Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật vụ mất mùa lịch sử do giống Thiên ưu 8

TRẦN TUẤN |

Chiều 17.7, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo trước đại biểu hội đồng về nguyên nhân, kết quả xử lý kỷ luật cán bộ liên quan đến trách nhiệm trong vụ mất mùa lịch sử vụ Xuân 2017 do đạo ôn gây hại trên giống lúa Thiên ưu 8.

Kỉ luật nhiều cán bộ 

Theo đó, sau vụ việc, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo thành lập Hội đồng khoa học để xác định nguyên nhân, đánh giá thiệt hại. Hội đồng đã xác định về nguyên nhân khách quan là do thời tiết thuận lợi cho phát triển bệnh đạo ôn; do chủng loại đạo ôn phát sinh là chủng mới; do giống lúa Thiên ưu 8 mẫn cảm với đạo ôn; do thời điểm đó có mưa nên việc phòng trừ hiệu quả thấp.

Về chủ quan, có sự thiếu sót trong tổ chức sản xuất, phòng trừ dịch bệnh; do trên bao bì ghi giống kháng đạo ôn. Trong khi, thực tế đánh giá, giống này chỉ kháng đạo ôn ở mức trung bình. Rồi tâm lý của nông dân là vụ xuân để lúa ăn cả năm nên hạn chế phun thuốc trừ sâu dẫn đến thiệt hại lớn.

Việc xử lý kỉ luật, Sở Nông nghiệp đã kiểm điểm tập thể, cá nhân trách nhiệm của Giám đốc Sở Nguyễn Văn Việt, Phó giám đốc sở phụ trách Nguyễn Tuấn Thanh để rút kinh nghiệm sâu sắc; phê bình nghiêm khắc Chi cục Trồng trọt bảo vệ thực vật và Chi cục quản lý chất lượng của Sở Nông nghiệp.

Về cá nhân, xử lý kỉ luật khiển trách Chi cục trưởng và chi cục phó Chi cục Trồng trọt bảo vệ thực vật, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Nông lâm thủy sản và Trưởng phòng Quản lý bảo vệ thực vật của Chi cục Nông lâm thủy sản. Phê bình nghiêm khắc trước toàn ngành 5 cá nhân thuộc Chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật và Chi cục. Hai huyện Cẩm Xuyên và Hương Sơn đã kiểm điểm nghiêm túc và có xử lý trách nhiệm cán bộ có liên quan. Các huyện còn lại có kiểm điểm nhưng không kỉ luật cán bộ mà rút kinh nghiệm sâu sắc.

Lãnh đạo Hà Tĩnh kiểm tra tình trạng đạo ôn trên giống lúa Thiên ưu 8 vụ xuân 2017 gây mất mùa lịch sử
Lãnh đạo Hà Tĩnh kiểm tra tình trạng đạo ôn trên giống lúa Thiên ưu 8 vụ xuân 2017 gây mất mùa lịch sử

Thiệt hại lớn mà chỉ phạt 25 triệu

Ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo, việc vi phạm nhãn mác "quảng cáo" giống kháng đạo ôn, nhưng thực tế chỉ kháng 50, Bộ Nông nghiệp đã xử phạt Công ty Giống cây trồng trung ương - đơn vị cung ứng giống Thiên ưu 8 là 25 triệu đồng. "Việc này lãnh đạo Ủy ban, hội đồng rất trăn trở, Bí thư, Chủ tịch tỉnh cũng nhiều lần đã hỏi tại sao thiệt hại lớn mà xử lý như thế. Sau đó chúng tôi cho rà lại tất cả các quy định về căn cứ xử lý, sau đó Sở Tư pháp đã có văn bản khẳng định, áp dụng quy điện hiện hành thì không thể xử phạt cao hơn. Nên chúng tôi cũng rất tiếc về việc này" - ông Sơn nói.

Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn - chủ tọa kỳ họp cũng đã khẳng định thiệt hại vụ xuân năm 2017 là vô cùng nặng nề, chỉ thu được 10 vạn tấn. Trong khi bình thường nếu được mùa phải là 30 vạn tấn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nông dân. Thế nhưng, việc thông tin Cty cung ứng giống chỉ bị phạt tối đa 25 triệu đồng khiến nhiều người không hài lòng. Ông Lê Đình Sơn cũng yêu cầu tiếp tục làm rõ về trách nhiệm của Cty cung ứng giống. Các căn cứ pháp lý xử lý vi phạm để trả lời rõ ràng, thỏa đáng cho nhân dân. 

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.