Hàng trăm lãnh đạo quản lý thị trường “bỗng dưng"... mất chức

QUANG ĐẠI |

Sau khi thành lập, Tổng cục Quản lý thị trường đang đối mặt với khó khăn, vướng mắc rất lớn về công tác cán bộ. Hàng trăm cán bộ lãnh đạo rơi vào tình trạng oái ăm, “bỗng dưng” bị mất chức.

Báo Lao Động nhận được đơn, phản ánh của cán bộ lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) nhiều địa phương phản ánh về hoàn cảnh “dở khóc dở cười” của bản thân, khi đang là lãnh đạo bỗng chuyển sang… mất chức dù không bị bất cứ hình thức kỉ luật nào, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về bằng cấp, chuyên môn nghiệp vụ, có nhiều thành tích, cống hiến.

Tổng cục QLTT được thành lập trên nền tảng là Cục QLTT căn cứ theo Quyết định 34/2018/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục QLTT.

Lực lượng QLTT Yên Bái kiểm tra số gia cầm nhập lậu. Ảnh: Bùi Bình
Lực lượng QLTT Yên Bái kiểm tra số gia cầm nhập lậu. Ảnh: Bùi Bình
Sau khi thành lập, rất nhiều lãnh đạo các Chi cục QLTT (Chi Cục trưởng, Chi cục phó), nay là Cục QLTT không được bổ nhiệm lại, do vướng quy định về độ tuổi. Tại Hà Tĩnh, còn hai nguyên Chi Cục phó QLTT tỉnh không được bổ nhiệm chức danh Cục phó do không đủ tuổi, nên đành bố trí chức danh “trợ lý, giúp việc” cho Cục trưởng.

Thông tin mới nhất từ Tổng cục QLTT (Bộ Công Thương) cho biết, tính đến thời điểm này đã có 62 Đảng bộ Cục QLTT được thành lập. Công tác quy hoạch đã được triển khai liên tục kể từ khi chính thức thành lập xong Đảng bộ tại các địa phương và hiện đang bổ nhiệm dần các cấp nhưng quá trình kiện toàn nhân sự gặp khó khăn do vướng mắc về độ tuổi (không đủ tuổi ít nhất một nhiệm kỳ).

Đối chiếu với quy định này thì số lượng nguyên lãnh đạo QLTT cấp Chi cục và cấp phòng ở các địa phương có độ tuổi trên 50 với nữ và trên 55 đối với nam (tính đến ngày 31.1.2019) là 139 người. Trong đó có 87 người nguyên là lãnh đạo cấp Chi cục; 52 người nguyên là lãnh đạo cấp phòng.

Đặc biệt có 4 tỉnh mà 100% nguyên lãnh đạo Chi cục có độ tuổi trên 50 đối với nữ và trên 55 đối với nam. Như vậy, nếu đúng theo quy định, 4 tỉnh này buộc phải thay mới toàn bộ đội ngũ lãnh đạo trong cùng một thời điểm.

Trao đổi với PV, một cán bộ Tổng Cục QLTT xác nhận phản ánh nói trên là đúng sự thật, hiện nhiều Cục QLTT đang gặp khó khăn về công tác cán bộ, anh em cán bộ rất tâm tư. Tổng Cục QLTT đã họp bàn nhiều lần để tìm biện pháp tháo gỡ.

Được biết, mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến độ tuổi của các nguyên lãnh đạo lực lượng QLTT ở các địa phương.

“Bổ nhiệm mới 139 lãnh đạo các cấp, trong đó có 31/63 Cục trưởng sẽ dẫn tới những xáo trộn đáng kể trong tổ chức, bộ máy của lực lượng QLTT”, văn bản của Bộ trưởng nêu rõ.

Vì vậy, Bộ Công Thương xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép Bộ Công Thương được xem xét, sắp xếp và tiến hành các thủ tục điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với cán bộ nguyên lãnh đạo QLTT các cấp thiếu điều kiện về độ tuổi nhưng đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

3 tháng sau thành lập, Tổng Cục QLTT chỉ kiện toàn xong "ghế nóng"

Thiên Bình |

Bộ Công Thương đang có những chỉ đạo quyết liệt Tổng Cục Quản lý Thị trường nhanh chóng hoàn thiện sắp xếp bộ máy, đảm bảo trong quý I, II.2019.

Tạm giữ cán bộ quản lý thị trường vì bị tố "tống tiền" thầy lang

VIỄN CHINH |

Ngày 12.1, thông tin từ ông Nguyễn Mạnh Hùng - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8 (Cục QLTT Nghệ An) cho biết, hiện một số cán bộ của đội liên quan đến vụ việc bị tố “tống tiền” thầy lang đã bị công an tạm giữ.

Quản lý thị trường: Siết chặt việc sử dụng thẻ ngành

Duy Thiên |

Thông tư 33/2018/TT-BCT về Thẻ kiểm tra thị trường do Bộ Công Thương mới ban hành có hiệu lực từ 23.11.2018 quy định nghiêm cấm công chức quản lý thị trường (QLTT) được cầm cố, thế chấp thẻ ngành. Điều này có thật sự cần thiết hay không khi cán bộ QLTT đều có trình độ và đủ nhận thức để hiểu chức năng của chiếc thẻ ngành dùng vào việc gì.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

3 tháng sau thành lập, Tổng Cục QLTT chỉ kiện toàn xong "ghế nóng"

Thiên Bình |

Bộ Công Thương đang có những chỉ đạo quyết liệt Tổng Cục Quản lý Thị trường nhanh chóng hoàn thiện sắp xếp bộ máy, đảm bảo trong quý I, II.2019.

Tạm giữ cán bộ quản lý thị trường vì bị tố "tống tiền" thầy lang

VIỄN CHINH |

Ngày 12.1, thông tin từ ông Nguyễn Mạnh Hùng - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8 (Cục QLTT Nghệ An) cho biết, hiện một số cán bộ của đội liên quan đến vụ việc bị tố “tống tiền” thầy lang đã bị công an tạm giữ.

Quản lý thị trường: Siết chặt việc sử dụng thẻ ngành

Duy Thiên |

Thông tư 33/2018/TT-BCT về Thẻ kiểm tra thị trường do Bộ Công Thương mới ban hành có hiệu lực từ 23.11.2018 quy định nghiêm cấm công chức quản lý thị trường (QLTT) được cầm cố, thế chấp thẻ ngành. Điều này có thật sự cần thiết hay không khi cán bộ QLTT đều có trình độ và đủ nhận thức để hiểu chức năng của chiếc thẻ ngành dùng vào việc gì.