Hải Phòng: Nhiều khách sạn ở Cát Bà kín phòng dịp 30.4 và 1.5

Mai Dung |

Hải Phòng - Theo đại diện phòng Văn hoá - Thông tin - Du lịch huyện Cát Hải (Hải Phòng), dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 tới, lượng khách đến với Cát Bà dự kiến tăng cao, nhiều khách sạn đến thời điểm này khách đã đặt kín phòng.

Chiều 21.4, trao đổi với Lao Động, ông Phạm Trí Tuyến – Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin - Du lịch huyện Cát Hải (Hải Phòng) cho biết, kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, Cát Bà đón hơn 45.000 lượt khách du lịch. Dự kiến trong đợt nghỉ lễ 30.4, 1.5 tới đây, lượng khách đến với Cát Bà sẽ tăng gấp nhiều lần. Bởi lẽ những năm trước khi dịch COVID-19 bùng phát, đây là thời điểm lượng khách đến Cát Bà đông nhất trong năm.

Địa phương cũng đã phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh ăn uống chuẩn bị kế hoạch đáp ứng nhu cầu du khách. Đồng thời, tập trung tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thể thao đón mùa du lịch mới, tạo hình ảnh đẹp với du khách khi đến với Cát Bà trong kỳ nghỉ này.

Cũng theo ông Tuyến, Cát Bà hiện có 321 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú. Đến thời điểm này, một số khách sạn lớn đã kín phòng trong dịp 30.4, 1.5. Tuy vậy, số lượng cơ sở lưu trú trong các khu dân cư cơ bản vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu du khách trong kỳ nghỉ sắp tới.

Như tại Khách sạn Giang Sơn Sea View (đường 1/4 thị trấn Cát Bà), theo đại diện khách sạn, dịp 30.4, 1.5 tới, lượng khách đặt phòng tăng cao. Riêng ngày 30.4, 100% phòng tại đây được khách đặt trước. Những ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ, công suất phòng đã đạt hơn 50%.

Được biết, khách sạn Giang Sơn có tổng 32 phòng, dịp nghỉ lễ, giá phòng dao động 1.000.000-1.200.000 đồng/phòng. Trước đó, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ, khách sạn này đạt 80% công suất phòng. Đây là tín hiệu vui đối với hầu hết doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tại đây khi sau nhiều năm bị ảnh hưởng dịch bệnh, lượng khách đến với Cát Bà ngày càng đông.

Còn theo đại diện Khách sạn Mgallery Cát Bà (khách sạn 5 sao với 126 phòng), đến thời điểm này, khách đặt phòng lưu trú tại khách sạn trong kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5 đạt khoảng 70% công suất phòng. Khách sạn cũng đưa ra nhiều gói khuyến mại cho khách hàng đến vui chơi, nghỉ dưỡng không chỉ trong dịp nghỉ lễ mà kéo dài trong cả mùa du lịch.

Theo thống kê của Sở Du lịch TP.Hải Phòng, trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (9-11.4) toàn thành phố có khoảng 160.000 lượt du khách đến các điểm tham quan, du lịch. Công suất phòng tại các khách sạn, cơ sở lưu trú ước đạt khoảng 40-50%, tập trung ở Cát Bà và Đồ Sơn.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh ngày đầu phụ huynh đưa trẻ đi tiêm vaccine COVID-19 ở Hải Phòng

Mai Dung - H.Hoan |

Hải Phòng - Ngày 20.4, thành phố bắt đầu chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Trong đó, các trường THCS Quang Trung (quận Ngô Quyền), THCS Lê Lợi (quận Hải An) và THCS Trần Phú (quận Lê Chân) là những điểm tiêm đầu tiên.

Hải Phòng và kỳ vọng quảng bá văn hóa, thể thao từ SEA Games 31

MINH ĐỨC |

Hải Phòng kỳ vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong công tác tổ chức SEA Games 31, nơi đây sẽ truyền tải những hình ảnh đẹp nhất đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Sôi động loạt hoạt động mở màn Tháng Công nhân của CĐ Khu kinh tế Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 17.4, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hải Phòng tổ chức lễ khai mạc Tháng Công nhân, Tuần Văn hoá – thể thao Công nhân lao động và Ngày hội Văn hoá Việt – Hàn năm 2022.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Hình ảnh ngày đầu phụ huynh đưa trẻ đi tiêm vaccine COVID-19 ở Hải Phòng

Mai Dung - H.Hoan |

Hải Phòng - Ngày 20.4, thành phố bắt đầu chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Trong đó, các trường THCS Quang Trung (quận Ngô Quyền), THCS Lê Lợi (quận Hải An) và THCS Trần Phú (quận Lê Chân) là những điểm tiêm đầu tiên.

Hải Phòng và kỳ vọng quảng bá văn hóa, thể thao từ SEA Games 31

MINH ĐỨC |

Hải Phòng kỳ vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong công tác tổ chức SEA Games 31, nơi đây sẽ truyền tải những hình ảnh đẹp nhất đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Sôi động loạt hoạt động mở màn Tháng Công nhân của CĐ Khu kinh tế Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 17.4, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hải Phòng tổ chức lễ khai mạc Tháng Công nhân, Tuần Văn hoá – thể thao Công nhân lao động và Ngày hội Văn hoá Việt – Hàn năm 2022.