Hàng trăm nghìn tấn nông sản nối nhau xuất khẩu, vượt dịch COVID-19

Vũ Long |

Liên tục từ đầu năm đến nay, hàng trăm nghìn tấn nông sản đã được nối tiếp xuất khẩu ra thế giới, bất chấp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Bứt tốc từ những ngày đầu năm mới

Phấn khởi chia sẻ với PV Lao Động, ông Nguyễn Đình Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Vina T&T Group, cho biết: Với mục tiêu tăng trưởng từ 15-20% trong năm nay, doanh nghiệp đã phải có bước chuẩn bị dài của cả năm trước đó và rốt ráo bắt tay vào việc ngay từ những ngày đầu năm.

“Vina T&T vừa xuất khẩu 2 container với 40.000 trái dừa đi Mỹ và Hàn Quốc; 20 tấn xoài đi Úc, 50 tấn thanh long đi Mỹ, Canada và 3 tấn chôm chôm sang thị trường Mỹ ngay trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau tết (mùng 6 tết - PV” – ông Nguyễn Đình Tùng vui vẻ chia sẻ.

Chăm sóc thanh long phục vụ xuất khẩu. Ảnh: Hồng Nhung
Chăm sóc thanh long, chuẩn bị nguồn hàng cho xuất khẩu. Ảnh: Hồng Nhung

Theo CEO của Vina T&T Group, để những chuyến hàng xuất khẩu thành công ngay từ đầu năm, nhóm chế biến của doanh nghiệp đã bắt tay vào sản xuất “chạy nước rút” từ mùng 2 tết và ngay sau ngày đầu tiên đi làm trở lại sau tết (mùng 6), tất cả thủ tục xuất khẩu các lô hàng đã được hoàn tất.

Nói về những khó khăn trong năm 2021, khi dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Đình Tùng chia sẻ: Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng nhu cầu tối thiểu của con người là ăn uống, chăm sóc sức khỏe là không thể cắt giảm, thậm chí còn phải bổ sung để nâng cao sức khỏe. Do đó, COVID-19 vừa là thách thức, nhưng cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tận dụng thời cơ.

"Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, chúng tôi sẽ mở rộng sang các thị trường mới, tận dụng các cơ hội mà Hiệp định thương mại Châu Âu – Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) mang lại" - ông Nguyễn Đình Tùng nói.

Cũng “xắn tay” vào việc trong những ngày đầu tiên của năm 2021, một doanh nghiệp trong lĩnh vực lúa gạo là VRICE đã miệt mài xuất xuất nhiều lô hàng đi các nước, tính bình quân mỗi tháng doanh nghiệp này xuất khẩu bình quân 20 container gạo/tháng.

Kiểm tra chất lượng nông sản trước khi xuất khẩu. Ảnh: Hồng Nhung
Kiểm tra chất lượng nông sản trước khi xuất khẩu. Ảnh: Hồng Nhung

Theo ông Phan Văn Có - Giám đốc Marketing Công ty TNHH VRICE, giá gạo xuất khẩu đang ổn định ở mức cao, xuất khẩu gạo đang rất lạc quan. "VRICE đang xúc tiến thu mua lúa Đông Xuân để chuẩn bị gạo cho các đơn hàng sắp tới” – ông Phan Văn Có chia sẻ.

Xuất khẩu gạo lạc quan trong năm 2021

Theo ông Nguyễn Trung Kiên - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), năm 2020 Việt Nam xuất khẩu trên 6 triệu tấn gạo, mang về trên 3 tỉ USD là con số rất lạc quan trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới trong 1 năm qua, làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tổng Thư ký VFA cho biết, ngoài lô gạo 1.600 tấn được Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An xuất khẩu sang Singapore và Malaysia, chỉ trong bảy ngày đầu của năm 2021 đã có khoảng 100.000 tấn gạo được các doanh nghiệp của Việt Nam xuất bán đi các thị trường. Việt Nam đang tăng xuất khẩu gạo phẩm cấp cao, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trong giai đoạn mới, đặc biệt là người tiêu dùng các nước Mỹ, Châu Âu, Úc…

Từ tháng 10.2020 đến nay, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã liên tục tăng và giữ ổn định ở mức cao. Số liệu của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trong tháng 1.2021, giá xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 551,7 USD tấn, tăng 3,4% so với tháng 12.2020 và tăng đến 15,4% so với cùng kỳ năm trước.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Trong 1 tuần nghỉ Tết, xuất khẩu hàng hoá nhận hàng loạt tin vui

Anh Tuấn |

Xuất khẩu hàng hóa trong 7 ngày từ 10.2 đến 16.2 đạt 730 triệu USD, chiếm 44% tổng trị giá xuất nhập khẩu, tăng 79% so với giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán 2020. Đây là tín hiệu vui trong những ngày đầu năm 2021, hứa hẹn một năm mới đầy khởi sắc cho xuất khẩu của Việt Nam.

Giá bán ra thế giới ở mức cao, xuất khẩu gạo nhiều tín hiệu lạc quan

Vũ Long |

Nhiều lô hàng xuất khẩu ra thế giới được chào bán với giá cao, xuất khẩu gạo năm 2021 hứa hẹn nhiều triển vọng dù dịch COVID-19 phức tạp.

Hoa Kỳ, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam

Vũ Long |

Trong 1,5 tháng qua, Việt Nam tiếp tục duy trì nhiều thị trường xuất khẩu lớn, đặc biệt là 2 thị trường Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Trong 1 tuần nghỉ Tết, xuất khẩu hàng hoá nhận hàng loạt tin vui

Anh Tuấn |

Xuất khẩu hàng hóa trong 7 ngày từ 10.2 đến 16.2 đạt 730 triệu USD, chiếm 44% tổng trị giá xuất nhập khẩu, tăng 79% so với giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán 2020. Đây là tín hiệu vui trong những ngày đầu năm 2021, hứa hẹn một năm mới đầy khởi sắc cho xuất khẩu của Việt Nam.

Giá bán ra thế giới ở mức cao, xuất khẩu gạo nhiều tín hiệu lạc quan

Vũ Long |

Nhiều lô hàng xuất khẩu ra thế giới được chào bán với giá cao, xuất khẩu gạo năm 2021 hứa hẹn nhiều triển vọng dù dịch COVID-19 phức tạp.

Hoa Kỳ, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam

Vũ Long |

Trong 1,5 tháng qua, Việt Nam tiếp tục duy trì nhiều thị trường xuất khẩu lớn, đặc biệt là 2 thị trường Hoa Kỳ và Trung Quốc.