Hải Phòng "tươi da thắm thịt" nhờ kết quả xây dựng nông thôn mới

Tùng Lâm |

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện TP.Hải Phòng có 73/138 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM); trong đó, 70 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Hải Phòng đang thay da đổi thịt nhờ phong trào xây dựng NTM đang nhân rộng.

Về các huyện nông thôn của TP.Hải Phòng, diện mạo làng quê đã nhiều thay đổi. Hệ thống trường học, công trình giao thông, trạm xá, nhà văn hóa… được đầu tư, xây dựng qua phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trường tiểu học xã Quốc Tuấn (huyện An Lão), đã kịp hoàn thiện đón học sinh khai giảng năm học mới 2018-2019. Trường tiểu học xã Hưng Nhân (huyện Vĩnh Bảo) cũng đã hoàn thiện xây dựng khu vực công trình vệ sinh và nhà để xe giáo viên trước thời điểm khai giảng.

Trong những năm gần đây, nhiều địa phương tập trung cao nguồn kinh phí NTM được thành phố hỗ trợ để đầu tư xây dựng các công trình trường học. Đến nay toàn thành phố có khoảng trên 253 công trình trường học được triển khai xây dựng, cải tạo khang trang, hiện đại hơn, đáp ứng kịp thời nhu cầu dạy và học ở địa phương.

Về hệ thống Giao thông nông thôn, nhiều địa phương ngoại thành tập trung cao xây dựng đường giao thông thôn xóm. Trong 3 năm (2016-2018), các huyện đãc làm 2160km đường giao thông nông thôn. Trong đó, đường giao thông thôn xóm chiếm 80-90% tổng số các tuyến đường. Một số địa phương cơ bản hoàn thành đường ngõ xóm, đang tập trung xây dựng đường nội đồng…

Đời sống của người dân ngoại thành được cải thiện rõ nét nhờ phát triển kinh tế hiệu quả. Tại các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, An Dương…, các xã xây dựng NTM đều quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, các khu cánh đồng lớn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt, huyện Vĩnh Bảo đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ cao vào các vùng sản xuất ở xã Tân Liên, Tam Đa…

Các huyện An Dương, Tiên Lãng, Kiến Thụy quy hoạch nhiều vùng chăn nuôi tập trung theo tiêu chuẩn VietGAP. Tính đến thời điểm này, toàn thành phố có hơn 230 vùng sản xuất tập trung lúa, rau màu, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho thu nhập từ 240-150 triệu đồng/ha.

Phong trào xây dựng NTM lan tỏa lớn đến các tổ chức chính trị, xã hội, người dân. Năm 2018, các địa phương ưu tiên tập trung xây dựng những công trình NTM có tính khả thi cao, thiết thực phát triển kinh tế, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội.

Cụ thể, toàn thành phố đầu tư xây dựng 132 công trình tại 15 xã về đích NTM. Trong đó, ưu tiên cao trường học, nhà văn hóa, khu trung tâm thể thao, xây dựng đường giao thông nông thôn… Xã An Thọ (huyện An Lão) được đầu tư 14 công trình về đích NTM năm nay, xã dành vốn xây dựng 5 công trình cải tạo, xây dựng các trường mầm non, THCS; 5 công trình xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn, khu trung tâm thể thao xã. Huyện Kiến Thụy có 2 xã Đại Hà, Thanh Sơn “về đích” năm 2018 với 9 công trình NTM được đầu tư, bao gồm 5 công trình trường mầm non, tiểu học và THCS, 2 công trình cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa thôn, xã; 2 công trình cải tạo đường trục xã…

Theo Giám đốc Sở NNPTNT Hải Phòng, để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018, các địa phương cần tập trung cao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM với nhiều cách làm hay, hiệu quả cao; tăng cường phối hợp các ngành chức năng trong quá trình thực hiện, tích cực huy động nguồn vốn xã hội hóa xây dựng NTM, trong đó chú trọng vận động doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng NTM…. Sở tích cực tháo gỡ vướng mắc, tham mưu thành phố cơ chế, chính sách phù hợp, khích lệ các địa phương đẩy nhanh quá trình xây dựng NTM.

 
Tùng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Một thoáng Hồ Gươm những ngày cuối năm

Linh Trang - Việt Anh |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, nhiều người đã tìm đến Hồ Gươm, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, trong không khí bình yên rất riêng của Thủ đô.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.