Hàng loạt hiệp hội kiến nghị "gỡ khó" để doanh nghiệp vượt COVID-19

Vũ Long |

Hàng loạt Hiệp hội, ngành hàng đã kiến nghị Chính phủ cho áp dụng chính sách ưu đãi thuế, phí... để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19.

Dịch bệnh gây đứt gãy chuỗi sản xuất

Theo đại diện các hiệp hội thuộc các ngành hàng như nhựa, điện tử da giày - túi xách, giấy và bột giấy, điện tử, sữa, chè, thủy sản..., trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp và kéo dài như hiện nay, tại nhiều tỉnh thành trọng điểm của các ngành hàng, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Bước sang tuần đầu của tháng 9.2021, các ngành hàng liên quan đến xuất khẩu và sử dụng nhiều lao động đã chạm ngưỡng áp lực có thể chịu đựng - với nguy cơ đứt gãy, khó khăn để phục hồi sản xuất nếu chưa có các “nới lỏng” sản xuất an toàn và bắt đầu phục hồi sản xuất trước ngày 15.9.2021. Các doanh nghiệp dù sản xuất cầm chừng được theo “3 tại chỗ” (15-20% số các nhà máy) hay ngừng sản xuất (80-85% số nhà máy) thì đều chung tình trạng bị gián đoạn nguồn cung nguyên liệu, mất khách hàng, mất thị phần, thiếu hụt lớn nguồn lao động và đặc biệt là phải chịu chi phí lớn.

Ông Đỗ Xuân Lập – Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Viforest) cho biết, trên 50% doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ tại khu vực Đông Nam Bộ đã dừng sản xuất, những doanh nghiệp này đang đối diện nguy cơ phá sản.

"Mặc dù các ngân hàng đã công bố mức giảm lãi từ 0,3-1,5% cùng các gói tín dụng ưu đãi khác; nhưng với mức giảm này là không đáng kể so với thiệt hại. Hiện tại, doanh nghiệp hiện cũng chưa được hưởng bất cứ ưu đãi nào khác..." - ông Đỗ Xuân Lập nói.

Theo ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TPHCM (Hawa), trong ngắn hạn, từ 3 đến 6 tháng tới, các doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ cần cố gắng giữ chân khách hàng và giữ nguồn thu, cố gắng bảo vệ nguồn đầu vào, đầu ra. 

Tiếp đến giai đoạn hồi phục, từ 6-12 tháng tới, sẽ cố gắng quay lại củng cố các dòng thu bền vững từ thay đổi quản lý năng suất lao động và nghiên cứu các cách thức làm việc mới, đồng thời bịt các lỗ hổng do đại dịch COVID-19 tác động vào chuỗi sản xuất ngành gỗ. 

Giai đoạn tăng tốc, dự kiến sau 12 tháng tới, các doanh nghiệp chế biến gỗ cần đầu tư nâng cấp công nghệ sản xuất, tăng tốc các dòng thu bền vững từ các sáng kiến mới, cấu trúc lại cách làm việc để tạo ra công ty có sức chống chịu tốt trước những đại dịch hoặc những thách thức xảy ra.

Tuy vậy, để làm được các vấn đề nêu trên, cần có sự hỗ trợ của Chính phủ trong nhiều vấn đề, đặc biệt là các chính sách tài chính, tài khóa, các hỗ trợ tín dụng thiết thực.

Hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch để tăng trưởng sau dịch

Để chung tay với Chính phủ trong chống dịch và hỗ trợ các doanh nghiệp ổn định sản xuất, vượt qua đại dịch đưa sản xuất lại “bình thường mới”, các hiệp hội đại diện cho hàng chục ngành hàng chủ lực của Việt Nam, trong đó có các “át chủ bài” về xuất khẩu đã đề nghị nhiều giải pháp hỗ trợ, trong đó, cấp thiết nhất là vấn đề tiêm vaccine, khơi thông dòng chảy hàng hóa, thương mại, các chính sách ưu đãi tín dụng, giảm thuế, hoãn thuế…

