Hàng lậu "rồng rắn" vượt biên

Đức Thành - Thùy Dung |

Hàng trăm mặt hàng nhập lậu đủ chủng loại "rầm rập" tuồn vào Việt Nam dịp cận Tết Nguyên đán, bất chấp nỗ lực của các lực lượng chức năng.

Điểm nóng hàng lậu

Tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là các huyện biên giới có nhiều cửa khẩu được xem là điểm nóng với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp.

Dịp cận Tết Nguyên đán, các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn lại “gồng mình” đấu tranh, ngăn chặn hàng lậu nhưng lượng lớn hàng hóa nhập lậu vẫn âm thầm vượt qua biên giới tuồn sâu vào nội địa.

QLTT tăng cường kiểm tra xử lý hàng lậu cuối năm.
QLTT tăng cường kiểm tra xử lý hàng lậu cuối năm.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Văn Trường - lãnh đạo Cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết, tính từ tháng 10.2018, số lượng các vụ kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng cấm... tăng cao bất thường. Các đội quản lý thị trường (QLTT) đã kiểm tra, xử lý 1.255 vụ, thu về hơn 13,5 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước.

Chỉ tính riêng đầu tháng 12.2018 đến hết ngày 10.1.2019, lực lượng QLTT đã kiểm tra xử lý 434 vụ, xử phạt hơn 6,3 tỉ đồng, bằng 46,8% so với kỳ phát động đợt cao điểm từ tháng 10 đến nay.

Các mặt hàng nhập lậu chủ yếu là đồ gia dụng như máy móc, thiết bị điện, thực phẩm, mỹ phẩm, đồ may mặc, đồ chơi trẻ em, sản phẩm gia súc,... trong đó có một số loại hàng cấm, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ.

Hoạt động gian lận thương mại tại khu vực biên giới chủ yếu là lợi dụng quy trình, thủ tục hải quan để báo sai về số lượng, chủng loại, mã số, xuất xứ hàng hóa. Trong khu vực nội địa, gian lận thương mại về kinh doanh qua thương mại điện tử, gian lận trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ; chất lượng, số lượng hàng hóa.

Thủ đoạn tinh vi

Cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời điểm cuối năm 2018 có nhiều diễn biến phức tạp. Thủ đoạn, hành vi, hoạt động của các đối tượng chủ yếu vẫn là lợi dụng đêm tối, giờ giao ca để mang vác hàng hóa theo các đường mòn biên giới.

Các hoạt động này chủ yếu diễn ra tại các khu vực gốc Nhãn, Gốc Bưởi, Khe Bà Lan, Thác Ném, đường đồi 386 (xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng), khu vực Đồi Cao, Nà Han, Rọ Bon (xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng) và khu vực đường mòn dốc 05, 06, Thác Nước (thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc), một số đường mòn trên địa bàn các xã Yên Khoái, xã Tú Mịch, xã Tam Gia huyện Lộc Bình.

Số lượng phương tiện lưu thông tại đây lên tới 4000 xe mỗi ngày.
Số lượng phương tiện lưu thông tại đây lên tới 4000 xe mỗi ngày.

Lợi dụng đêm tối, các đầu nậu huy động hàng chục cửu vạn vận chuyển hàng hóa lậu từ các kho hàng giáp biên tuồn qua biên giới, vận chuyển xuống các dãy nhà kho dọc tuyến giao thông chính của thị trấn Đồng Đăng và xã Tân Mỹ, xã Tân Thanh để tập kết.

Ngay sau đó, các đối tượng này sẽ sử dụng xe máy để chở hàng về thành phố Lạng Sơn. Hàng hóa sau khi qua biên giới được xếp lên các xe tải, xe khách 16 chỗ, vận chuyển về phía sau, tiêu thụ theo các tuyến Quốc lộ 1A, 1B.

Lãnh đạo Tổng Cục QLTT cho biết, khi hàng lậu đã "vượt biên trót lọt" và đến các đại lý, cửa hàng để phân phối cho người tiêu dùng thì QLTT có kiểm tra, xử lý cũng chỉ như "bắt cóc bỏ đĩa".

Đức Thành - Thùy Dung
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị: Một buổi sáng, phát hiện 3 vụ vận chuyển hàng lậu

HƯNG THƠ |

Chiều ngày 28.12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 3 vụ vận chuyển hàng lậu.

Phát hiện vụ vận chuyển hàng lậu số lượng lớn trên QL 1A

LÊ PHI LONG |

Ngày 10.12, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp với lực lượng CSGT phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển hàng lậu số lượng lớn qua địa bàn.

Ninh Bình bắt giữ lô hàng lậu trị giá gần 2 tỉ đồng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 7.12, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh vừa phối hợp với Trạm Cảnh sát Giao thông quốc lộ 1A (Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình) kiểm tra và bắt giữ lô hàng lậu trị giá gần 2 tỉ đồng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Quảng Trị: Một buổi sáng, phát hiện 3 vụ vận chuyển hàng lậu

HƯNG THƠ |

Chiều ngày 28.12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 3 vụ vận chuyển hàng lậu.

Phát hiện vụ vận chuyển hàng lậu số lượng lớn trên QL 1A

LÊ PHI LONG |

Ngày 10.12, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp với lực lượng CSGT phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển hàng lậu số lượng lớn qua địa bàn.

Ninh Bình bắt giữ lô hàng lậu trị giá gần 2 tỉ đồng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 7.12, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh vừa phối hợp với Trạm Cảnh sát Giao thông quốc lộ 1A (Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình) kiểm tra và bắt giữ lô hàng lậu trị giá gần 2 tỉ đồng.