Hàng loạt siêu thị ở Tây Nguyên tích trữ hàng hóa phục vụ người dân

Bảo Trung |

Đến nay, toàn vùng Tây Nguyên vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 nào. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều siêu thị lớn trong vùng trang tiến hành dự trữ các mặt hàng thiết yếu, đáp ứng chu cầu mua sắm của người dân...

Chị T.T.M - ngụ TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, ái ngại dịch COVID-19, chị tranh thủ đến siêu thị mua nhu yếu phẩm để gia đình 6 người dùng trong khoảng 1 tuần, tránh ra ngoài, tiếp xúc với nhiều người. Chị M cho rằng trong thời điểm này tốt nhất là nên chủ động bảo vệ bản thân.

Sức mua ở nhiều siêu thị tại TP.Buôn Ma Thuột tăng đột biến trong khoảng 1 tuần qua. Ảnh; B.T
Sức mua ở nhiều siêu thị tại TP.Buôn Ma Thuột tăng đột biến trong khoảng 1 tuần qua. Ảnh: B.T

Một tuần qua sức mua ở Siêu thị Co.opMart TP.Buôn Ma Thuột đã tăng đến hơn 30% so với tuần trước đó. Người dân tập trung mua các mặt hàng thiết yếu như mì tôm, gạo, khăn giấy....

Tuy vậy, đa phần người dân điều mua với số lượng đủ dùng trong khoảng 1 tuần. Một số siêu thị khác ở tỉnh này cũng tiến hành bán giá đúng theo niêm yết, không có tình trạng tăng giá đột biến đảm bảo cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm và thực phẩm phục vụ người dân.

Nhiều người dân tranh thủ mua một lượng lớn hàng hóa nhu yếu phẩm để dùng trong nhiều ngày, tránh tiếp xúc nơi đông người. Ảnh; B.T
Nhiều người dân tranh thủ mua một lượng lớn hàng hóa nhu yếu phẩm để dùng trong nhiều ngày, tránh tiếp xúc nơi đông người. Ảnh: B.T

Siêu thị Co.op Mart Pleiku (Gia Lai) thông tin, 1 tuần qua sức mua của người dân thành phố tăng cao. Các mặt hàng nhu yếu phẩm bán rất chạy nhưng siêu thị cũng khuyến cáo người dân chỉ nên mua hàng ở số lượng vừa phải, đủ dùng để tránh tình trạng cung không đủ cầu. Đơn vị cũng đang tiến hành tích trữ hàng hóa, phòng dịch SARS-CoV-2 có những diễn biến phức tạp hơn trong thời gian tới.

Lãnh đạo Siêu thị Co.opMart ở Đắk Lắk cho hay với 3 siêu thị lớn tại Đắk Lắk, đơn vị đã chủ động tập trung dự trữ các nhóm mặt hàng thiết yếu để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân và dự phòng cho các kịch bản diễn tiến theo chiều hướng xấu trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch bệnh SARS-CoV-2.

Bên cạnh đó, đơn vị đã có công văn gởi các Sở, ban ngành tỉnh nhà xin hỗ trợ và tạo điều kiện để chúng tôi triển khai kế hoạch dự trữ thêm các nhóm hàng hóa thiết yếu để kịp thời phục vụ nhu cầu tăng cao của người dân.

Ông Nguyễn Văn Nghiêm - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk - cho biết, trong thời gian tới đơn vị chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Tài chính lên phương án cụ thể để đối với hỗ trợ các doanh nghiệp (siêu thị - PV) trên địa bàn. Chúng tôi cũng đã gửi văn bản yêu cầu các siêu thị lớn ở tỉnh trữ hàng hóa đáp ứng đủ sức mua của người dân trong mùa dịch SARS-CoV-2. Ngoài ra, các siêu thị cũng cần thường xuyên tiến hành tiêu độc, khử trùng để đảm an toàn cho người dân khi đến mua sắm.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Học sinh THCS một số tỉnh Tây Nguyên đi học trở lại từ ngày 9.3

B.T |

Học sinh khối THCS ở hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk sẽ đi học trở lại vào ngày 9.3. Riêng tại Đắk Lắk, cả học sinh mầm non và tiểu học cũng sẽ đi học trở lại cùng thời điểm này.

Tây Nguyên thiếu hụt nghiêm trọng nguồn máu dự trữ

BẢO TRUNG |

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, một số tỉnh khu vực Tây Nguyên đã hủy, hoãn một số đợt hiến máu tình nguyện từ sau Tết Nguyên đán đến nay. Vì vậy, một số bệnh viện tuyến cuối ở khu vực Tây Nguyên đang rơi vào tình trạng thiếu hụt máu cho cả cấp cứu và điều trị.

Tăng cường dạy và học trực tuyến tại các tỉnh ở Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Trước tình hình học sinh ở khu vực Tây Nguyên và nhiều tỉnh thành trong cả nước được nghỉ học đến hết tháng 2.2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhiều phụ huynh ở khu vực Tây Nguyên đang có thắc mắc, liệu thời gian nghỉ kéo dài, học sinh có được nghỉ hè trong năm nay?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Học sinh THCS một số tỉnh Tây Nguyên đi học trở lại từ ngày 9.3

B.T |

Học sinh khối THCS ở hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk sẽ đi học trở lại vào ngày 9.3. Riêng tại Đắk Lắk, cả học sinh mầm non và tiểu học cũng sẽ đi học trở lại cùng thời điểm này.

Tây Nguyên thiếu hụt nghiêm trọng nguồn máu dự trữ

BẢO TRUNG |

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, một số tỉnh khu vực Tây Nguyên đã hủy, hoãn một số đợt hiến máu tình nguyện từ sau Tết Nguyên đán đến nay. Vì vậy, một số bệnh viện tuyến cuối ở khu vực Tây Nguyên đang rơi vào tình trạng thiếu hụt máu cho cả cấp cứu và điều trị.

Tăng cường dạy và học trực tuyến tại các tỉnh ở Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Trước tình hình học sinh ở khu vực Tây Nguyên và nhiều tỉnh thành trong cả nước được nghỉ học đến hết tháng 2.2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhiều phụ huynh ở khu vực Tây Nguyên đang có thắc mắc, liệu thời gian nghỉ kéo dài, học sinh có được nghỉ hè trong năm nay?