Hàng loạt khu du lịch, khách sạn... lao đao vì mất khách Trung Quốc

Nhiệt Băng |

Việc Khánh Hòa ngưng đón khách Trung Quốc (vì thông tin dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra) đã khiến hàng loạt doanh nghiệp du lịch, lữ hành lao đao vì quá phụ thuộc vào thị trường khách Trung Quốc lâu nay.

Ông Phạm Minh Nhựt - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Biển Hòn Tằm Nha Trang cho biết, lượng khách Trung Quốc đến với đảo Hòn Tằm (resort MerPerle Hòn Tằm) giảm 70-80% so với trước đây.

"Khánh Hòa ngưng đón khách Trung Quốc từ ngày 28.1, nhưng hiện vẫn còn một số khách sang đây du lịch trước ngày đó và họ đang chuẩn bị về. Sau khi những vị khách cuối cùng trở về nước thì tạm thời chúng tôi phải chấp nhận thất thu" - ông Nhựt nói.

Du khách đến Nha Trang du lịch ít dần. Ảnh: PV
Du khách đến Nha Trang du lịch ít dần. Ảnh: PV

Ông Nhựt cho rằng, dòng khách Trung Quốc đến Nha Trang hết sức nóng bỏng thời gian qua, nhưng tính bền vững của nó khiến nhiều doanh nghiệp du lịch lo ngại.

"Nhiều doanh nghiệp lâu nay luôn nghĩ rằng sẽ có ngày khách Trung Quốc không đến Nha Trang nữa, Khánh Hòa vì lý do rõ ràng nào đó, nhưng họ không ngờ có ngày lại "mất" dòng khách này bằng một loại dịch bệnh như thế" - ông Nhựt chia sẻ và cho biết đang đánh giá lại tình hình, xây dựng phương án mới, cơ cấu lại nguồn khách để ổn định kinh doanh.

Theo ông Nhựt, việc đầu tiên giúp ngành du lịch Nha Trang - Khánh Hòa vực dậy lúc này là các cơ quan chức năng cần nhanh chóng ổn định thông tin về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, vì hiện tại đang xuất hiện tâm lý nhiều dòng khách khác nhau cũng ngại khi đến Nha Trang.

"Dịch bệnh lần này là cơ hội để các doanh nghiệp du lịch cân đối lại nguồn khách vốn quá phụ thuộc vào khách Trung Quốc lâu nay" - ông Nhựt nêu quan điểm. 

Ông Trần Văn Tùng - Giám đốc khách sạn TTC Premium - Michelia (số 4, Pateur, Nha Trang) cho biết chưa bao giờ khách sạn vắng khách như hiện tại. "Khách Trung tại khách sạn TTC Michel cũng chiếm tỉ trọng nhất định như các khách sạn khác nên lượng phòng có khách đã giảm sâu. Khách Trung Quốc lưu trú trước đó cũng đã về hết" - ông Tùng nói và cho biết cách duy nhất bây giờ là khách sạn đang tập trung tìm thị trường khách khác, nguồn khách khác để tồn tại rồi tính tiếp.

Tuy vậy, ông Tùng cho rằng dòng khách mới chắc chắn không bằng khách Trung Quốc về số lượng. "Không thể nào một thời ngắn mà bù đắp được sự thiếu hụt đó" - ông Tùng nói. Dù thất thu nguồn khách Trung Quốc nhưng hiện tại khách sạn TTC Premium - Michelia vẫn cố gắng không cắt giảm các chi phí liên quan, như lương, phụ cấp của nhân viên.

Đồng quan điểm với ông Nhựt, ông Tùng cho rằng vấn đề quan trọng hiện nay là các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền cho du khách biết môi trường du lịch ở Nha Trang vẫn an toàn trước dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (chưa có ca nào dương tính) giúp duy trì thị trường khách đã có như khách Nga, Hàn Quốc, Malaysia..., đồng thời phát triển thêm khách nội địa mới hy vọng ổn định được tình hình.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Xuất hành đầu năm, tiếp viên, hành khách đeo khẩu trang phòng virus corona

Hải Nguyễn |

Những ngày đầu năm, nhu cầu di chuyển bắt đầu tăng, tại các sân bay như Hà Nội, Cần Thơ các tiếp viên, nhân viên và hành khách đều khẩu trang kín mít để phòng tránh lây nhiễm virus corona.

TPHCM: Bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Corona khỏi bệnh nhờ phác đồ nào?

Anh Nhàn |

Liên quan đến quá trình điều trị một bệnh nhân nhiễm virus Corona được chữa khỏi bệnh tại Việt Nam TS.BS Lê Quốc Hùng (Trưởng khoa Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy) đã có những chia sẻ xoay quanh quá trình điều trị đối với bệnh nhân này. 

Sản phụ nghi nhiễm virus Corona sinh con ở tâm dịch Vũ Hán

Thanh Hà |

Một sản phụ Trung Quốc nghi nhiễm virus Corona mới đã sinh một bé trai bằng phương pháp sinh mổ tại thành phố Vũ Hán - tâm bùng phát dịch virus Corona.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Xuất hành đầu năm, tiếp viên, hành khách đeo khẩu trang phòng virus corona

Hải Nguyễn |

Những ngày đầu năm, nhu cầu di chuyển bắt đầu tăng, tại các sân bay như Hà Nội, Cần Thơ các tiếp viên, nhân viên và hành khách đều khẩu trang kín mít để phòng tránh lây nhiễm virus corona.

TPHCM: Bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Corona khỏi bệnh nhờ phác đồ nào?

Anh Nhàn |

Liên quan đến quá trình điều trị một bệnh nhân nhiễm virus Corona được chữa khỏi bệnh tại Việt Nam TS.BS Lê Quốc Hùng (Trưởng khoa Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy) đã có những chia sẻ xoay quanh quá trình điều trị đối với bệnh nhân này. 

Sản phụ nghi nhiễm virus Corona sinh con ở tâm dịch Vũ Hán

Thanh Hà |

Một sản phụ Trung Quốc nghi nhiễm virus Corona mới đã sinh một bé trai bằng phương pháp sinh mổ tại thành phố Vũ Hán - tâm bùng phát dịch virus Corona.