Hàng nghìn tấn nhãn méo Hà Nội chuẩn bị vào mùa bội thu

Trường Hùng |

Mới đầu tháng 6 âm lịch nhưng sắc nâu hàng chục vạn cây nhãn méo ở xã Đại Thành (Quốc Oai, Hà Nội) đã báo hiệu một mùa bội thu, “ước tính lên tới 2.500-3.000 tấn”, ông Lý Đình Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Thành cho biết.

Theo người dân nơi đây, nhãn méo có nghĩa là nhãn quả không tròn. Đây là loại nhãn rất đặc trưng cả về hình dáng và hương vị của Hà Nội mà nơi khác không có, với đặc điểm: Quả to, cùi dày và vàng ươm như nước chè, ngọt sắc cạnh.

Tuy không tròn nhưng “nhãn méo” rất ngọt, quả to, cùi dày tỏa ra hương vị riêng
Tuy không tròn nhưng “nhãn méo” rất ngọt, quả to, cùi dày tỏa ra hương vị riêng

Ông Nguyễn Huy Hạnh (thôn Đại Tảo) người có thâm niên trồng nhãn 37 năm
Ông Nguyễn Huy Hạnh (thôn Đại Tảo, xã Đại Thành).
Ông Nguyễn Huy Hạnh (thôn Đại Tảo), người có thâm niên trồng nhãn 37 năm cho biết, nhãn méo vốn có nguồn gốc từ cây nhãn tổ trên 100 tuổi đã có từ rất lâu trên địa bàn. Từ cây nhãn này, hàng chục vạn cây nhãn con đã được sinh ra bằng phương pháp chiết cành. Không chỉ người ở đây, mà nhiều người nơi khác như Thanh Hóa, Ninh Bình, Quảng Bình, Tuyên Quang,… cũng đến đây mua giống để về trồng trên địa bàn.
Cây nhãn nhà ông Hạnh triết từ cây nhãn tổ, mỗi năm cho thu hoạch trung bình 4-5 tạ
Cây nhãn nhà ông Hạnh triết từ cây nhãn tổ, mỗi năm cho thu hoạch trung bình 4-5 tạ
Hiện tại, nhà ông Hạnh có khoảng 110 gốc nhãn. “Thời điểm này, cây đang ở giai đoạn phát triển trái. Và nếu thời tiết cứ thuận lợi như thế này cho tới rằm tháng 9 dương lịch thì mỗi cây sẽ cho năng suất trung bình 2 tạ/cây, cây ít thì 1,5 tạ, cây nhiều lên tới 6,5 tạ, vị chi là khoảng 20 tấn. Bán theo giá năm trước (từ 25.000-30.000 đồng) sẽ thu về 600 triệu đồng”, ông Hạnh cho biết.

Cây nhãn tổ 128 năm của gia đình bà Nguyễn Thị Lan vẫn thường xuyên cho 4-5 tạ nhãn một năm
Cây nhãn tổ 128 năm của gia đình bà Nguyễn Thị Lan vẫn thường xuyên cho 4-5 tạ nhãn/năm.
Bà Nguyễn Thị Lan (thôn Đội Tảo), chủ nhân của cây nhãn tổ cho biết, tuy cây nhãn tổ đã có tuổi đời 128 năm nhưng mỗi năm vẫn cho thu hoạch 4-5 tạ. “Điều đặc biệt ở cây nhãn này là không bao giờ mất mùa dù thời tiết có xấu tới đâu chăng nữa", bà Lan kể.

Ông Lý Đình Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Thành cho biết, “Xã Đại Thành là một trong những đơn vị trọng điểm của Hà Nội về trồng nhãn, với thương hiệu lâu năm ‘nhãn méo’ hay còn gọi là ‘nhãn muộn Đại Thành’. Hiện nay, trên địa bàn có hơn 1.600 hộ trồng nhãn với tổng diện tích là 175ha, trong đó có 155ha đã cho quả, còn 20ha mới trồng chưa cho thu hoạch”.

Ông Lý Đình Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Thành
Ông Lý Đình Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Thành
“Với tình hình này, năm nay nhãn toàn xã sẽ cho năng suất khoảng 2.500-3.000 tấn. Để tránh tình trạng ‘được mùa mất giá’, trong thời gian tới, xã sẽ đẩy mạnh việc xúc tiến thương mại, liên kết với các đơn vị tổ chức các hội chợ giới thiệu sản phẩm ‘nhãn méo Đại Thành’ tới đông đảo người dân, doanh nghiệp trong và ngoài nước”, ông Quang thông tin.

Ngoài việc là nguồn cung quan trọng cho thị trường Hà Nội, nhãn méo Đại Thành còn cung cấp cho một số tỉnh khác như Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ.

Trường Hùng
TIN LIÊN QUAN

Nhãn tươi được xuất khẩu sang Australia từ năm 2019

L.V |

Theo tin từ Bộ Công Thương, tiếp theo trái vải, xoài và thanh long được xuất khẩu vào Australia, tháng 2.2018 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Australia tiếp tục vào Việt Nam để đánh giá về quy trình trồng nhãn và kiểm tra, đánh giá thực tế vùng trồng, sơ chế, đóng gói trái cây tại một số địa phương của Việt Nam.

Nhãn lồng được giá, nông dân Hưng Yên "hốt" bạc tỉ

Bích Hà |

Về Hưng Yên, những ngày này, đến đâu cũng thấy cảnh nông dân phấn khởi thu hoạch nhãn lồng đang độ chín rộ.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Nhãn tươi được xuất khẩu sang Australia từ năm 2019

L.V |

Theo tin từ Bộ Công Thương, tiếp theo trái vải, xoài và thanh long được xuất khẩu vào Australia, tháng 2.2018 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Australia tiếp tục vào Việt Nam để đánh giá về quy trình trồng nhãn và kiểm tra, đánh giá thực tế vùng trồng, sơ chế, đóng gói trái cây tại một số địa phương của Việt Nam.

Nhãn lồng được giá, nông dân Hưng Yên "hốt" bạc tỉ

Bích Hà |

Về Hưng Yên, những ngày này, đến đâu cũng thấy cảnh nông dân phấn khởi thu hoạch nhãn lồng đang độ chín rộ.