lâm sản thu mua cây lâm sản đổ gãy vì bão giúp người dân với giá cả hợp lý. Ngay sau đó, Cty Thanh Thành Đạt đã cam kết thu mua.

Chiều ngày 27.9, ông Bùi Quang Hoàn - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cho biết, riêng huyện Kỳ Anh, thiệt hại cây lâm sản đổ gãy do bão là hơn 6500 ha, loại đã 4 năm tuổi có thể nhập cho nhà máy chế biến gỗ.

Ông Hoàn cũng cho biết, trước tình trạng xe chở keo, tràm ùn ứ tại Nhà máy Chế biến gỗ tiêu dùng, xuất khẩu Kỳ Anh ở xã Kỳ Tân, huyện đã chỉ đạo Công an đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự để việc xe ra, vào nhà máy nhập nguyên liệu được thuận lợi đồng thời không gây cản trở giao thông. 

 
Nhìn đâu cũng thấy xe nằm chờ đổ hàng. Ảnh: Trần Tuấn 
 
Bên trong nhà máy không còn chỗ đậu xe nên nhiều xe tải chở hàng về phải đậu  bên ngoài đường. Ảnh: Trần Tuấn 

Ông Trần Quang Luận - GĐ Cty TNHH Thanh Thành Đạt - cho biết, sau bão số 10, 3 nhà máy Chế biến lâm sản của Cty ở xã Kỳ Tân huyện Kỳ Anh, xã Xuân Hải huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và Khu Công nghiệp Nam Cấm ở tỉnh Nghệ An đã thu mua tối đa nguyên liệu là gỗ keo, tràm bị đổ gãy do bão giúp người dân tỉnh Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, do kho bãi hẹp, công suất nhà máy có hạn, mà lượng nguyên liệu chở đến quá khổng lồ nên thu mua không kịp, dẫn đến ùn ứ hàng trăm xe tại nhà máy. Hiện mỗi ngày, 3 nhà máy nói trên thu mua bình quân từ 1.800 - 2000 tấn gỗ nguyên liệu bị gãy đổ do bão cho dân.

 
Bình quân mỗi ngày, Cty Thanh Thành Đạt thu mua khoảng 2000 tấn gỗ keo. Ảnh: Trần Tuấn 
Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.