Hàng nghìn du khách hủy vé ra đảo Lý Sơn trước dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

NHÂN NGHĨA |

Quảng Ngãi - Chỉ trong vài ngày qua, hàng nghìn du khách đã trả vé, hủy phòng, dời lịch ra đảo Lý Sơn trước kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay kéo dài 4 ngày. Đây được xem là cơ hội để người làm du lịch trên đảo Lý Sơn tăng nguồn thu sau 2 năm trầm lắng vì dịch COVID-19.

Thế nhưng, lo ngại thời tiết xấu, biển động, hàng nghìn du khách đã hủy vé, dời tour ra đảo Lý Sơn trước kỳ nghỉ lễ, người làm du lịch trên đảo tiếc nối.

Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ thứ 2 dài nhất trong năm, gần 1 tháng qua, 135 khách sạn, nhà nghỉ, homestay có tổng số hơn 1 nghìn phòng đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng nhân viên, phòng nghỉ để chuẩn bị đón khách.

Thông tin biển động xuất hiện vào kỳ nghỉ lễ, nhiều khách du lịch đã liên hệ các cơ cơ sở lưu trú để hủy phòng, dời lịch.

Chị Phạm Thị Thâu, chủ homestay Bé Ecologde ở đảo Bé, Lý Sơn, cho hay, cơ sở của chị có 12 căn bungalow, cách đây 1 tháng hơn 50 khách du lịch đã đặt kín phòng từ ngày 30.4 đến 1.5, nhưng lo ngại biển động không đi đảo Bé tắm biển và lặn ngắm san hô được nên đã hủy phòng, dời lịch, công suất phòng cũng giảm 50%.

Còn tại đảo Lớn Lý Sơn, hàng trăm khách sạn, nhà nghỉ, homestay cũng dở khóc dở cười vì khách liên tục gọi điện hủy phòng hoặc dời lịch ra đảo vào thời điểm thích hợp.

Giám đốc khách sạn Đại Dương Lý Sơn Trần Minh Khánh, cho biết, khách sạn anh có tổng số 34 phòng nghỉ, được du khách đặt phòng khá sớm, nhưng vì lo ngại biển động, gió to, sóng lớn ra đảo bị kẹt lại nên khách đã huỷ 50% số phòng vào hai ngày cuối của kỳ nghỉ lễ.

Cùng với các cơ sở lưu trú, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ăn uống như ngồi trên đống lửa. Bởi nguồn thực phẩm tươi sống, hải sản sống đều đã được chuẩn bị.

Khách hủy phòng, dời lịch đồng nghĩa hàng loạt tour du lịch cũng hủy lịch ăn uống trong kỳ nghỉ lễ.

Chị Lê Vũ Quỳnh Thảo, nhà hàng hải sản Hòn Ngọc Lý Sơn, cho biết: Để chuẩn bị đón lượng khách lễ này, nhà hàng hải sản Hòn Ngọc đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn thực phẩm chất lượng, đặc biệt là nguồn hải sản sống đa dạng được khai thác tại đảo Lý Sơn.

"Các công ty lữ hành cũng như các nhà nghỉ, khách sạn đã đặt bàn tại nhà hàng hải sản Hòn Ngọc, với thông tin thời tiết không ổn định, hải sản Hòn Ngọc khá lo lắng lượng khách ra đảo giảm thì doanh thu nhà hàng sẽ giảm", chị Thảo lo lắng.

Còn chị Lê Thị Hằng, chủ nhà hàng hải sản Đại Hằng Lý Sơn cho biết đã có 3 đoàn khách hủy lịch thưởng thức ẩm thực Lý Sơn trong ngày 30.4. Các ngày còn lại giảm khoảng 40% lượng khách đoàn đã đăng ký trước đó.

Theo thống kê, có gần 5.000 du khách đăng ký vé tàu cao tốc ra đảo Lý Sơn và đặt các dịch vụ trên đảo trong dịp lễ, đến nay đã có khoảng 2.000 du khách hủy vé ra đảo, bởi du khách lo sợ biển động, thời tiết mưa, sóng lớn ra đảo du lịch không an toàn.

Theo Ban quản lý cảng Lý Sơn, hiện lượng khách hủy vé khứ hồi bắt đầu tăng trong những ngày qua vì lo ngại biển động rơi vào 2 ngày cuối của kỳ nghỉ lễ.

