Hải Phòng mời kiểm toán độc lập dự án Công viên cây xanh Tam Bạc

H.H |

Chiều 27.2, UBND TP Hải Phòng đã lên tiếng sau những thông tin cho rằng có dấu hiệu sai phạm gần 52 tỉ đồng tại Dự án Công viên cây xanh Tam Bạc giai đoạn 2.

 Theo ông Nguyễn Xuân Bình – PCT thường trực UBND UBND TP.Hải Phòng, trong ngày 22.2, một số báo chí có đưa tin về việc Kiểm toán Nhà nước khu vực 6 đề nghị Công an thành phố Hải Phòng xác minh, làm rõ việc nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành tại dự án Công viên cây xanh Tam Bạc (giai đoạn 2). 

Sau khi có thông tin phản ánh của báo chí, UBND thành phố chỉ đạo Công an TP Hải Phòng cùng các ngành, đơn vị tổ chức rà soát toàn bộ dự án thực tế.

Theo đó, Dự án Công viên cây xanh Tam Bạc (giai đoạn 2) được khởi công ngày 16.1.2017 với tổng giá trị đầu tư là 147,5 tỷ đồng. Đến nay, tổng số 3 lần dự án được tạm ứng là 113,3 tỷ đồng. Ngày 14.2.2018 (29 Tết),  công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đã được UBND Quận Hồng Bàng và Nhà thầu xác nhận giá trị khối lượng hoàn thành là 147,5 tỷ đồng. Như vậy, số tiền Chủ đầu tư - UBND Quận Hồng Bàng chưa thanh toán cho nhà thầu là 34,2 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Xuân Bình, UBND TP Hải Phòng đang chỉ đạo UBND quận Hồng Bàng – chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế thực hiện quyết toán đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

“Theo quy định của thành phố, chỉ khi quyết toán công trình được kiểm toán độc lập xác nhận thì chủ đầu tư mới thanh toán tiếp số tiền còn lại” – thông cáo của TP Hải Phòng viết.

“Vì vậy, TP Hải Phòng khẳng định không có thất thoát, lãng phí tại dự án này", ông Nguyễn Xuân Bình – Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, ngày 27.12.2017, Kiểm toán Nhà nước khu vực VI đã có văn bản đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Hải Phòng làm rõ các sai phạm trong việc thực hiện dự án công viên cây xanh từ Bến xe Tam Bạc (cũ) đến chân cầu đường bộ Tam Bạc.

Qua đó, Kiểm toán nhà nước phát hiện có nhiều dấu hiệu vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư tại UBND quận Hồng Bàng, chủ đầu tư dự án công viên cây xanh Tam Bạc đã nghiệm thu thanh toán không đúng khối lượng thi công thực tế trị giá 51,9 tỉ đồng, có dấu hiện vi phạm các quy định về nghiệm thu thanh toán về quản lý đầu tư xây dựng công trình...

H.H
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.