Hàng quán ăn uống ở Thanh Hóa sôi động trở lại sau hơn 20 ngày tạm dừng

Quách Du |

Các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê… tại Thanh Hóa đã sôi động trở lại, sẵn sàng phục vụ khách hàng sau hơn 20 ngày tạm dừng để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định cho các cơ sở dịch vụ trên địa bàn tỉnh được phép hoạt động kể từ ngày 23.4 và phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế.

 
Quán bánh mì trên đường Hàng Đồng, TP. Thanh Hóa chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ các thực khách. Ảnh: Quách Du

Cụ thể, các cơ sở dịch vụ ăn uống, giải khát, cà phê, trà chanh, trà đá, trà chén; các hoạt động thể dục, thể thao trong nhà; các cơ sở cắt tóc, gội đầu được phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên, tất cả các hoạt động này phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngoài ra, từ ngày 25.4, các khu, điểm tham quan du lịch được đón khách nội tỉnh nhưng tại cùng một thời điểm không quá 10 người trong 1 nhóm.

 
Đường phố tại TP. Thanh Hóa trong ngày đầu tiên cho các hàng quán ăn uống được mở của trở lại. Ảnh: Quách Du

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, trong sáng ngày 23.4, rất nhiều nhà hàng, quán ăn, quán cà phê… ở các tuyến phố trên địa bàn TP. Thanh Hóa đã mở cửa trở lại.

Hầu hết, chủ các sở sở dịch vụ này đều tỏ ra phấn khởi, hăng say chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ khách sau 23 ngày tạm dừng.

Một số hình ảnh ghi nhận trong ngày đầu tiên cho phép các hàng quán ở Thanh Hóa mở cửa trở lại.

 
 
Một số quán ăn trên đường Hàng Đồng, TP. Thanh Hóa đã mở cửa, phục vụ khách hàng. Ảnh: Quách Du
Hầu hết các quán cà phê trên địa bàn đã mở cửa trở lại, các khách hàng đến quán đều giữ khoảng cách an toàn, để phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Quách Du
Hầu hết các quán cà phê trên địa bàn đã mở cửa trở lại, các khách hàng đến quán đều giữ khoảng cách an toàn, để phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: Quách Du
Các nhân viên quán Kem trên Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa đang dọn dẹp, mở cửa trở lại để đón khách. Ảnh: Quách Du
Các nhân viên quán Kem trên Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa đang dọn dẹp, mở cửa trở lại để đón khách. Ảnh: Quách Du
Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Các phương tiện sẽ hoạt động ra sao sau nới lỏng giãn cách?

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa đưa ra phương án tổ chức vận tải hành khách theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian áp dụng từ 0h ngày 23.4.2020 cho đến khi có thông báo mới.

Hà Nội: Những loại hình dịch vụ nào được hoạt động trở lại từ hôm nay?

Văn Thắng |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chiều 22.3 đã thông tin và quán triệt một số nội dung sau khi Thủ tướng xếp Hà Nội vào nhóm có nguy cơ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó nêu một số dịch vụ như cửa hàng ăn, uống, xe công nghệ... được hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 23.4.

Đà Nẵng cho phép phòng khám tư, cơ sở tiêm chủng hoạt động từ 23.4

THUỲ TRANG |

Từ ngày 23.4, Sở Y tế Đà Nẵng cho phép các cơ sở thẩm mỹ, phòng khám tư, cơ sở tiêm chủng trên địa bàn hoạt động trở lại. Riêng việc thăm bệnh tại các cơ sở y tế vẫn được áp dụng một bệnh nhân một người nhà.

Nghệ An: Cho phép mở lại nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ

QUANG ĐẠI |

Diễn biến tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại Nghệ An, UBND tỉnh này vừa có văn bản hỏa tốc cho phép mở lại một số hoạt động kinh doanh dịch vụ, nhưng hạn chế tập trung nơi công cộng quá 10 người, quá 20 người trong một phòng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Các phương tiện sẽ hoạt động ra sao sau nới lỏng giãn cách?

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa đưa ra phương án tổ chức vận tải hành khách theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian áp dụng từ 0h ngày 23.4.2020 cho đến khi có thông báo mới.

Hà Nội: Những loại hình dịch vụ nào được hoạt động trở lại từ hôm nay?

Văn Thắng |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chiều 22.3 đã thông tin và quán triệt một số nội dung sau khi Thủ tướng xếp Hà Nội vào nhóm có nguy cơ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó nêu một số dịch vụ như cửa hàng ăn, uống, xe công nghệ... được hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 23.4.

Đà Nẵng cho phép phòng khám tư, cơ sở tiêm chủng hoạt động từ 23.4

THUỲ TRANG |

Từ ngày 23.4, Sở Y tế Đà Nẵng cho phép các cơ sở thẩm mỹ, phòng khám tư, cơ sở tiêm chủng trên địa bàn hoạt động trở lại. Riêng việc thăm bệnh tại các cơ sở y tế vẫn được áp dụng một bệnh nhân một người nhà.

Nghệ An: Cho phép mở lại nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ

QUANG ĐẠI |

Diễn biến tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại Nghệ An, UBND tỉnh này vừa có văn bản hỏa tốc cho phép mở lại một số hoạt động kinh doanh dịch vụ, nhưng hạn chế tập trung nơi công cộng quá 10 người, quá 20 người trong một phòng.