Hàng hóa giảm nhiệt kéo chỉ số giá tiêu dùng tháng 10.2021 giảm

Vũ Long |

Chỉ số giá tiêu dùng 10 tháng năm 2021 tăng thấp nhất trong vòng 5 năm; trong khi đó chỉ số tháng 10.2021 giảm 0,2% so với tháng trước do giá hàng hóa giảm.

Sáng 29.10, công bố về các chỉ tiêu kinh tế, xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2021, Tổng cục Thống kê cho biết: 10 tháng năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,81% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016.

Phân tích về chỉ số giá tiêu dùng, bà Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, nhấn mạnh: Bước sang tháng 10.2021, tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, nhiều địa phương nới lỏng giãn cách giúp lưu thông, vận chuyển hàng hóa thuận lợi, nhu cầu tích trữ hàng tiêu dùng của người dân giảm, đồng thời nguồn cung hàng hóa được đảm bảo khiến giá lương thực, thực phẩm trong tháng giảm; nhu cầu sử dụng điện, nước sinh hoạt giảm khi thời tiết sang thu và giá thuê nhà tiếp tục xuống thấp nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch là các nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng tháng 10.2021 giảm 0,2% so với tháng trước.

Tuy nhiên, trong tháng 10.2021, chỉ có 3 nhóm hàng hóa giảm giá, nhưng có đến 8 nhóm hàng hóa tăng giá. Cụ thể, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,28% do nguồn cung dồi dào kéo giá thịt lợn và giá gạo giảm lần lượt là 9,38% (thịt lợn) và giảm 0,25% (gạo).

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,26%, chủ yếu do giá tiền thuê nhà giảm để hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19; cùng với đó, giá điện sinh hoạt, nước sinh hoạt giảm do thời tiết sang thu nên nhu cầu sử dụng giảm so với tháng trước. Nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,04%, chủ yếu ở giảm giá ở các mẫu cũ của điện thoại di động và phụ kiện điện thoại di động.

 
Nguồn: TCTK

Trong 8 nhóm hàng tăng giá, nhóm giao thông có mức tăng cao nhất chủ yếu do các đợt điều chỉnh tăng giá xăng, dầu; nhóm giáo dục tăng do dịch vụ giáo dục tăng, một số địa phương tăng học phí mầm non, học phí đại học dù một số địa phương đã thực hiện miễn, giảm học phí năm học 2021-2022.

Cùng với đó, giá tiêu dùng tháng 10.2021 của nhóm đồ uống và thuốc lá; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch; nhóm thuốc và dịch vụ y tế... cũng tăng so với tháng trước.

Lạm phát cơ bản (CPI sau khi loại trừ lương thực, thực phẩm tươi sống, năng lượng và mặt hàng do Nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và giáo dục) tháng 10.2021 giảm 0,17% so với tháng trước, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân 10 tháng năm 2021, lạm phát cơ bản tăng 0,84% so với cùng kỳ năm 2020, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 1,81%), điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực, giá xăng, dầu và giá gas tăng. Mức lạm phát cơ bản tháng 10.2021 và 10 tháng năm 2021 so với cùng kỳ năm trước đều là mức thấp nhất kể từ năm 2011.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhất trong vòng 5 năm

Vũ Long |

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9.2021 tăng 2,06%; chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng năm 2021 tăng 1,82% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng tăng 1,79%, thấp nhất trong 5 năm

Vũ Long |

8 tháng năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,79% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016.

7 tháng năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhất kể từ năm 2016

Vũ Long |

7 tháng năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,64% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016 đến nay.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhất trong vòng 5 năm

Vũ Long |

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9.2021 tăng 2,06%; chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng năm 2021 tăng 1,82% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng tăng 1,79%, thấp nhất trong 5 năm

Vũ Long |

8 tháng năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,79% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016.

7 tháng năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhất kể từ năm 2016

Vũ Long |

7 tháng năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,64% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016 đến nay.