Hàng hoá ùn ùn thông quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

THÔNG CHÍ -ANH DŨNG |

Trưa ngày 6.2, hàng chục xe chở nông sản nối đuôi nhau tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) để làm thủ tục thông quan.

Trước đó, ngày 5.2.2020, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 808/VPCP-KTTH gửi các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, việc xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới tiếp tục được thực hiện theo quy định; đảm bảo công tác phòng chống dịch, không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Người điều khiển phương tiện chuyên chở hàng hóa (không có hành khách) qua biên giới từ vùng có dịch được xuất nhập cảnh qua biên giới (gồm cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu quốc gia đường bộ, đường biển, đường sắt, đường hàng không), nhưng phải được áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, quản lý, giám sát y tế chặt chẽ, nghiêm ngặt; chỉ được đi đến điểm giao nhận hàng hóa, điểm cách ly tại khu vực cửa khẩu, không được phép đi sâu vào trong nội địa; đảm bảo loại trừ hoàn toàn các rủi ro có thể lây nhiễm dịch bệnh.

Theo ghi nhận của PV Lao Động chiều 6.2, hàng chục xe nông sản nối đuôi nhau làm thủ tục thông quan. Ảnh: T.C
Theo ghi nhận của PV Lao Động chiều 6.2, hàng chục xe nông sản nối đuôi nhau làm thủ tục thông quan. Ảnh: T.C

Trao đổi với PV Lao Động chiều ngày 6.2, ông Nguyễn Tiến Bộ - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hữu Nghị - cho biết, từ chiều 5.2, hàng hoá những ngày ùn ứ đã được làm thủ tục thông quan.

“Trong chiều 5.2 đã thông quan khoảng hơn 60 xe nông sản gồm thanh long, ớt, mít. Trong ngày hôm nay (6.2), chưa có tính toán cụ thể, nhưng chắc chắn sẽ hơn 60 xe nữa được thông quan. Còn xe hàng nhập về thì rất ít, chỉ vài xe”, ông Bộ cho biết.

Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị làm đo nhiệt độ cơ thể với tài xế. Ảnh: T.C
Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị làm đo nhiệt độ cơ thể với tài xế. Ảnh: T.C

Ông Bộ thông tin thêm, khi xe chở hàng từ Trung Quốc qua, các lái xe, chủ hàng (nếu có) sẽ được kiểm tra y tế trước khi làm thủ tục thông quan, sau đó xe hàng được hướng dẫn di chuyển đến khu vực tập kết riêng, lái xe và chủ hàng chỉ được ở trong khu cách ly cho đến khi thực hiện xong việc xuất nhập khẩu hàng hóa sẽ quay trở lại phía Trung Quốc.

“Xe hàng xuất khẩu từ Việt Nam qua Trung Quốc sẽ được điều khiển bằng tổ lái xe chuyên dụng, được kiểm tra chặt chẽ về y tế, khi hoàn thành việc xuất nhập khẩu hàng hóa quay trở lại Việt Nam sẽ tiếp tục được kiểm tra y tế và cách ly ngay tại cửa khẩu”, ông Bộ nói.

Theo dự kiến của Chi cục hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, trong ngày hôm nay (6.2) sẽ thông quan hơn 60 xe nông sản từ Việt Nam đi Trung Quốc. Ảnh: T.C
Theo dự kiến của Chi cục hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, trong ngày hôm nay (6.2) sẽ thông quan hơn 60 xe nông sản từ Việt Nam đi Trung Quốc. Ảnh: T.C
THÔNG CHÍ -ANH DŨNG
TIN LIÊN QUAN

Chiều 5.2, dưa hấu, thanh long ùn ứ tại cửa khẩu bắt đầu được thông quan

Vũ Long |

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ 14 giờ ngày 5.2.2020, số xe nông sản ùn ứ tại cửa khẩu đã bắt đầu được giải quyết thông quan.

Cửa khẩu "đóng cửa", dân Hà Nội "giải cứu" dưa hấu trước nạn dịch Corona

Quang Ngọc |

Ảnh hưởng của dịch virus Corona, xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc gặp khó, nhiều mặt hàng nông sản như thanh long, dưa hấu... có nguy cơ “đổ bỏ” vì không có đầu ra. Để giúp người trồng vượt qua đợt khủng hoảng này, một số nhóm từ thiện đã đứng ra thu mua nông sản với giá tốt sau đó vận chuyển về các thành phố lớn để tiêu thụ.

Một số mặt hàng nông sản vào vụ thu hoạch bị ảnh hưởng do dịch Corona

CAO NGUYÊN |

Lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết, để phòng chống dịch Corona lan rộng, phía Trung Quốc đã áp dụng một số biện pháp hạn chế giao thương. Việc lùi thời gian mở cửa khẩu sẽ làm ảnh hưởng đến việc xuất khẩu các loại nông sản, đặc biệt là các mặt hàng đang vào vụ thu hoạch như dưa hấu, thanh long.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chiều 5.2, dưa hấu, thanh long ùn ứ tại cửa khẩu bắt đầu được thông quan

Vũ Long |

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ 14 giờ ngày 5.2.2020, số xe nông sản ùn ứ tại cửa khẩu đã bắt đầu được giải quyết thông quan.

Cửa khẩu "đóng cửa", dân Hà Nội "giải cứu" dưa hấu trước nạn dịch Corona

Quang Ngọc |

Ảnh hưởng của dịch virus Corona, xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc gặp khó, nhiều mặt hàng nông sản như thanh long, dưa hấu... có nguy cơ “đổ bỏ” vì không có đầu ra. Để giúp người trồng vượt qua đợt khủng hoảng này, một số nhóm từ thiện đã đứng ra thu mua nông sản với giá tốt sau đó vận chuyển về các thành phố lớn để tiêu thụ.

Một số mặt hàng nông sản vào vụ thu hoạch bị ảnh hưởng do dịch Corona

CAO NGUYÊN |

Lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết, để phòng chống dịch Corona lan rộng, phía Trung Quốc đã áp dụng một số biện pháp hạn chế giao thương. Việc lùi thời gian mở cửa khẩu sẽ làm ảnh hưởng đến việc xuất khẩu các loại nông sản, đặc biệt là các mặt hàng đang vào vụ thu hoạch như dưa hấu, thanh long.