Hàng quán ăn uống tại TPHCM phải được xét duyệt trước khi mở cửa

KHÁNH LINH |

Chủ hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống tại TPHCM nếu muốn mở cửa bán hàng mang về cần phải đăng ký với phường, xã để cơ quan chức năng xuống kiểm tra, rà soát trước khi hoạt động trở lại.

Tối ngày 8.9, TPHCM cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn, uống được bán mang đi sau thời gian dài phải đóng cửa dừng hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ghi nhận của PV Lao Động trong ngày 9.9, hàng quán trên đường phố nhiều quận tại TPHCM vẫn đóng cửa im lìm, chưa mở cửa trở lại, một số ít lác đác chủ hàng cũng là chủ nhà mở cửa để dọn dẹp.

Phải đăng ký trước khi mở cửa

Trao đổi với Lao Động ngày 9.9, ông Vũ Minh Giang - Chủ tịch UBND phường 24, quận Bình Thạnh - cho biết, trước mắt, các cửa hàng ăn uống trong hôm nay (9.9) chưa thể mở lại vì cửa hàng muốn mở cửa bán hàng phải đăng ký với phường để phường kiểm tra và gửi thông tin lên quận. Hôm nay, phường 24 đang rà soát thông tin của các cửa hàng trong địa bàn để gửi danh sách lên quận. Sau khi quận đồng ý, các cửa hàng mới chính thức được mở cửa hoạt động.

“Chúng tôi tiến hành rà soát thông tin qua danh sách đăng ký kinh doanh trên địa bàn, cùng với đó là danh sách tiêm chủng của người dân, kiểm tra điều kiện thực hiện “3 tại chỗ”, qua đó lập danh sách các cửa hàng đủ tiêu chuẩn được mở cửa và gửi quận xét duyệt.

Trong hôm nay, chúng tôi cũng tiến hành xuống tận nơi kiểm tra, nhắc nhở bà con chưa được mở cửa hàng khi chưa được quận cấp phép. Nếu có trường hợp cố tình vi phạm sau khi nhắc nhở, chúng tôi sẽ có biện pháp xử phạt”- ông Giang thông tin.

Có quy định cụ thể để thẩm định

Trao đổi với Lao Động, bà Phan Trang Hương - Trưởng phòng Kinh tế quận 7 (TPHCM) - cho hay, trong ngày 9.9, quận đã nhận được khoảng hơn 200 yêu cầu đăng ký hoạt động trở lại của các siêu thị tiện lợi, hộ kinh doanh và doanh nghiệp dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận.

Trong ngày 9.9, các cơ sở dịch vụ ăn, uống tại quận chưa được thực hiện bán mang về vì quận đang lên kế hoạch kiểm tra, thẩm định. Chủ quán kinh doanh chỉ được bán hàng sau khi quận đã kiểm tra đủ điều kiện mở cửa.

"Phía quận đang triển khai nghiêm túc theo văn bản của UBND TPHCM về việc kiểm tra thẩm định về điều kiện của các cửa hàng, dự kiến ngày 15.9 sẽ cho đơn vị nào đủ điều kiện mở cửa trở lại.

Đối với chợ, siêu thị, cửa hàng ăn uống... chúng tôi đều có các tiêu chí cụ thể để xét duyệt sao cho phù hợp nhất. Trong khi đó, nếu các sở, ban, ngành có hướng dẫn cụ thể hơn, lúc đó chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung triển khai" - bà Hương thông tin.

KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Những dịch vụ nào được phép hoạt động và mở cửa trở lại?

KHÁNH LINH |

UBND TPHCM vừa có Công văn số 2994/UBND-ĐT về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Trong đó, dịch vụ ăn uống, cơ sở cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông, thiết bị tin học văn phòng, thiết bị dụng cụ học tập được hoạt động từ 6h đến 18h hàng ngày theo hình thức bán hàng mang đi.

Nhiều cửa hàng ăn uống ở TPHCM vẫn đóng cửa vì còn nhiều vướng mắc

KHÁNH LINH |

Trước thông tin TPHCM cho phép dịch vụ ăn uống được mở bán mang về từ ngày 8.9, nhiều chủ quán cho biết cảm thấy phấn khởi vì thành phố đã bắt đầu cho mở cửa nhưng thực tế họ vẫn phải đối diện với nhiều áp lực về chi phí hoạt động và các quy định để được mở cửa trở lại.

TP. Hồ Chí Minh mở lại dịch vụ ăn uống mang về, hoạt động từ 6h đến 18h

MINH QUÂN |

TPHCM cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông, thiết bị tin học văn phòng, thiết bị dụng cụ học tập được hoạt động từ 6h đến 18h hàng ngày theo hình thức bán hàng mang đi.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM: Những dịch vụ nào được phép hoạt động và mở cửa trở lại?

KHÁNH LINH |

UBND TPHCM vừa có Công văn số 2994/UBND-ĐT về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Trong đó, dịch vụ ăn uống, cơ sở cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông, thiết bị tin học văn phòng, thiết bị dụng cụ học tập được hoạt động từ 6h đến 18h hàng ngày theo hình thức bán hàng mang đi.

Nhiều cửa hàng ăn uống ở TPHCM vẫn đóng cửa vì còn nhiều vướng mắc

KHÁNH LINH |

Trước thông tin TPHCM cho phép dịch vụ ăn uống được mở bán mang về từ ngày 8.9, nhiều chủ quán cho biết cảm thấy phấn khởi vì thành phố đã bắt đầu cho mở cửa nhưng thực tế họ vẫn phải đối diện với nhiều áp lực về chi phí hoạt động và các quy định để được mở cửa trở lại.

TP. Hồ Chí Minh mở lại dịch vụ ăn uống mang về, hoạt động từ 6h đến 18h

MINH QUÂN |

TPHCM cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông, thiết bị tin học văn phòng, thiết bị dụng cụ học tập được hoạt động từ 6h đến 18h hàng ngày theo hình thức bán hàng mang đi.