Hàng quán ăn uống ở TPHCM cần làm gì để được mở bán mang đi?

MINH QUÂN |

TPHCM vừa cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động từ 6h - 18h hàng ngày theo hình thức bán mang đi. Tuy nhiên, TPHCM cũng đưa ra các điều kiện khắt khe nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Việc TPHCM cho phép hàng quán mở bán trở lại là tin vui đối với các cửa hàng, dịch vụ kinh doanh ăn uống và nhiều người dân TPHCM.

Trước đó, từ ngày 9.7, khi bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, TPHCM đã tạm dừng các dịch vụ ăn uống mang đi.

Tuy nhiên, khi cho phép mở bán lại, TPHCM cũng đặt ra các quy định khắt khe nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp ở thành phố.

Theo đó, các cơ sở kinh doanh ăn uống phải hoạt động theo phương thức "3 tại chỗ": làm việc tại chỗ, chống dịch tại chỗ và ăn ở tại chỗ.

Đồng thời, người lao động làm việc tại các cơ sở này phải đảm bảo điều kiện đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19 và xét nghiệm nhanh âm tính 2 ngày/lần theo mẫu đơn hoặc mẫu gộp 3 người.

TPHCM cũng quy định chỉ tổ chức kinh doanh thông qua đặt hàng trực tuyến. Người giao hàng là các đơn vị cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa có ứng dụng công nghệ (shipper).

Quy định này cũng dễ hiểu bởi hiện nay TPHCM vẫn đang giãn cách "ai ở đây ở yên đó" nên người dân không ra đường mua đồ ăn được. Do đó, người dân sẽ ở nhà và đặt đồ ăn qua app.

Còn các quán ăn muốn bán được hàng bắt buộc phải liên kết với các đơn vị cung cấp app đặt đồ ăn. Thông qua app đặt hàng trực tuyến, shipper là người nhận đơn và giao đồ ăn cho khách.

Tuy nhiên, hiện TPHCM chỉ cho shipper hoạt động trong phạm vi một quận, huyện, Thành phố Thủ Đức. Điều này đồng nghĩa người dân ở quận, huyện nào thì chỉ có thể đặt đồ ăn ở khu vực quận, huyện đó.

TPHCM cũng quy định các hàng quán phải đăng ký kinh doanh với quận, huyện để được cấp giấy đi đường theo quy định.

Việc này nhằm mục đích để các địa phương nắm được số lượng các cơ sở kinh doanh hoạt động trở lại, tiện trong việc quản lý. Còn việc cấp giấy đi đường nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở này trong khâu nhập hàng, nguyên vật liệu.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TP. Hồ Chí Minh mở lại dịch vụ ăn uống mang về, hoạt động từ 6h đến 18h

MINH QUÂN |

TPHCM cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông, thiết bị tin học văn phòng, thiết bị dụng cụ học tập được hoạt động từ 6h đến 18h hàng ngày theo hình thức bán hàng mang đi.

TPHCM cho shipper hoạt động ở 8 quận huyện "vùng đỏ", xét nghiệm mỗi ngày

MINH QUÂN |

Từ ngày 30.8, TPHCM cho shipper được hoạt động ở quận, huyện "vùng đỏ" là Thành phố Thủ Đức và quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn nhưng phải xét nghiệm COVID-19 hàng ngày và đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine.

TPHCM tạm dừng bán vé số dạo, các dịch vụ ăn uống mang về từ 0h ngày 9.7

MINH QUÂN |

TPHCM tạm dừng hoạt động bán vé số dạo, các dịch vụ ăn uống mang về trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 9.7.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

TP. Hồ Chí Minh mở lại dịch vụ ăn uống mang về, hoạt động từ 6h đến 18h

MINH QUÂN |

TPHCM cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông, thiết bị tin học văn phòng, thiết bị dụng cụ học tập được hoạt động từ 6h đến 18h hàng ngày theo hình thức bán hàng mang đi.

TPHCM cho shipper hoạt động ở 8 quận huyện "vùng đỏ", xét nghiệm mỗi ngày

MINH QUÂN |

Từ ngày 30.8, TPHCM cho shipper được hoạt động ở quận, huyện "vùng đỏ" là Thành phố Thủ Đức và quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn nhưng phải xét nghiệm COVID-19 hàng ngày và đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine.

TPHCM tạm dừng bán vé số dạo, các dịch vụ ăn uống mang về từ 0h ngày 9.7

MINH QUÂN |

TPHCM tạm dừng hoạt động bán vé số dạo, các dịch vụ ăn uống mang về trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 9.7.