Hàng loạt cây xăng Hà Nội chật kín người trước giờ xăng tăng giá mạnh

Cường Ngô - Tùng Giang |

Trước thông tin giá xăng tăng rất mạnh từ 15h chiều nay (11.2), mỗi lít xăng có thể điều chỉnh tăng quanh mức 1.000-1.200 đồng một lít, rất nhiều người đã tranh thủ giờ trưa để đi đổ xăng.

Dữ liệu của Bộ Công Thương cho thấy, bình quân xăng RON 92 có giá 101,8 USD một thùng, giá xăng RON 95 ở mức 104,13 USD một thùng. Mức này tăng 7% so với kỳ điều chỉnh trước đó.

Trao đổi với Lao Động, một thương nhân phân phối xăng dầu chia sẻ, hiện nay giá xăng dầu thế giới biến động rất dữ dội, nhu cầu tiêu thụ xăng và dầu toàn cầu tăng.

"Giá dầu WTI hiện ở mức 91,31USD/thùng, dầu Brent lên mức 92,95 USD/thùng và được các chuyên gia phân tích thị trường dự báo có thể tăng vượt ngưỡng 100 USD/thùng trong năm nay.

Khi giá dầu thô lên ngưỡng 90 USD/thùng sẽ khiến các nhà đầu tư kỳ vọng và tin tưởng hơn về việc giá dầu sẽ đạt ngưỡng 100 USD/thùng, theo đó tạo tâm lý đẩy giá dầu lên cao", vị này nói.

Trước thông tin xăng dầu có khả năng tăng giá vào chiều nay, tranh thủ giờ trưa, người dân đã đồng loạt đổ xô đi mua xăng dầu.

 
Tại khu vực cây xăng trên đường Xuân Thuỷ (Cầu Giấy, Hà Nội) chật kín người dân đến đổ xăng.
 
Nguyên nhân là do có tin dự đoán về xăng sẽ tăng giá mạnh trong chiều nay (11.2).
Một cây xăng ở đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) chật kín khách hàng đổ xăng.
Một cây xăng ở đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) chật kín khách hàng đổ xăng.
Một cây xăng ở đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) chật kín khách hàng đổ xăng.
 
Người dân xếp hàng dài tại cửa hàng xăng dầu trong giờ trưa, để chờ mua xăng sau khi nghe tin xăng dầu chuẩn bị tăng giá.

Ghi nhận của PV Lao Động, người dân Hà Nội đã xếp hàng dài chờ mua xăng dầu, hầu hết các trạm xăng đều trong tình trạng chật cứng. Trong đó, nhiều người mua xăng dù bình vẫn còn khá nhiều.

Trao đổi với Lao Động, chị Hoàng Quyên (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: "Biết được thông tin giá xăng sẽ tăng mạnh từ 15h chiều nay trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi phải tranh thủ đi đổ xăng ngay. Cách đây mấy tháng, xe của tôi đổ 60.000 đồng là đầy bình, còn bây giờ phải mất 90.000 đồng mới đầy bình".

 
 
"Tôi có nghe thông tin xăng hôm nay sẽ tăng giá mạnh nên tranh thủ đi làm rồi ghé đổ đầy bình luôn, dù tiết kiệm không được nhiều. Tôi cũng nghe thông tin khan hiếm xăng nên cũng hơi lo ngại", chị Hồng (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết.
 
Đến 10h ngày 11.2, tại các cửa hàng xăng E5 RON 92 có giá 23.590 đồng/lít, RON 95 có giá 24.360 đồng/lít.
 
Bên cạnh ôtô, các chủ xe máy cũng bắt đầu tranh thủ đi đổ xăng.

Cũng theo chị Quyên, xăng dầu là mặt hàng nguyên liệu đầu vào, chính vì thế, giá xăng dầu tăng, các mặt hàng khác cũng đồng loạt tăng theo, từ phương tiện vận tải, cho đến các mặt hàng tiêu dùng.

Cũng trao đổi về vấn đề này, ông Trần Văn Lĩnh - Chủ tịch HĐQT Công ty Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (Đà Nẵng) cho rằng, giá xăng tăng, chi phí vận tải tăng cao, nên tất cả chi phí đầu vào như bao bì, nhân công… đều tăng từ 20-30%, trong khi doanh nghiệp mới trở lại sản xuất, mọi thứ còn rất khó khăn.

