Hàn Quốc "rót tiền" nhiều nhất vào Việt Nam

Minh Hạnh |

Theo Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương), hiện thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã tăng hơn 86 lần so với năm 1992. Hiện Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam 6.324 dự án và tổng mức đầu tư đăng ký là 55,8 tỉ USD.

Theo số liệu thống kê của cơ quan Xúc tiến thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội (Kotra), hiện xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đã tăng 27%, từ 8,92 tỉ USD năm 2015 lên mức 11,4 tỉ USD năm 2016. Cũng theo Kotra hiện có tới 71% tổng số vốn đầu tư được rót vào lĩnh vực chế tạo, tiếp đó là điều hành bất động sản với 14,8% và xây dựng với 5,4%. Hiện tỉnh Bắc Ninh được các DN Hàn Quốc đầu tư lớn nhất với trên 500 dự án khoảng 6,3 tỉ USD, tiếp theo là TPHCM với hơn 1000 dự án khoảng 4,3 tỉ USD.

Trước đây các DN Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam các lĩnh vực cần nhiều lao động như dệt may, da giầy… thì hiện nay các DN Hàn Quốc lại tập trung đầu tư vào lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghiệp điện tử, công nghiệp nặng, công nghiệp chế tạo đây là cơ hội và cũng là thác thức cho các DN Việt Nam, chỉ tính riêng Tập đoàn Samsung đã có trên 500 nhà cung cấp phụ trợ trong khi đó, các DN VN mới chỉ có khoảng 50 DN.

Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại – Bùi Huy Sơn cho rằng Việt Nam và Hàn Quốc là hai thị trường có khả năng bổ sung thế mạnh thương mại cho nhau. Để thúc đẩy phát triển hợp tác của các DN hai nước, Cục Xúc tiến Thương mại đã hỗ trợ các DN triển khai đầu tư các dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho DN hai nước đầu tư tập trung vào phát huy các thế mạnh của hai bên.

Cùng đó, các mặt hàng hai bên cam kết cắt giảm thuế theo Hiệp định thương mại VKFTA đều có mức tăng trưởng tốt. Phần lớn các mặt hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc vào Việt Nam là máy móc, thiết bị và nguyên phụ liệu dệt may, hoá chất đây là nền tảng để tăng trưởng sản xuất cũng như xuất khẩu sang nước khác đóng góp vào kết qua xuất siêu của Việt Nam.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.