Hàng loạt chính sách hỗ trợ trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 mới

Vũ Long |

Dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng rất lớn đến tăng trưởng kinh tế, phát triển doanh nghiệp, lao động, việc làm…, cần chính sách phù hợp để đạt mục tiêu kép.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Nguyễn Chí Dũng, dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình tăng trưởng kinh tế, phát triển doanh nghiệp, lao động, việc làm…

Để đối phó với những thách thức này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động nắm bắt tình hình và đề xuất các giải pháp trong chỉ đạo điều hành.

"Dập dịch tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng nhất nhưng bên cạnh đó cần có các giải pháp để giảm thiểu thiệt hại đến nền kinh tế, duy trì sản xuất ở mức độ hợp lý và nắm bắt được các cơ hội mới" - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành hàng loạt chính sách hỗ trợ, như Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4.3.2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19; Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8.4.2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Kết luận số 77-KL/TW ngày 5.6.2020 về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19;

Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29.5.2020 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19; Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10.8.2020 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29.5.2020.

Các giải pháp, chính sách trên đã kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, ổn định xã hội, duy trì phát triển kinh tế, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và Chính phủ, được cộng đồng trong nước và quốc tế đánh giá cao.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và còn có thể diễn biến phức tạp hơn khi chưa tìm ra vaccine chữa trị, nếu không có giải pháp thích ứng, phù hợp với tình hình hiện nay thì nền kinh tế sẽ ảnh hưởng rất nặng nề, tốn rất nhiều chi phí để vực dậy nền kinh tế.

Trao đổi với PV Lao Động, PGS-TS Nguyễn Thường Lạng (Trường ĐH Kinh tế Quốc dân), các chính sách hỗ trợ cần thực hiện khẩn trương để tránh sự đi xuống quá nhanh của DN và nền kinh tế.

Tuy nhiên, vì việc chống dịch đợt này khác trước, không đóng cửa hoàn toàn mà chỉ cục bộ, nên các hoạt động vẫn tiếp tục duy trì ở phạm vi khoảng 90% nền kinh tế.

Chính sách hỗ trợ gắn với tái cơ cấu nền kinh tế

Chuyên gia kinh tế cấp cao – nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ KHĐT Cao Viết Sinh nhấn mạnh rằng, gắn với quá trình hỗ trợ trong giai đoạn COVID-19, phải gắn với tái cơ cấu nền kinh tế. Bên cạnh kế hoạch phát triển kinh tế năm 2021, phải có kế hoạch dài hơi cho giai đoạn 2021-2025 để thực hiện bài bản, thống nhất, hiệu quả, phù hợp trong giai đoạn dịch bệnh mới.

Doanh  nghiệp nhỏ và vừa có nguồn lực yếu cần nhận được chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Ảnh: Vũ Long
Doanh nghiệp nhỏ và vừa có nguồn lực yếu cần nhận được chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Ảnh: Vũ Long

Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Kinh tế Trung ương (CIEM) - TS Trần Thị Hồng Minh, nền kinh tế Việt Nam dựa nhiều vào xuất khẩu và đầu tư nước ngoài. Do vậy, nền kinh tế chịu nhiều hệ lụy từ đại dịch COVID-19.

Do đó, cần tiếp tục tập trung và cải thiện nền tảng kinh tế vi mô và đổi mới hệ thống thể chế kinh tế theo hướng thân thiện hơn với sáng tạo và môi trường, gắn với xử lý hiệu quả những rủi ro trong bối cảnh dịch bệnh mới.

"Ổn định kinh tế vĩ mô vẫn luôn là yếu tố nền tảng để củng cố niềm tin của DN và người tiêu dùng cũng như sự đồng thuận đối với các biện pháp cải cách và tái cơ cấu" - TS Trần Thị Hồng Minh khẳng định.  

       Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại 

Bước 1: Truy cập vào trang  https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Giải pháp hỗ trợ đạt tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh COVID-19

Vũ Long (thực hiện) |

PGS TS Nguyễn Thường Lạng (Trường ĐH Kinh tế Quốc dân) đã chia sẻ với Lao Động về các giải pháp trụ cột có thể giúp nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng dương trong bối cảnh dịch COVID-19.

Kiểm soát giá phải thúc đẩy phát triển, kích thích tăng trưởng kinh tế

TRẦN VƯƠNG |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chúng ta kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4%. Tuy nhiên, kiểm soát lạm phát nhưng không thắt chặt chính sách tài khóa, tiền tệ. Chính sách kiểm soát giá phải góp phần ổn định, thúc đẩy phát triển kinh doanh, kích thích tăng trưởng.

Cần tìm ra động lực mới cho tăng trưởng kinh tế

đức thành |

Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị “Tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020” của Ban Kinh tế Trung ương diễn ra sáng 17.1.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giải pháp hỗ trợ đạt tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh COVID-19

Vũ Long (thực hiện) |

PGS TS Nguyễn Thường Lạng (Trường ĐH Kinh tế Quốc dân) đã chia sẻ với Lao Động về các giải pháp trụ cột có thể giúp nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng dương trong bối cảnh dịch COVID-19.

Kiểm soát giá phải thúc đẩy phát triển, kích thích tăng trưởng kinh tế

TRẦN VƯƠNG |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chúng ta kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4%. Tuy nhiên, kiểm soát lạm phát nhưng không thắt chặt chính sách tài khóa, tiền tệ. Chính sách kiểm soát giá phải góp phần ổn định, thúc đẩy phát triển kinh doanh, kích thích tăng trưởng.

Cần tìm ra động lực mới cho tăng trưởng kinh tế

đức thành |

Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị “Tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020” của Ban Kinh tế Trung ương diễn ra sáng 17.1.