Ông Đỗ Xuân Lập - Chủ tịch Viforest nhấn mạnh: Bộ Tài chính đã có tờ trình số 123/TTr-BTC, trong đó có đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021, nhưng chỉ áp dụng đối với các đối tượng có tổng doanh thu không quá 200 tỉ đồng. Vì vậy, Viforest đề nghị bổ sung đối tượng giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với toàn bộ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nằm trong vùng áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Viforest còn đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan có liên quan làm việc với các hãng tàu lớn yêu cầu có lộ trình giảm cước phí vận tải biển; có giải pháp khuyến khích phát triển các đội tàu trong nước hoặc và khuyến khích vận tải bằng các hình thức khác như đường sắt liên vận.

Được biết, ngoài một số hiệp hội có thư kiến nghị riêng, 11 hiệp hội và hội – đại diện cho các doanh nghiệp cũng đã có thư kiến nghị chung gửi Chính phủ, đề nghị cho phép không áp dụng các hình thức xử phạt đối với các doanh nghiệp không có khả năng đóng BHXH trong giai đoạn phong tỏa do phải ngừng sản xuất hoặc bị giảm quy mô sản xuất do dịch bệnh COVID-19, đồng thời đề nghị Bảo hiểm y tế chi trả chi phí xét nghiệm COVID-19 cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần có chính sách hỗ trợ khẩn cấp đối với tất cả người lao động đã và đang hoàn thành đầy đủ trách nhiệm đóng BHXH cho đến hiện tại.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Hơn 30 ngày không xuất hiện F0 trong các doanh nghiệp ở Tiền Giang

Kỳ Quan |

Sau giai đoạn I thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ” nhưng vẫn xuất hiện ca nhiễm - đến nay, qua hơn 30 ngày củng cố, tổ chức lại sản xuất “3 tại chỗ” giai đoạn II, đã không còn xuất hiện ổ dịch mới trong các doanh nghiệp ở Tiền Giang.

Sẽ dừng hoạt động nếu doanh nghiệp không xét nghiệm COVID-19 cho công nhân

Thanh Chung |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm 100% COVID-19 cho công nhân và người lao động, nếu không thực hiện sẽ xem xét tạm dừng hoạt động. Đồng thời, tỉnh Quảng Ngãi cũng tổ chức xét nghiệm 100% cho người dân ở khu vực, vùng phong tỏa.

Doanh nghiệp xúc động khi nhận tiền hỗ trợ suất ăn "3 tại chỗ"

Tường Minh |

Người lao động và chủ doanh nghiệp bày tỏ sự xúc động khi Công đoàn Đà Nẵng đã bắt đầu triển khai hỗ trợ suất ăn đối với người lao động "3 tại chỗ".

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Hơn 30 ngày không xuất hiện F0 trong các doanh nghiệp ở Tiền Giang

Kỳ Quan |

Sau giai đoạn I thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ” nhưng vẫn xuất hiện ca nhiễm - đến nay, qua hơn 30 ngày củng cố, tổ chức lại sản xuất “3 tại chỗ” giai đoạn II, đã không còn xuất hiện ổ dịch mới trong các doanh nghiệp ở Tiền Giang.

Sẽ dừng hoạt động nếu doanh nghiệp không xét nghiệm COVID-19 cho công nhân

Thanh Chung |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm 100% COVID-19 cho công nhân và người lao động, nếu không thực hiện sẽ xem xét tạm dừng hoạt động. Đồng thời, tỉnh Quảng Ngãi cũng tổ chức xét nghiệm 100% cho người dân ở khu vực, vùng phong tỏa.

Doanh nghiệp xúc động khi nhận tiền hỗ trợ suất ăn "3 tại chỗ"

Tường Minh |

Người lao động và chủ doanh nghiệp bày tỏ sự xúc động khi Công đoàn Đà Nẵng đã bắt đầu triển khai hỗ trợ suất ăn đối với người lao động "3 tại chỗ".