Hàng không đồng loạt tung dịch vụ chuyển hoa mai, đào Tết

Minh Hạnh |

Các hãng hàng không của Việt Nam đồng loạt cho biết từ 15.1.2019 đến hết ngày 14.2.2019 (từ mùng 10 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết mùng 10 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) sẽ triển khai dịch vụ vận chuyển cành đào, cành mai dịp Tết Nguyên Đán 2019 dưới dạng hành lý ký gửi.

Theo đó, chương trình được áp dụng trên các chuyến bay nội địa của 3 hãng hàng không tại Việt Nam là Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và Vietjet Air với giá cước dao động ở mức từ 350.000 - 450.000 đồng, tùy theo từng đường bay.

Cụ thể, từ ngày 15.1.2019 hành khách đi trên các chuyến bay của Jetstar Pacific ngoài hành lý ký gửi tiêu chuẩn sẽ được phép mang cành mai, đào nhưng phải thanh toán mức phí 360.000 đồng (tương đương 16USD) mức phí trên đã bao gồm 10% VAT.

Jetstar Pacific chỉ chấp nhận vận chuyển theo đường ký gửi đối với cành mai, đào đã được buộc thành bó, có bao bọc bên ngoài và không quá 2 cành/bó vì mỗi chuyến chỉ chuyển tối đa 30 bó. Kích thước mỗi bó không được vượt quá 120cm x 50cm x 50cm. Đối với mai đào dạng cây hoặc có chậu, có đất chỉ được vận chuyển riêng bằng đường hàng hoá.

Trước đó, Vietjet Air cũng có thông báo sẽ triển khai dịch vụ cung cấp vận chuyển mai, đào (dạng cành) cho các chuyến bay có thời gian bay từ 15.1 đến 20.2.2019 trên các chuyến bay nội địa đi và đến từ Hà Nội, TPHCM, Đà Lạt và Đà Nẵng với mức phí là 450.000 đồng/bó (chưa bao gồm thuế). Theo đó, mỗi hành khách được vận chuyển một bó hoa, kích thước không vượt quá 150cm x 40cm x 40cm dưới hình thức hành lý ký gửi.

Mỗi chuyến bay vận chuyển không quá 30 bó. Mai, đào cần được buộc thành bó, có bao bọc bên ngoài và không quá 2 cành/bó. Vietjet Air không vận chuyển mai, đào dạng cây hoặc có chậu, có đất, kể cả bằng đường hàng hóa.

Cùng đó, các hãng hàng không cũng cho phép một số loại hoa (ngoại trừ mai, đào) có thể được xách tay lên khoang hành khách nếu trọng lượng và kích thước bó hoa đúng quy định về hành lý xách tay và phù hợp với điều kiện vận chuyển thực tế của hãng.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hàng không tăng trưởng nóng, "đại gia" sân bay đạt doanh thu khủng

Lâm Anh |

Với mức tăng trưởng 18%, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đạt doanh thu 17.839 tỉ đồng trong năm 2018 và có nguồn lực lớn để đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng sân bay trong năm 2019.

Đón 184 du khách đầu tiên "xông đất" Huế bằng đường hàng không

PHÚC ĐẠT |

Sáng 1.1, tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức lễ đón các du khách đầu tiên năm 2019 đến Huế bằng đường hàng không.

Vận hành Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn: Thời khắc bay lên

NGÔ MAI PHONG |

Đã xong - một cảng hàng không quốc tế không lớn nhưng tinh tế, hài hòa, hiện đại không đứng sau so với nhiều quốc gia khu vực và thế giới. Đó là Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (CHKQTVĐ), cửa ngõ của vùng kinh tế - du lịch Đông Bắc đất nước. Theo dự kiến, ngày 30.12.2018, đúng vào mùa Giáng sinh và chào đón năm mới 2019, CHKQTVĐ sẽ chính thức vận hành, đón chuyến bay thương mại đầu tiên xuất phát từ TP.Hồ Chí Minh đáp xuống nơi đây.

Thủ tướng chỉ đạo bộ GTVT củng cố toàn diện ngành hàng không

Minh Hạnh |

Sáng 27.12, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã có chỉ thị yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam và Hãng hàng không Vietjet Air, yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn khai thác hàng không. Đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo, khẩn trương điều tra nguyên nhân các sự cố nghiêm trọng của hãng hàng không Vietjet trong thời gian vừa qua đồng thời áp dụng quy chế giám sát đặc biệt, tạm thời chưa cấp phép khai thác tăng chuyến.

Một thoáng Hồ Gươm những ngày cuối năm

Linh Trang - Việt Anh |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, nhiều người đã tìm đến Hồ Gươm, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, trong không khí bình yên rất riêng của Thủ đô.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hàng không tăng trưởng nóng, "đại gia" sân bay đạt doanh thu khủng

Lâm Anh |

Với mức tăng trưởng 18%, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đạt doanh thu 17.839 tỉ đồng trong năm 2018 và có nguồn lực lớn để đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng sân bay trong năm 2019.

Đón 184 du khách đầu tiên "xông đất" Huế bằng đường hàng không

PHÚC ĐẠT |

Sáng 1.1, tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức lễ đón các du khách đầu tiên năm 2019 đến Huế bằng đường hàng không.

Vận hành Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn: Thời khắc bay lên

NGÔ MAI PHONG |

Đã xong - một cảng hàng không quốc tế không lớn nhưng tinh tế, hài hòa, hiện đại không đứng sau so với nhiều quốc gia khu vực và thế giới. Đó là Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (CHKQTVĐ), cửa ngõ của vùng kinh tế - du lịch Đông Bắc đất nước. Theo dự kiến, ngày 30.12.2018, đúng vào mùa Giáng sinh và chào đón năm mới 2019, CHKQTVĐ sẽ chính thức vận hành, đón chuyến bay thương mại đầu tiên xuất phát từ TP.Hồ Chí Minh đáp xuống nơi đây.

Thủ tướng chỉ đạo bộ GTVT củng cố toàn diện ngành hàng không

Minh Hạnh |

Sáng 27.12, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã có chỉ thị yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam và Hãng hàng không Vietjet Air, yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn khai thác hàng không. Đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo, khẩn trương điều tra nguyên nhân các sự cố nghiêm trọng của hãng hàng không Vietjet trong thời gian vừa qua đồng thời áp dụng quy chế giám sát đặc biệt, tạm thời chưa cấp phép khai thác tăng chuyến.