Hàng Tết giảm giá "sốc"

Cường Ngô |

Nhiều đơn vị cho biết sẽ tăng cung ứng hàng Tết đến 10 lần so với ngày thường và có kế hoạch chuẩn bị từ trước 4 tháng. Đồng thời, sẽ có nhiều đợt giảm giá "khủng" để giảm áp lực chi tiêu cho khách hàng.

Chưa đầy 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, nhiều nhà sản xuất, phân phối và bán lẻ hàng hóa đã sẵn sàng tăng cường nguồn cung.

Trao đổi với Lao Động, đại diện siêu thị Mega Market (MM) cho biết, ngoài việc đảm bảo công tác phòng dịch, như bắt buộc khách hàng phải đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn, đơn vị này đã chuẩn bị gần 450 tỉ đồng tổng giá trị hàng tiêu dùng cho dịp Tết Nguyên đán.

MM tập trung các mặt hàng nhu yếu phẩm, như thực phẩm tươi sống, nước giải khát, hàng đông lạnh, đồ gia dụng cũng như các mặt hàng bánh kẹo mứt.

"Thời điểm này, các mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm phục vụ Tết dương lịch và âm lịch luôn đầy ắp trên kệ. Cứ 1-2 tiếng, nhân viên siêu thị lại bổ sung thêm hàng trên kệ, thay hàng mới và loại bỏ hàng dập nát. Đặc biệt, các loại rau xanh, nấm, một số củ quả liên tục được bổ sung", đại diện MM cho hay.

Đại diện các siêu thị khẳng định luôn đủ hàng Tết để phục vụ người dân. Ảnh: C.N
Đại diện các siêu thị khẳng định luôn đủ hàng Tết để phục vụ người dân. Ảnh: C.N
Đại diện các siêu thị khẳng định luôn đủ hàng Tết để phục vụ người dân. Ảnh: C.N

Đối với hệ thống siêu thị Saigon Co.op, doanh nghiệp này cho biết, họ đang có nhiều chương trình giảm giá hàng Tết, chiết khấu mạnh cho đơn hàng giỏ quà đặt sớm.

"Thay vì chỉ giảm giá cho những ngày cận Tết như thông lệ thị trường, mới đây, hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.opSmile của Saigon Co.op đồng loạt áp dụng giảm giá hàng Tết sớm, để giúp người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm và không bị dồn áp lực mua sắm về những ngày cuối năm" - đại diện truyền thông Saigon Co.op chia sẻ.

Theo doanh nghiệp này, đợt giảm giá đầu tiên sẽ áp dụng từ nay đến hết ngày 30.12.2020. Các hệ thống của Saigon Co.op như Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.opSmile giảm giá hàng nghìn sản phẩm bột giặt, dầu ăn, nước rửa chén, các loại nồi chảo, dụng cụ nhà bếp, các loại gia vị tương ớt, nước mắm, nước tương, bột ngọt, lạp xưởng, các loại bánh kẹo, nước ngọt, sữa...

Trong đó, các ngày cuối tuần từ thứ 5 đến chủ nhật sẽ có chương trình giảm giá sốc, giảm giá tận gốc, giúp người dân mua sắm tiết kiệm được hơn 50% chi tiêu thông thường và hàng hóa rất phong phú để lựa chọn.

Trong khi đó, VinMart và VinMart+ đã lên kế hoạch và làm việc với các nhà cung cấp trước Tết 4 tháng để đặt số lượng dự phòng hàng hóa đầy đủ, trong đó cơ cấu hàng Việt chiếm tỉ trọng trên 90%. Siêu thị cũng sẽ mở cửa phục vụ người dân mua sắm đến 16h ngày 11.2.2021 (tức ngày 30 tháng Chạp). Toàn bộ hệ thống hoạt động bình thường trở lại từ ngày 15.2.2021 (tức mùng 4 tháng Giêng).

Bà Trần Thị Phương Lan - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, để bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, bình ổn thị trường dịp cuối năm 2020 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xây dựng kế hoạch chuẩn bị hàng hóa, tổ chức các điểm bán, các chương trình bán hàng phục vụ đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Riêng tại TP.Hà Nội, ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt khoảng 39.400 tỉ đồng (tăng khoảng 5% so với kế hoạch Tết năm 2020).

Đối với các mặt hàng thiết yếu như gạo, thực phẩm tươi sống, trứng gia cầm, thủy hải sản…, đến hết tháng 11.2020, đã có 25 đơn vị sản xuất, kinh doanh của thành phố Hà Nội và các tỉnh, hai tổ chức tín dụng đăng ký tham gia kế hoạch bảo đảm hàng hóa phục vụ nhân dân thủ đô dịp cuối năm 2020 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Làng Tây Tựu đã vào mùa hoa Tết

Thanh hà - hồng cường |

Hoa Tết là vụ lớn nhất trong năm của người dân trồng hoa Tây Tựu bởi theo phong tục truyền thống của người Việt, nhu cầu dùng hoa trong ngày Tết là rất lớn. Thực tế việc chuẩn bị hoa cho dịp Tết đã được bắt đầu từ khoảng giữa tháng 8 âm lịch hoặc muộn nhất cũng chỉ đầu tháng 9 âm.

Tiểu thương dè dặt trữ hàng Tết vì lo ngại COVID-19

Ngọc Lê |

Những ngày cuối năm là thời điểm vàng để kinh doanh hàng Tết nhưng nhiều tiểu thương tại TP.Hồ Chí Minh không dám trữ hàng vì lo ngại dịch bệnh COVID-19.

Không lo thiếu hàng Tết dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Cường Ngô |

Thời điểm gần Tết, nhiều doanh nghiệp tăng cường nguồn hàng dự trữ trên toàn hệ thống, song vẫn đảm bảo công tác chống dịch COVID-19.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Làng Tây Tựu đã vào mùa hoa Tết

Thanh hà - hồng cường |

Hoa Tết là vụ lớn nhất trong năm của người dân trồng hoa Tây Tựu bởi theo phong tục truyền thống của người Việt, nhu cầu dùng hoa trong ngày Tết là rất lớn. Thực tế việc chuẩn bị hoa cho dịp Tết đã được bắt đầu từ khoảng giữa tháng 8 âm lịch hoặc muộn nhất cũng chỉ đầu tháng 9 âm.

Tiểu thương dè dặt trữ hàng Tết vì lo ngại COVID-19

Ngọc Lê |

Những ngày cuối năm là thời điểm vàng để kinh doanh hàng Tết nhưng nhiều tiểu thương tại TP.Hồ Chí Minh không dám trữ hàng vì lo ngại dịch bệnh COVID-19.

Không lo thiếu hàng Tết dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Cường Ngô |

Thời điểm gần Tết, nhiều doanh nghiệp tăng cường nguồn hàng dự trữ trên toàn hệ thống, song vẫn đảm bảo công tác chống dịch COVID-19.