Hàng giả, hàng nhái hoành hành: Chưa có sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng

MINH HẠNH thực hiện |

Hàng giả đang diễn ra ngày một nghiêm trọng, được bày bán tràn lan, công khai từ vùng quê xa xôi đến các thành phố lớn. Ngoài việc phá vỡ thị trường sản xuất hàng hoá trong nước, hàng giả còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của người tiêu dùng.

Trước vấn nạn này, PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Trần Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT - Bộ Công Thương), ông Hùng thẳng thắn thừa nhận, để tình trạng hàng giả, hàng nhái tràn lan trên thị trường trách nhiệm đầu tiên thuộc về lực lượng QLTT và sự thiếu phối hợp của các lực lượng chức năng khi thực thi công vụ.

Ông Hùng cho biết:

- Trong nền kinh tế thị trường chúng ta không thể đi ngược với nền kinh tế cạnh tranh của thế giới. Để tìm hiểu và triệt tận gốc hàng giả, hàng nhái chúng ta phải tìm được nó khu trú từ đâu. Hiện khoa học công nghệ ngày càng tiến bộ thì các đối tượng làm hàng giả, hàng nhái cũng tinh vi. Nhiều mặt hàng giả so với hàng thật rất khó phát hiện kể cả các chuyên gia.

Nhưng để đảm bảo trật tự hàng hoá sản xuất, chúng ta phải xử lý hàng giả, ở đây chúng ta xử lý về vấn đề làm giả sở hữu trí tuệ. Ở các nước, việc bảo hộ trí tuệ được quan tâm hàng đầu, đây là động lực để tránh hàng giả và phát triển các thương hiệu hàng hoá có chất lượng tốt.

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế, các đối tượng làm ăn phi pháp lợi dụng hàng rào phi thuế quan đã mang hàng lậu, hàng giả vào để trục lợi. Việc này đã làm thui chột các nhà sản xuất trong nước, phá hoại môi trường đầu tư trong nước, làm mất niềm tin với người tiêu dùng.

- Vậy theo ông, để triệt tiêu vấn nạn này cần phải có biện pháp gì?

- Hiện hàng giả có rất nhiều đường để lũng đoạn tại Việt Nam, cụ thể như làm giả ngay trong nước, làm giả ở nước ngoài nhập lậu vào và sự câu kết giữa trong nước và nước ngoài để làm giả… Và bất cứ cái gì có lợi và được người tiêu dùng quan tâm là bị làm giả, ví dụ một chiếc áo sơ mi sản xuất trong nước với giá bán khoảng 250.000đ/chiếc nhưng các đối tượng đặt tại Quảng Châu (TQ) chỉ và chục nghìn với mẫu mã y chang.

Cùng đó, việc buôn lậu vẫn diễn ra và trong phần nhiều hàng lậu là hàng giả, hàng kém chất lượng. Do vậy chúng ta phải khẳng định, chất lượng quản lý của các cơ quan chức năng còn lỏng lẻo, trong khi đó đã phân công rõ nhiệm vụ của mỗi đơn vị: Đường mòn lối mở của Biên phòng, cửa khẩu của Hải quan, trong nội địa thì của QLTT và truy ổ nhóm tội phạm là của công an…

Cùng đó địa phương nào cũng có một bộ máy quản lý như vậy. Rất đầy đủ và đông mà sao hàng giả, hàng nhái vẫn hoành hành. Vậy chúng ta cần phải có những cán bộ có tâm, có tầm và cũng cần phải có chế độ thù lao xứng đáng cho lực lượng thi hành nhiệm vụ.

- Việc chống hàng giả, hàng nhái ngoài sự vào cuộc của các lực lượng chức năng cũng cần có sự hỗ trợ của người dân, vì hiện một bộ phận người dân cũng đang gián tiếp “tiếp tay” cho hàng giả, hàng nhái. Vậy theo ông, cần có giải pháp gì để giải quyết tình trạng này?

- Việc người dân “tiếp tay” cho hàng nhái, hàng giả là do nhu cầu tiêu dùng. Vì cuộc sống còn khó khăn nên nhiều người tiêu dùng biết đó là hàng nhái vẫn mua. Do vậy, các nhà sản xuất cũng cần phải quan tâm đến nhu cầu tiêu dùng của người dân trong nước, phân tầng hàng hoá để phục vụ người dân.

Người có thu nhập cao rất ít dùng hàng giả, hàng nhái mà phần lớn người dân có thu nhập thấp sử dụng, việc này cho thấy các đối tượng làm hàng giả đang đánh vào tầng lớp người nghèo, người yếu thế, thiếu hiểu biết cực chẳng đã phải chấp nhận dùng hàng hoá kém chất lượng.

- Ngoài việc các đối tượng trong nước buôn bán hàng giả, hiện trên địa bàn Hà Nội đang xuất hiện việc người nước ngoài kinh doanh hàng nhái, hàng giả công khai, vậy trách nhiệm này sẽ thuộc về ai, thưa ông?

- Việc người nước ngoài công khai bán hàng nhái, hàng giả tại Việt Nam trách nhiệm đầu tiên vẫn là thuộc lực lượng QLTT, Hải quan… Theo quy định hàng hoá lưu thông nhất là các mặt hàng nhập khẩu phải có hoá đơn, chứng từ ghi rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá. Nếu không đủ các giấy tờ hợp lệ sẽ phối hợp với cơ quan công an tạm thu giữ hàng hoá để điều tra có sự tham gia của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KHCN), Cục QLTT, Hải quan để làm kiểm tra. Cần thiết có thể khởi tố theo quy định của pháp luật.

- Xin cảm ơn ông!

MINH HẠNH thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.