Hai thương vụ thoái vốn hàng trăm tỉ bị hoãn

Minh An |

Phiên thoái vốn nhà nước tại Vocarimex và Tổng công ty Sông Hồng với tổng giá trị lên tới 951 tỉ đồng dự kiến tổ chức cuối tháng 12 bị lùi lại.

Dừng đấu giá hơn 13 triệu cổ phiếu SHG do Bộ Xây dựng sở hữu

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), phiên đấu giá hơn 13,2 triệu cổ phiếu SHG, tương đương 49% vốn điều lệ của Tổng công ty Sông Hồng do Bộ Xây dựng sở hữu vào ngày 25.12 tới đây sẽ bị tạm dừng. Trước đó, giá khởi điểm được đưa ra tại thời điểm công bố thông tin đấu giá bằng với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng giá trị cả lô cổ phần tối thiểu là 132 tỉ đồng.

Về lý do tạm dừng, HNX cho biết ngày 30.11.2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2020/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.

Nghị định số 140/2020-NĐ-CP không quy định điều khoản chuyển tiếp đối với trường hợp các đơn vị đã phê duyệt phương án thoái vốn trước ngày 30.11.2020.

Vì vậy, phiên đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Sông Hồng do Bộ Xây dựng sở hữu vào ngày 25.12 sẽ tạm dừng để chờ hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Chính phủ.

Tổng công ty Sông Hồng là doanh nghiệp có tên trong danh mục phải thoái vốn nhà nước trước ngày 30.11.2020, theo Quyết định số 908 của Thủ tướng Chính Phủ. Nếu quá hạn mà thoái vốn không thành công, tổng công ty sẽ được chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) trước ngày 31.12.2020.

Lùi thời hạn bán vốn tại Vocarimex sang năm 2021

Một thương vụ được mong chờ khác là phiên đấu giá hơn 36% vốn tại Tổng Công ty Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex) do Tổng Công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu cũng được lùi sang 14h30 ngày 7.1.2021 (trước đó dự kiến đấu giá ngày 22.12).

Thời gian nộp tiền đặt cọc cũng được điều chỉnh, muộn nhất là 15h30 ngày 6.1.2021. Thời hạn nộp phiếu tại tổ chức đấu giá từ 9h đến 14h ngày 7.1.2021.

SCIC cũng lưu ý đến 14h30 ngày 7.1.2021, nếu việc tiếp tục triển khai bán cổ phần tại Vocarimex không được cơ quan chức năng phê duyệt dẫn đến việc không tổ chức được buổi đấu giá thì nhà đầu tư sẽ được nhận lại toàn bộ tiền đặt cọc và không được hưởng lãi phát sinh từ tiền cọc.

Theo kế hoạch được công bố trước đó, SCIC sẽ đưa hơn 44,2 triệu cổ phần, tương đương 36,3% vốn điều lệ của Vocarimex ra bán đấu giá trọn lô với giá khởi điểm là 18.540 đồng/cổ phiếu. Với mức giá trên, SCIC dự kiến thu về tối thiểu hơn 819 tỉ đồng từ thương vụ này.

Hai nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá lô cổ phần tại Vocarimex là Tập đoàn KIDO và cá nhân Trần Hoàng Nam.

KIDO vốn đang là cổ đông chi phối tại Vocarimex, nắm giữ 51% vốn điều lệ của công ty. Nếu đấu giá thành công, KIDO dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu tại Vocarimex lên 87,3% vốn cổ phần.

Nhà đầu tư cá nhân cạnh tranh với KIDO trong phiên đấu giá này đặc biệt thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Để sở hữu 36,3% vốn tại Vocarimex mà SCIC đấu giá, ông Trần Hoàng Nam dự kiến phải chi ra tối thiểu 820 tỉ đồng. Trong khi đó, theo thông tin HNX công bố, nhà đầu tư này mới chỉ 24 tuổi - sinh năm 1996.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch PV Power hé lộ tiến độ thoái vốn tại PV Machino

Tùng Thư |

Câu chuyện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Dầu khí (PV Machino, UPCOM:PVM) làm nóng Đại hội Cổ đông bất thường 2020 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, HOSE:POW).

Loạt sai phạm, tồn đọng của Hancorp trước thềm thoái vốn Bộ Xây dựng

Phan Anh |

Theo Kiểm toán Nhà nước, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp) đã để xảy ra nhiều sai phạm, tồn đọng trong đầu tư, quản lý sử dụng đất, quản lý nợ.

Chạy nước rút để thoái vốn, Bộ Xây dựng thu gần 4.000 tỉ trong 3 ngày

Minh An |

Chỉ trong 3 ngày từ 25-27.11, Bộ Xây dựng đã thu 3.935 tỉ đồng từ thoái vốn tại 2 công ty con.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chủ tịch PV Power hé lộ tiến độ thoái vốn tại PV Machino

Tùng Thư |

Câu chuyện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Dầu khí (PV Machino, UPCOM:PVM) làm nóng Đại hội Cổ đông bất thường 2020 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, HOSE:POW).

Loạt sai phạm, tồn đọng của Hancorp trước thềm thoái vốn Bộ Xây dựng

Phan Anh |

Theo Kiểm toán Nhà nước, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp) đã để xảy ra nhiều sai phạm, tồn đọng trong đầu tư, quản lý sử dụng đất, quản lý nợ.

Chạy nước rút để thoái vốn, Bộ Xây dựng thu gần 4.000 tỉ trong 3 ngày

Minh An |

Chỉ trong 3 ngày từ 25-27.11, Bộ Xây dựng đã thu 3.935 tỉ đồng từ thoái vốn tại 2 công ty con.