Hạn chế tín dụng đen bằng vốn vay chính sách xã hội

Sơn Hải |

Năm 2019 là một năm bứt phá của Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 4.502 tỉ đồng, tăng tới 38,6% so với cuối năm 2018.

Với trọng tâm dồn nguồn vốn ưu đãi giải quyết những vấn đề an sinh xã hội của thành phố như giảm nghèo, tạo việc làm, nước sách và vệ sinh môi trường, chỉ tính riêng năm 2019 có tới 68.799 lượt khách hàng được tiếp cận vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Thành phố Hồ Chí Minh (TPCHM) với doanh số cho vay năm 2019 đạt 2.619 tỉ đồng, tăng gần 50% so với năm 2018.

Đến hết năm 2019, tổng dư nợ của chi nhánh đạt gần 4.503 tỉ đồng với 163.068 hộ vay; trong đó cho vay giải quyết việc làm chiếm 48,9% tổng dư nợ; cho vay Quỹ xóa đói giảm nghèo chiếm 23,3%; nước sách và vệ sinh môi trường chiếm 14,4%; học sinh sinh viên chiếm 7,6%; cho vay nhà ở xã hội chiếm 2%; cho vay giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi chiếm 1,8% tổng dư nợ.

Nguồn vốn ưu đãi qua đó góp phần giúp hàng chục nghìn hộ nghèo, cận nghèo nâng thu nhập vượt qua ngưỡng cận nghèo, thoát nghèo; tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho hơn 40.216 lao động; hỗ trợ cho 507 hộ gia đình bị thu hồi đất có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định nơi ở mới; hơn 3.900 lượt học sinh sinh viên được vay vốn để học tập; cải tạo và xây dựng mới 29.929 công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh trên địa bàn 5 huyện ngoại thành của thành phố; hỗ trợ cho 357 lượt hội viên cựu chiến binh vay vốn để phát triển kinh tế; hỗ trợ cho 155 hộ gia đình được vay vốn để mua nhà ở xã hội hoặc xây dựng mới, sửa chữa nhà để ở.

“Nguồn vốn ưu đãi góp phần hỗ trợ người dân phát triển nhiều mô hình, dự án sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập, cải thiện đời sống và tăng dần vị thế trong xã hội, đồng thời từng bước tiếp cận với cơ chế thị trường, đặc biệt là hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi” - Giám đốc NHCSXH TPHCM Trần Văn Tiên cho biết.

Năm 2020 tiếp tục hứa hẹn những bứt phá mới trong công tác tín dụng chính sách xã hội của NHCSXH TPHCM. Tổng Giám đốc NHCSXH và UBND Thành phố giao cho chi nhánh mục tiêu tăng trưởng dư nợ tối thiểu 1.250 tỉ đồng, đạt tỉ lệ tăng 27% so với năm 2019.

“Mục tiêu đặt ra rất cao, nhưng nền tảng hiện thực cũng đã có với việc chính quyền thành phố ban hành văn bản về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 40 nưm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trong đó đặt mục tiêu đưa nguồn vốn ủy thác của Thành phố qua NHCSXH đạt mục tiêu theo thông báo của Văn phòng Chính phủ lên 5.000 tỉ đồng giai đoạn 2021 – 2025” – ông Trần Văn Tiên cho biết.

Đặc biệt, chi nhánh sẽ tập trung thực hiện việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách và nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch tại xã theo hướng ổn định và bền vững, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Sơn Hải
TIN LIÊN QUAN

Xét xử băng nhóm “tín dụng đen” tra tấn người như thời trung cổ

Quách Du |

Sáng 11.2, tại tòa án tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra phiên xét xử sơ thẩm băng nhóm “tín dụng đen” của Công ty tài chính Nam Long, một băng nhóm sử dụng hình thức tra tấn người như thời trung cổ.

Trấn áp “tín dụng đen” hoành hành ngày giáp Tết

Hà Anh Chiến - Đình Trọng |

Thời điểm cận Tết, nhu cầu sử dụng tài chính tăng cao cho các hoạt động mua sắm, về quê đón Tết, khiến hoạt động “tín dụng đen” có cơ hội bùng phát, khiến nhiều người dân, công nhân lao động dễ “sập bẫy”. Để hạn chế nạn "tín dụng đen" gây khổ cho người dân, gần đây công an các  tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước liên tục ra quân trấn áp, triệt phá các băng nhóm "tín dụng đen"...

Vay mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội chịu lãi 4,8%/năm

T.T |

Người vay mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ phải chịu lãi 4,8%/năm. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Xét xử băng nhóm “tín dụng đen” tra tấn người như thời trung cổ

Quách Du |

Sáng 11.2, tại tòa án tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra phiên xét xử sơ thẩm băng nhóm “tín dụng đen” của Công ty tài chính Nam Long, một băng nhóm sử dụng hình thức tra tấn người như thời trung cổ.

Trấn áp “tín dụng đen” hoành hành ngày giáp Tết

Hà Anh Chiến - Đình Trọng |

Thời điểm cận Tết, nhu cầu sử dụng tài chính tăng cao cho các hoạt động mua sắm, về quê đón Tết, khiến hoạt động “tín dụng đen” có cơ hội bùng phát, khiến nhiều người dân, công nhân lao động dễ “sập bẫy”. Để hạn chế nạn "tín dụng đen" gây khổ cho người dân, gần đây công an các  tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước liên tục ra quân trấn áp, triệt phá các băng nhóm "tín dụng đen"...

Vay mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội chịu lãi 4,8%/năm

T.T |

Người vay mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ phải chịu lãi 4,8%/năm. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.