Hải quan Bình Dương thu ngân sách tăng, nhờ mời gọi doanh nghiệp

CAO HÙNG |

Trong gần 5 tháng đầu năm 2018, công tác thu ngân sách của Hải quan tỉnh Bình Dương đã tăng đáng kể. Trong đó, một trong những nguyên nhân góp phần cho việc tăng thu trên là sự nỗ lực của tập thể cán bộ Hải quan tỉnh Bình Dương, khi mời gọi nhiều doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan ở Bình Dương…

Tính đến ngày 15.5, luỹ kế số thu ngân sách của Hải quan tỉnh Bình Dương trong gần 5 tháng đầu năm 2018 đã đạt 4.752,2 tỷ đồng, tăng 0,85% so với cùng kỳ năm trước (4.712,2 tỷ đồng), đạt 36,84% so với kế hoạch Bộ Tài chính giao (12.900 tỷ đồng), đạt 36,56% so với chỉ tiêu của HĐND tỉnh giao (13.000 tỷ đồng) và đạt 35,2% so với chỉ tiêu phấn đấu của Tổng cục Hải quan giao (13.500 tỷ đồng).

Ông Nguyễn Trường Giang – Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Dương – cho biết: “Sở dĩ chúng tôi đạt được con số trên, phải kể đến việc tập thể cán bộ, viên chức Hải quan tỉnh Bình Dương đã nỗ lực mời gọi không ít doanh nghiệp về làm thủ tục xuất – nhập, thông quan hàng hoá ngay tại Bình Dương”.

Trong quý I/2018, Cục Hải quan Bình Dương đã phân bổ 118 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cần tiếp xúc. Từ đó, phân công các chi cục mời gọi về làm thủ tục. Các chi cục trực thuộc đã tiếp xúc, mời gọi được 35 doanh nghiệp FDI, với số thu thuế nộp ngân sách nhà nước đạt trên 31 tỷ đồng.

Hải quan tỉnh Bình Dương xác định việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong năm nay rất khó khăn đối với một đơn vị có trên 75% hàng hóa xuất - nhập khẩu loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới, kim ngạch nhập khẩu sắt, thép của các doanh nghiệp giảm; thuế suất nhập khẩu theo các hiệp định tự do thương mại giảm theo lộ trình.v.v… Vì vậy, ảnh hưởng đến số thu nộp ngân sách của đơn vị.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, Cục Hải quan Bình Dương tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp về làm thủ tục tại tỉnh. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và tháo gỡ nhanh chóng những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp đã về làm thủ tục, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, nuôi dưỡng nguồn thu và tăng thu cho ngân sách nhà nước.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.