Hàng sản suất trong nước "lọt mắt xanh" người tiêu dùng mua sắm Tết

Vũ Long |

Dù chưa thật sự sôi động nhưng tốc độ mua sắm Tết tại các chợ dân sinh và siêu thị đang “ấm” dần, hàng Việt Nam được nhiều người tiêu dùng quan tâm.

Chi tiêu tiết kiệm, hàng nội "chiều lòng" người tiêu dùng 

Ghi nhận của PV Lao Động tại các siêu thị, chợ dân sinh cho thấy, sức mua các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng Tết Nguyên đán 2022 trong những ngày gần đây đã bắt đầu tăng tích cực trở lại. Tuy nhiên, người tiêu dùng có chiều hướng mua sắm thiết thực và tiết kiệm hơn. Những mặt hàng được quan tâm chủ yếu vẫn là hàng Việt Nam sản xuất trong nước, tập trung vào các mặt hàng truyền thống trong dịp Tết như: Thực phẩm chế biến (giò, chả, thịt hun khói, bánh chưng, nem...); thực phẩm tươi sống (hải sản, thịt gia súc, gia cầm, trứng, sữa...) và các loại trái cây, rau củ tươi của Việt Nam có giá phù hợp.

Tại siêu thị Co.opmart Hà Đông, ngày 23.1.2022, lượng khách trong ngày cuối tuần có xu hướng tăng hơn so với ngày thường, doanh số bán ra cũng tốt hơn. Dự đoán trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, người tiêu dùng năm nay sẽ chi tiêu tiết kiệm hơn, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng cơ bản như hàng tươi sống, thực phẩm thiết yếu và một số mặt hàng có tính thời vụ như bánh kẹo, bia, nước giải khát, đồ uống có cồn… nên Co.opmart Hà Nội chủ yếu tập trung tăng lượng hàng này.

Bánh chưng được người tiêu dùng ưa thích. Ảnh: Vũ Long
Bánh chưng được người tiêu dùng ưa thích. Ảnh: Vũ Long

Hapro cũng đưa ra nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu của người dân trong những ngày Tết cổ truyền 2022 với tổng lượng hàng hóa dự trữ ước đạt 1.000 tỉ đồng, trong đó bao gồm lượng hàng hóa các đơn vị tham gia chương trình bình ổn thị trường, các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn TP.Hà Nội.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Đào Văn Hồ - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-NNPTNT), cho biết: Hội chợ Xuân Nhâm Dần 2022 khai mạc từ ngày 22.1, bình quân mỗi ngày có khoảng 1.000 lượt khách ghé thăm các gian hàng. Trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp thì đây là số lượng khách khá lạc quan.

Các mặt hàng bán chạy chủ yếu là thực phẩm chế biến như các loại giò chả Phú Thượng (Hà Nội), thịt bò hun khói, bò một nắng (Phú Yên), hành, tỏi (Lý Sơn - Quảng Ngãi); chả mực giã tay Hạ Long (Quảng Ninh), nước mắm tại các tỉnh có tiếng như Phan Thiết, Kiên Giang, Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh; gạo ST25, ST24…

Chả mực Hạ Long thu hút người tiêu dùng. Ảnh: Vũ Long
Chả mực Hạ Long thu hút người tiêu dùng. Ảnh: Vũ Long

“Nhìn chung, các sản phẩm chế biến trong nước chất lượng cao, giá cả hợp lý đều thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng. Hiện sức mua đang tăng dần” – ông Đào Văn Hồ nói.

Ông Nguyễn Anh Đức – Giám đốc Saigon Co.op cũng thông tin: Người tiêu dùng tại TPHCM vừa trải qua đại dịch COVID-19 và “sức khỏe” tài chính của mỗi gia đình vẫn chưa thể trở về bình thường, nên vẫn là những khách hàng đó nhưng nhu cầu, thói quen mua sắm đã thay đổi, người dân dịch chuyển nhu cầu từ việc tiêu dùng sản phẩm không thiết yếu sang sản phẩm thiết yếu; chuyển từ mua các sản phẩm cao cấp sang các mặt hàng bình dân hơn. Do đó, các mặt hàng xa xỉ phẩm, hàng nhập ngoại giá cao bán ra không nhiều như các năm trước.