"Ở thời điểm hiện tại, chi phí vận chuyển từ cảng đến nơi nhập khẩu đã bằng hoặc cao hơn so với giá trị đơn hàng; doanh nghiệp sẽ là đối tượng chịu thiệt thòi nhất. Tôi cho rằng, các bộ ngành chức năng, trong đó có Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải cần có giải pháp căn cơ, xây dựng các quy định cụ thể về loại hình kinh doanh này", ông Lĩnh nói.

Theo ông Lĩnh, giá xăng dầu tăng, nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã khó càng thêm khó, bởi chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 30% - 35% cơ cấu giá thành vận tải. Giá xăng dầu tăng buộc doanh nghiệp logistics phải điều chỉnh bảng giá mới cân bằng được chi phí và lợi nhuận.

Tuy nhiên, có những hợp đồng dài hạn với đối tác, doanh nghiệp không thể cứ 15 ngày lại gửi bảng giá điều chỉnh mới, điều này gây khó xử cho cả hai bên.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 21.1.2022, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 440 đồng lên 23.590, RON 95 tăng 490 đồng đạt 24.360 đồng một lít.

Giá các mặt hàng dầu đều tăng. Dầu hoả là 17.790 đồng một lít, tăng 660 đồng. Dầu diesel là 18.900 đồng một lít, tăng 670 đồng. Dầu mazut là 16.990 đồng một kg, tăng 630 đồng.

Cường Ngô - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

"Nghịch lý" khan hiếm xăng dầu: Lộ rõ sự yếu kém trong điều hành

Nhóm PV |

Để xảy ra tình trạng khan hàng tại một số cửa hàng xăng dầu tại các tỉnh phía Nam trong thời gian qua là do thiếu tính linh hoạt trong điều hành của Bộ Công Thương" - đó là ý kiến của PGS.TS kinh tế Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính) nêu ra trong chương trình Sự kiện và Bình luận của Báo Lao Động. Ông Thịnh cho rằng, để điều hành giá xăng dầu bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường xăng dầu, cần có những giải pháp căn cơ. Có như vậy thì thị trường xăng dầu mới không bị nhiễu loạn.

Tránh tình trạng găm hàng, TPHCM kiểm tra đột xuất điểm bán xăng dầu

NGỌC LÊ |

TPHCM - Ngày 11.2, Giám đốc Sở Công thương TPHCM đã ký quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố, nhằm tránh tình trạng găm hàng.

Vị thế tài chính của Nga siêu vững nhờ giá xăng dầu tăng cao

Song Minh |

Nga có thể thu thêm 65-73 tỉ USD cho kho bạc nhà nước nếu giá xăng dầu tiếp tục duy trì hoặc tăng cao.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

"Nghịch lý" khan hiếm xăng dầu: Lộ rõ sự yếu kém trong điều hành

Nhóm PV |

Để xảy ra tình trạng khan hàng tại một số cửa hàng xăng dầu tại các tỉnh phía Nam trong thời gian qua là do thiếu tính linh hoạt trong điều hành của Bộ Công Thương" - đó là ý kiến của PGS.TS kinh tế Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính) nêu ra trong chương trình Sự kiện và Bình luận của Báo Lao Động. Ông Thịnh cho rằng, để điều hành giá xăng dầu bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường xăng dầu, cần có những giải pháp căn cơ. Có như vậy thì thị trường xăng dầu mới không bị nhiễu loạn.

Tránh tình trạng găm hàng, TPHCM kiểm tra đột xuất điểm bán xăng dầu

NGỌC LÊ |

TPHCM - Ngày 11.2, Giám đốc Sở Công thương TPHCM đã ký quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố, nhằm tránh tình trạng găm hàng.

Vị thế tài chính của Nga siêu vững nhờ giá xăng dầu tăng cao

Song Minh |

Nga có thể thu thêm 65-73 tỉ USD cho kho bạc nhà nước nếu giá xăng dầu tiếp tục duy trì hoặc tăng cao.