Ông Trần Bút, Giám đốc Ban quản lý cảng Lý Sơn, cho biết; theo kế hoạch, mỗi ngày nghỉ lễ tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn được bố trí hơn 10 chuyến tàu cao tốc ra vào đảo phục vụ nhu cầu đi lại cho du khách, tuy nhiên, trước lượng khách hủy, dời hành trình ra đảo, phiên chuyến tàu cao tốc có khả năng sẽ giảm, doanh thu từ du lịch cũng sẽ giảm sút.

NHÂN NGHĨA
TIN LIÊN QUAN

Lễ hội văn hóa dân gian "Khao lề thế lính Hoàng Sa" tổ chức tại đảo Lý Sơn

Thanh Hải |

Quảng Ngãi - Ngày 16.4, lễ "Khao lề thế lính Hoàng Sa" chính thức được tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn. Quảng Ngãi.

Chương trình “Biển, Đảo – Trái tim Tổ quốc” tổ chức tại Lý Sơn lần thứ 2

An Thượng |

Quảng Ngãi - Tối qua, 13.4, Chương trình nghệ thuật “Biển, Đảo – Trái tim Tổ quốc” do Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn.

Tổng LĐLĐ Việt Nam trao 200 triệu cho nghiệp đoàn nghề cá huyện Lý Sơn

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Trong chuyến công tác tại huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao 200 triệu đồng cho 2 nghiệp đoàn nghề cá ở huyện này.

Khai trương tuyến du lịch đường thủy Đà Nẵng - Lý Sơn

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Ngày 29.3, TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc đã tổ chức lễ khai trương tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Đà Nẵng - Lý Sơn.

Chìm cano ở Cửa Đại: Quảng Ngãi tăng cường quản lý tàu ra đảo Lý Sơn

Thanh Hải |

Quảng Ngãi - Ngay sau vụ cano chở khách từ Cù Lao Chàm và Hội An bị chìm ở Cửa Đại, làm 17 người chết, tỉnh Quảng Ngãi lập tức có động thái siết chặt quản lý giao thông thủy nội địa - trong đó có tuyến vận tải hành khách biển ra vào huyện đảo Lý Sơn.

Huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi bị cô lập nhiều ngày

Mỹ An |

Mưa lũ không chỉ gây ngập lụt, sạt lở ở đất liền mà còn làm cô lập huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi 10 ngày qua.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Lễ hội văn hóa dân gian "Khao lề thế lính Hoàng Sa" tổ chức tại đảo Lý Sơn

Thanh Hải |

Quảng Ngãi - Ngày 16.4, lễ "Khao lề thế lính Hoàng Sa" chính thức được tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn. Quảng Ngãi.

Chương trình “Biển, Đảo – Trái tim Tổ quốc” tổ chức tại Lý Sơn lần thứ 2

An Thượng |

Quảng Ngãi - Tối qua, 13.4, Chương trình nghệ thuật “Biển, Đảo – Trái tim Tổ quốc” do Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn.

Tổng LĐLĐ Việt Nam trao 200 triệu cho nghiệp đoàn nghề cá huyện Lý Sơn

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Trong chuyến công tác tại huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao 200 triệu đồng cho 2 nghiệp đoàn nghề cá ở huyện này.

Khai trương tuyến du lịch đường thủy Đà Nẵng - Lý Sơn

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Ngày 29.3, TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc đã tổ chức lễ khai trương tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Đà Nẵng - Lý Sơn.

Chìm cano ở Cửa Đại: Quảng Ngãi tăng cường quản lý tàu ra đảo Lý Sơn

Thanh Hải |

Quảng Ngãi - Ngay sau vụ cano chở khách từ Cù Lao Chàm và Hội An bị chìm ở Cửa Đại, làm 17 người chết, tỉnh Quảng Ngãi lập tức có động thái siết chặt quản lý giao thông thủy nội địa - trong đó có tuyến vận tải hành khách biển ra vào huyện đảo Lý Sơn.

Huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi bị cô lập nhiều ngày

Mỹ An |

Mưa lũ không chỉ gây ngập lụt, sạt lở ở đất liền mà còn làm cô lập huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi 10 ngày qua.