Kiểm soát chất lượng, không để giá "nhảy múa"

Theo Bộ Công Thương, Hà Nội đang bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng người dân cũng đã bình tĩnh hơn vì đã có kinh nghiệm phòng chống dịch. Lượng khách mua sắm Tết tại các siêu thị cũng đông hơn so với tuần trước.

Hàng hóa được kiểm soát chất lượng. Ảnh: Vũ Long
Hàng hóa được kiểm soát chất lượng. Ảnh: Vũ Long

“Chúng tôi chủ động nguồn hàng từ nhiều tháng trước Tết nên nguồn cung dồi dào, đủ để người dân mua sắm thoải mái, không lo khan hàng, sốt giá” – bà Nguyễn Thị Kim Dung – Giám đốc siêu thị Co.opmart Hà Nội (Hà Đông-Hà Nội), cho hay.

Đại diện siêu thị Hapro cũng cho biết, để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán, ngoài 13 nhóm mặt hàng đăng ký theo chương trình bình ổn thị trường như: Gạo, thịt lợn, thịt gà, trứng, thủy hải sản, dầu ăn, rau củ, thực phẩm chế biến, sữa, bánh mứt kẹo, đường, gia vị (mắm, mì chính, muối), rượu bia – nước giải khát…, Hapro còn dự trữ thêm nhiều mặt hàng để đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân, không để thiếu hàng, sốt giá.

Để người dân mua sắm Tết an toàn, lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đang đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát, đối với những mặt hàng thiết yếu, có nhu cầu tiêu dùng lớn trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán như hàng điện tử, điện lạnh, quần áo, giày dép, lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, hoa quả, rượu bia, thuốc lá, xăng dầu… không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Đồng thời, chú trọng kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, pháo nổ, pháo hoa, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đẩy mạnh kiểm tra trong lĩnh vực thương mại điện tử, các website, mạng xã hội như Facebook, Zalo…

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Hàng hóa rộn ràng xuống phố, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Hàng hóa Tết như bánh kẹo, mứt, hoa kiểng đã được bày bán tại các tuyến đường nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân.

Hàng hoá "ngập" siêu thị, người dân nhộn nhịp mua sắm Tết

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Những ngày gần Tết Nguyên đán 2022, tại các chi nhánh bán lẻ, siêu thị trên địa bàn Thành phố hàng hoá phục vụ Tết khá đa dạng. Lượng người dân tới mua sắm cũng bắt đầu tăng mạnh.

Siêu thị áp dụng nhiều khuyến mãi hỗ trợ người dân mua sắm Tết

Vũ Long |

Chỉ còn 1 tuần đến lễ Ông Công, ông Táo, các siêu thị, cửa hàng tiện ích đều tăng chương trình khuyến mãi, hỗ trợ người tiêu dùng mua sắm Tết trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ: Hàng hóa rộn ràng xuống phố, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Hàng hóa Tết như bánh kẹo, mứt, hoa kiểng đã được bày bán tại các tuyến đường nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân.

Hàng hoá "ngập" siêu thị, người dân nhộn nhịp mua sắm Tết

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Những ngày gần Tết Nguyên đán 2022, tại các chi nhánh bán lẻ, siêu thị trên địa bàn Thành phố hàng hoá phục vụ Tết khá đa dạng. Lượng người dân tới mua sắm cũng bắt đầu tăng mạnh.

Siêu thị áp dụng nhiều khuyến mãi hỗ trợ người dân mua sắm Tết

Vũ Long |

Chỉ còn 1 tuần đến lễ Ông Công, ông Táo, các siêu thị, cửa hàng tiện ích đều tăng chương trình khuyến mãi, hỗ trợ người tiêu dùng mua sắm Tết trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.